Nhặt 20 gói nghi ma túy dạt vào bờ biển: 'Tưởng là đường nên pha nước nếm thử'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/11/2022 17:30 GMT+7

Liên quan đến vụ người dân nhặt được 20 gói nghi ma túy đá dạt vào bờ biển, Công an tỉnh Quảng Nam đã gửi mẫu ra Hà Nội để giám định. Trước đó, người dân phát hiện các gói hàng này tưởng là đường nên pha nước nếm thử.

Chiều 17.11, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến việc người dân trình báo nhặt được bao tải nghi chứa 20 kg ma túy đá trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, thu giữ, niêm phong 20 gói chứa tinh bột màu trắng để đưa đi giám định xem có phải là ma túy đá hay không.

20 gói chứa chất màu trắng nghi ma túy đá trôi dạt vào bờ biển

C.X

Theo vị lãnh đạo này, sau khi thu giữ 20 gói chứa chất rắn màu trắng dạng cục nghi là ma túy đá, Công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát ma túy lấy mẫu và mang ra Hà Nội giám định, khi nào có kết quả (ma túy hay không phải ma túy) sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 15.11, trong lúc đi dọc bờ biển, ông Trần Tuần (71 tuổi, ở thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, H.Núi Thành, Quảng Nam) phát hiện một bao tải màu trắng chứa vật thể lạ dạt vào bờ biển thôn Hà Lộc.

Theo ông Tuần, bên trong bao tải có 20 gói màu xanh, chứa chất rắn màu trắng, nhìn bên ngoài giống như gạo nên ông đưa về nhà rồi lấy dao rạch một gói xem thử.

Bên ngoài những gói chứa chất màu trắng có ghi chữ Trung Quốc và được trang trí giống như những gói trà

C.X

“Khi rạch một gói ra thì thấy không phải gạo, mà xác định đây là đường nên lấy một ít hòa vào nước nếm thử. Khi thấy có vị đắng, tôi nghĩ chất màu trắng này khả năng là ma túy nên đã trình báo cơ quan chức năng”, ông Tuần nói.

Sáng 16.11, nhận tin trình báo từ ông Tuần, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh đến hiện trường thu giữ hiện vật. Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng xác định bao tải chứa 20 gói nhỏ, mỗi gói trọng lượng khoảng 1 kg chất rắn màu trắng dạng cục (nghi là ma túy đá). Bên ngoài những gói này có ghi chữ Trung Quốc và được trang trí giống như những gói trà.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn biên phòng Tam Thanh tuyên truyền, vận động người dân nếu phát hiện các vật thể lạ có đặc điểm tương tự thì giao nộp ngay cho lực lượng chức năng. Các đồn biên phòng tuyến biển cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát.

Trước đó, cuối tháng 11.2019, người dân xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng phát hiện 26 bánh ma túy (loại heroin) trôi dạt tại vùng biển Tam Thanh với trọng lượng gần 10 kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.