Nhật bắt giữ người hai lần giết hàng chục con chuột hamster

Khánh An
Khánh An

Nhân viên một trường trung học tại Nhật Bản bị tạm giữ lần thứ hai trong vòng vài tháng qua, liên quan cáo buộc vô cớ giết hại hàng chục con chuột hamster.

Nhật bắt giữ người hai lần giết hàng loạt chuột hamster - Ảnh 1.

Cảnh sát tỉnh Iwate đã bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi hôm 1.9 vì cáo buộc giết chết 30 con chuột hamster

ẢNH: REUTERS

Tờ The Japan Times ngày 1.9 đưa tin cảnh sát Nhật Bản vừa tạm giữ một người đàn ông về cáo buộc giết 30 con chuột hamster, vài tuần sau khi người này bị tạm giữ vì giẫm chết 20 con khác.

Nghi phạm 36 tuổi là nhân viên một trường trung học tại tỉnh Iwate. Cảnh sát cho biết đối tượng này đã cùng hai phụ nữ 19 và 20 tuổi giết chết tổng cộng khoảng 50 con chuột hamster trong hai lần khác nhau tại các "khách sạn tình yêu", cơ sở lưu trú ngắn hạn thường được các cặp đôi sử dụng.

Hai người phụ nữ này cũng đã bị bắt giữ về cáo buộc vi phạm luật bảo vệ động vật, theo thông tin từ cảnh sát thành phố Miyako (tỉnh Iwate).

Các điều tra viên cho biết những đoạn video ghi lại các vụ giết chuột hamster đã được tìm thấy trong điện thoại bị tịch thu của nghi phạm chính, cùng các tin nhắn cho thấy người này và người phụ nữ 20 tuổi đã lên kế hoạch cho vụ việc.

Sĩ quan Hiroyuki Nasu thuộc cảnh sát thành phố Miyako cho biết một trong những tin nhắn có nội dung "chúng ta sẽ đi đâu để giết lũ chuột hamster và vui chơi đây?".

Vụ bắt giữ mới nhất liên quan cáo buộc "giết hại vô cớ" khoảng 30 con chuột hamster vào cuối tháng 3.

Ban đầu, nghi phạm bị tạm giữ vào tháng 7 trong vụ giết hại khoảng 20 con chuột hamster cùng một phụ nữ 19 tuổi hồi tháng 2. Chưa rõ hình thức xử lý vi phạm trong vụ việc đó. Danh tính của các nghi phạm chưa được công bố.

Cảnh sát đang điều tra xem nghi phạm có thực hiện các hành vi tương tự khác hay không.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh số vụ ngược đãi động vật được ghi nhận tại Nhật gia tăng, theo tờ Daily Mail.

Theo số liệu tổng hợp hằng năm mới nhất do Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật công bố, cảnh sát đã ghi nhận con số kỷ lục 181 vụ việc có nghi vấn vi phạm luật phúc lợi động vật trong năm 2023.

Cảnh sát cho rằng sự gia tăng số tin báo từ người dân cùng với nhận thức ngày càng cao về phúc lợi động vật có thể là nguyên nhân dẫn đến xu hướng này. Có 118 trường hợp nghi vấn vi phạm được phát hiện sau khi nhận được tin báo từ người dân hoặc bên thứ ba, tăng 27 trường hợp so với năm trước.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.