Nhân viên cũ cáo buộc rapper Kanye West ca ngợi Hitler, Đức Quốc xã

03/11/2022 11:19 GMT+7

Rapper Kanye West bị cáo buộc đã sử dụng những lời lẽ bài Do Thái ở nơi làm việc trong nhiều năm và đưa tiền cho một nhân viên để giữ im lặng về hành vi bị cho là phân biệt chủng tộc.

Theo NBC News, CEO của Kanye West (45 tuổi) đã ký thỏa thuận dàn xếp với một nhân viên cũ, người được cho là từng chứng kiến ​​nhiều trường hợp mà cựu tỉ phú ca ngợi Adolf Hitler hoặc Đức Quốc xã trong các cuộc họp kinh doanh. West đã phủ nhận những tuyên bố đưa ra trong thỏa thuận.

Rapper Kanye West

variety

NBC News cũng đề cập tới sáu người ẩn danh khác tuyên bố đã nghe West “đề cập đến các thuyết âm mưu về người Do Thái hoặc ca ngợi Hitler” trong 5 năm qua.

Ryder Ripps, nghệ sĩ ý tưởng làm việc với rapper kiêm nhà thiết kế Kanye West từ năm 2014 đến 2018, là người duy nhất phát biểu và tuyên bố trước đây anh từng bác bỏ nhận xét của West vì bản thân anh là người Do Thái nhưng không bao giờ nghĩ về những nhận xét đó là “nguy hiểm”.

“Anh ấy đã nói với tôi rất nhiều điều về chuyện Đức Quốc xã cực giỏi trong việc tuyên truyền”, Ripps xác nhận rằng chủ nhân ca khúc Stronger từng nói thế vào năm 2018.

Mặc dù trước đây có vẻ như Ripps không xem trọng chuyện West nói nhưng có vẻ như bây giờ đã thay đổi sau khi những bình luận bài Do Thái của nam rapper tràn lan trên mạng xã hội và trong các cuộc phỏng vấn suốt vài tuần qua.

“Điều này thật nguy hiểm, kinh tởm và thực sự bạo lực”, Ryder Ripps nói với NBC News.

Ripps và một số khác không phải là những người đầu tiên đưa ra tuyên bố về việc West luôn ám ảnh với Hitler và Đức Quốc xã.

Tuần trước, CNN đã công bố một bài báo khẳng định một số người cho rằng West muốn đặt tên cho album phát hành năm 2018 của anh là Hitler theo tên nhà lãnh đạo tàn bạo trong lịch sử thế giới nhưng sau cùng đã thay đổi ý định mà không rõ lý do.

Một giám đốc điều hành doanh nghiệp cũng tuyên bố rằng Kanye West - cha của 4 đứa con - nói chuyện cởi mở về việc đọc Mein Kampf (Cuộc tranh đấu của tôi) là tên tiếng Đức của quyển sách dạng hồi ký do Adolf Hitler viết khi bị giam trong tù vào năm 1924, trình bày tư tưởng và cương lĩnh của ông về Đế chế Đức một khi ông lên nắm quyền.

“West ca ngợi Hitler bằng cách nói rằng thật đáng kinh ngạc khi ông ta có thể tích lũy được nhiều quyền lực. Anh ta muốn nói về tất cả những điều tuyệt vời mà Hitler và Đảng Quốc xã đã đạt được với người dân Đức”, vị giám đốc cáo buộc.

Kanye West gần đây đã mất vị thế tỉ phú

variety

Vào đầu tháng 10.2022, cựu phóng viên TMZ Van Lathan tuyên bố West nói rằng anh ta “yêu Hitler và Đức Quốc xã” trong một cuộc nói chuyện tại văn phòng của trang tin này.

Nhà báo cáo buộc trên podcast: “Anh ta đến tòa soạn TMZ và nói những điều đó nhưng chúng tôi loại khỏi bài phỏng vấn”.

Ba nguồn tin khác trò chuyện với NBC News nhắc lại những tuyên bố của West, sử dụng ngôn ngữ bài Do Thái khi đến tòa soạn TMZ.

Những người nổi tiếng bao gồm John Legend, Jamie Lee Curtis và Howard Stern công khai phản bác luận điệu căm thù của nam rapper, thậm chí còn gây sốc khi so sánh West với Hitler.

Trong khi đó, Kanye West gần đây đã mất vị thế tỉ phú sau khi các công ty bao gồm Adidas, Gap, Balenciaga và tạp chí Vogue cắt đứt quan hệ với anh sau phát biểu bài Do Thái khiến anh tạm thời bị cấm trên cả Instagram và Twitter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.