Nhân viên cây xăng nơi làm quần quật, nơi ngồi chơi cả ngày trong "cơn khát" dai dẳng

14/11/2022 18:16 GMT+7

Nhân viên ở nhiều trạm xăng dầu không có hàng để bán phải nghỉ việc hoặc ngồi chơi. Trái lại, một số trạm xăng còn hoạt động thì nhân viên phải hoạt động không nghỉ.

Chiều 14.11.2022, địa điểm đổ xăng dầu trên đường Phổ Quang (quận Phú Nhuận, TP.HCM) tuy không xảy ra tình trạng xếp hàng dài đổ xăng nhưng lượng khách vẫn tương đối đông. Nhân viên ở đây phải làm việc vất vả, liên tục nhiều giờ không nghỉ để đáp ứng nhu cầu đổ xăng cho người dân.

Chị Như, phải đẩy bộ cả trăm mét, đi qua 3 cây xăng mới có thể tiếp nhiên liệu cho chiếc xe của mình.

Chị Như phải đẩy xe qua 3 trạm xăng mới tiếp được nhiên liệu

Nguyễn Anh

Trái ngược với cảnh tượng ở trạm xăng dầu này, nhân viên ở một trạm xăng dầu trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp lại rảnh rỗi ngồi chơi điện thoại do đã hết hàng để bán.

Nhân viên ở đây cho biết xăng dầu vừa hết và hiện đang chờ nhập hàng, dự kiến đến chiều tối mới có xăng để bán. Ngoài ra, người này cũng cho biết việc lấy xăng dầu cũng gặp nhiều khó khăn, chủ cửa hàng vì vậy đã phải cắt giảm số nhân viên đi một nửa vì thỉnh thoảng không có hàng để bán.

Vẫn còn rất nhiều trạm xăng đóng cửa nghỉ bán

NGUYỄN ANH

Một tấm biển "hết xăng" tại một trạm xăng chiều 14.11.2022

NGUYỄN ANH

Nhân viên rảnh rỗi, ngồi chơi điện thoại

NGUYỄN ANH

Tại một cửa hàng khác trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) cũng đã kê bàn dán thông báo hết xăng. Nhân viên ở đây cũng đang được cho nghỉ vì không hàng để bán.

Ông Thiện Tâm, người quản lý trạm xăng, cho biết: "Doanh nghiệp của mình khó khăn là không có xăng để bán, thứ hai là chiết khấu thấp, không có lời. Xăng không có bán, nhân viên đâu có bán đâu, nhân viên cũng đang thất nghiệp nữa".

Mới đây, Bộ Công thương cho biết đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp rà soát và bước đầu đưa ra một số vấn đề cần đề xuất, sửa đổi đối với các nghị định liên quan đến kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, Bộ Công thương cần lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan, cụ thể như về chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, quy định mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn.

Sau khi biết thông tin này, ông Thiện Tâm cùng như nhân viên nhiều trạm xăng dầu hy vọng sắp tới sẽ thuận lợi hơn trong việc nhập và kinh doanh xăng dầu. Ông nói: "Để xuất vậy thì cũng cho doanh nghiệp có cái lợi nhuận chút; chứ giờ thấp quá làm sao được. Chiết khấu thấp quá thì nói chung là lỗ".

Nơi nhân viên làm không ngơi tay

Nguyễn anh

Nơi kéo rào nghỉ bán, nhân viên ngồi chơi

NGUYỄN ANH

Trước đó, ngày 13.11, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm tra nhiều cửa hàng xăng dầu treo bảng "hết xăng, còn dầu". Tại các cửa hàng này, lực lượng chức năng ghi nhận chỉ còn từ vài chục đến 100 lít. Lượng xăng này không thể hút lên bán vì cặn, chỉ để "lót bồn". Đa số các chủ cửa hàng biết 2 - 3 ngày qua không được cung ứng xăng, nhiều cửa hàng phải tạm ngưng kinh doanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.