Liệu pháp có tên Telomelysin, do công ty Oncolys BioPharma có trụ sở tại Tokyo phát triển, được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phê duyệt vào tháng 6.
Giá chính thức của Telomelysin khoảng 9,3 triệu yên (tương đương 1,5 tỉ đồng) cho mỗi bệnh nhân, bao gồm 3 lọ thuốc, được tiêm 3 lần, mỗi lần cách nhau 2 tuần.

Thuốc được tiêm trực tiếp vào khối u thông qua ống nội soi đưa từ miệng xuống, không cần mổ hở
ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT
Dùng virus để ‘tấn công’ khối u
Telomelysin là một dạng liệu pháp virus được phát triển bằng cách biến đổi gien một loại adenovirus - nhóm virus có thể gây cảm lạnh thông thường. Virus trong liệu pháp này chỉ nhân lên trong các tế bào khối u và phá hủy chúng, trong khi các tế bào khỏe mạnh hầu như không bị tổn thương, theo Nikkei Asia (Nhật Bản).
Telomelysin được sử dụng kết hợp với xạ trị, dành cho bệnh nhân ung thư thực quản không phù hợp để phẫu thuật triệt căn hoặc hóa - xạ trị để loại bỏ khối u.
Trong các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện trước khi liệu pháp được phê duyệt, khoảng một nửa số bệnh nhân có ung thư khu trú được điều trị bằng Telomelysin kết hợp xạ trị không còn phát hiện khối u sau 18 tháng điều trị.
Hướng điều trị mới không cần phẫu thuật mở
Thuốc được tiêm trực tiếp vào khối u thông qua ống nội soi đưa từ miệng xuống, thực hiện 3 lần, mỗi lần cách nhau 2 tuần. Do không cần phẫu thuật mở, phương pháp này được kỳ vọng giúp giảm gánh nặng điều trị cho bệnh nhân.
Một số tác dụng phụ có thể xảy ra như sốt và giảm tạm thời số lượng tế bào lympho - một loại tế bào bạch cầu, theo The Mainichi (Nhật Bản).
Tại cuộc họp báo ngày 25.8, ông Yasuo Urata, Chủ tịch Oncolys BioPharma, cho biết công ty đã tạo ra một lựa chọn mới trong điều trị ung thư thực quản, đồng thời kỳ vọng phương pháp này có thể giúp bệnh nhân duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn. Công ty cũng dự định tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đối với ung thư ở những vị trí khác, trong đó có ung thư hậu môn và trực tràng.
Bình luận (0)