Nhật, Anh và Ý bắt tay chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới

09/12/2022 19:41 GMT+7

Ba nước kết hợp các chương trình chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo của họ trong một dự án hợp tác xuyên Á - Âu, cũng là dự án công nghiệp quốc phòng lớn đầu tiên Nhật Bản hợp tác với nước khác ngoài Mỹ từ thời Thế chiến 2.

Theo tuyên bố chung của ba nước ngày 9.12, dự án hợp tác này có tên là Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP), kết hợp chương trình Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai do Anh dẫn đầu, còn được gọi là Tempest, với chương trình FX của Nhật Bản. Mục tiêu của thỏa thuận là cho ra đời một chiến đấu cơ tiền tuyến hiện đại muộn nhất là vào năm 2035.

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt và Trung Quốc thúc đẩy hoạt động quân sự xung quanh Nhật Bản và Đài Loan, thỏa thuận này có thể giúp Tokyo chống lại sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh và trao cho Anh vai trò an ninh lớn hơn tại khu vực vốn là động lực chính của kinh tế toàn cầu.

Mẫu thiết kế chiến đấu cơ Tempest tại một triển lãm hàng không ở Anh năm 2018

reuters

"Chúng tôi cam kết duy trì trật tự quốc tế mở, tự do và dựa trên luật lệ, điều quan trọng hơn bao giờ hết vào thời điểm các nguyên tắc này bị thách thức và các mối đe dọa cũng như sự gây hấn đang gia tăng", ba nước cho biết trong tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo, theo Reuters.

Trong một tuyên bố riêng, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói đất nước của ông cần phải đi đầu trong công nghệ quốc phòng và thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều việc làm mới.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các công ty BAE Systems PLC của Anh, Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản và Leonardo của Ý sẽ dẫn dắt việc thiết kế chiến đấu cơ. Dự kiến máy bay này sẽ sở hữu các khả năng tiên tiến liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tác chiến mạng.

Nhà sản xuất tên lửa châu Âu MBDA cũng sẽ tham gia dự án, cùng với nhà sản xuất hệ thống điện tử hàng không Mitsubishi Electric Corp. Ngoài ra, Rolls-Royce PLC, IHI Corp và Avio Aero sẽ làm việc để phát triển động cơ máy bay.

Tuy nhiên, Nhật, Anh và Ý vẫn chưa vạch ra kế hoạch chi tiết về cách thức tiến hành dự án, bao gồm phân công công việc và địa điểm thực hiện.

Dù hứa hẹn, ngân sách quốc phòng Đức còn lâu mới đạt mục tiêu NATO

Anh nói các nước khác có thể tham gia dự án, đồng thời cho biết máy bay mới sẽ thay thế chiến đấu cơ tấn công đa nhiệm Typhoon và bổ sung cho phi đội F-35 Lightning của nước này. Máy bay mới cũng sẽ tương thích với máy bay chiến đấu của các nước khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.