Nhân viên cũ tống tiền công ty vì bị nghỉ việc và nợ lương

03/03/2023 19:58 GMT+7

Bức xúc vì bị nghỉ việc và nợ lương, người đàn ông sử dụng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của lãnh đạo công ty để tống tiền.

Ngày 3.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Lại Văn Anh (36 tuổi, trú tại H.Chương Mỹ, Hà Nội) 10 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, do trước đó có hành vi tống tiền.

Nhân viên cũ 'tống tiền' công ty vì bị nghỉ việc và nợ lương - Ảnh 1.

Bị cáo Lại Văn Anh tại tòa

DANH LAM

Theo nội dung vụ án, tháng 4.2022, bị cáo Anh ký hợp đồng thử việc làm lái xe cho Công ty BCG Energy - văn phòng đại diện ở Hà Nội. Trong một lần chở lãnh đạo công ty đi làm, bị cáo nghe thấy vị này nói chuyện với thành viên khác của công ty về việc "xử lý tồn tại" một dự án tại Bình Định, nên ghi âm lại.

Hết tháng 5.2022, do không đáp ứng được công việc, bị cáo bị công ty cho nghỉ việc. Bức xúc vì phải nghỉ việc và công ty còn nợ mình 2 tháng lương, bị cáo Lại Văn Anh nảy sinh ý định dùng file ghi âm cuộc nói chuyện để đe dọa lãnh đạo công ty trả lương và đưa thêm tiền cho mình.

Bị cáo chuyển file ghi âm tới một phó chủ tịch, sau đó soạn đơn tố cáo gửi cơ quan nhà nước, đồng thời chuyển cho trưởng ban truyền thông của công ty biết.

Được cấp dưới báo cáo sự việc, Tổng giám đốc BCG Energy lo ngại đoạn ghi âm bị phát tán sẽ ảnh hưởng hoạt động chung của công ty nên gặp bị cáo Lại Văn Anh để xin xóa file. Bị cáo không đồng ý, ghé tai nói: "Cái này cũng đáng giá 5 - 10 tỉ đấy nhỉ". Do số tiền lớn, vị tổng giám đốc nói sẽ về suy nghĩ và liên lạc lại sau.

Chờ mãi không thấy được hồi âm, bị cáo Anh gọi điện đến một số cơ quan báo chí và cơ quan chức năng, nói muốn cung cấp thông tin liên quan đến tiêu cực. Nội dung các cuộc gọi đều được bị cáo ghi âm để gửi cho phía BCG Energy, nhằm gia tăng sức ép.

Ngày 11.6.2022, Tổng giám đốc BCG Energy mang theo 2 tỉ đồng đến gặp Lại Văn Anh và đề nghị xóa đoạn ghi âm. Bị cáo đồng ý, yêu cầu vị lãnh đạo công ty ký hợp đồng đặt cọc mua đất nhằm hợp thức việc nhận tiền.

Lúc này, Tổng giám đốc BCG Energy yêu cầu bị cáo Anh xóa ghi âm trước mặt mình rồi sẽ giao 2 tỉ đồng nhưng bị cáo không đồng ý, hai bên ra về. Tối cùng ngày, bị cáo nhắn tin cho vị tổng giám đốc đòi tiền lương mà công ty nợ và được chuyển khoản cho 50 triệu đồng.

Trưa 12.6.2022, hai bên tiếp tục gặp nhau. Sau khi bị cáo Lại Văn Anh cam kết sẽ xóa file ghi âm, Tổng giám đốc BCG Energy để lại túi tiền 2 tỉ đồng rồi ra về. Một lát sau, lực lượng công an có mặt, tiến hành kiểm tra và đưa bị cáo về làm việc.

Quá trình điều tra, hành vi phạm tội của bị cáo được làm rõ như đã nêu. Riêng về nội dung liên quan đến cuộc gọi của lãnh đạo Công ty BCG Energy, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.