Nhật cam kết hỗ trợ tài chính giúp ASEAN phát triển xanh

Khánh An
Khánh An
04/03/2023 16:28 GMT+7

Cam kết của Nhật Bản về việc hỗ trợ các nước ASEAN được đưa ra tại hội nghị Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) ở Tokyo.

Nhật cam kết hỗ trợ tài chính giúp ASEAN phát triển xanh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura

REUTERS

Hãng Reuters ngày 4.3 đưa tin Nhật Bản cam kết hỗ trợ tài chính và kỹ thuật giúp các nước ASEAN tăng tốc nỗ lực giảm phát thải carbon trong nền kinh tế và ứng phó biến đổi khí hậu.

Nhật hy vọng trở thành nền kinh tế sử dụng hydro làm nhiên liệu carbon thấp nhằm giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống vốn gây ô nhiễm cao như than đá và dầu mỏ.

Là nước chủ tịch luân phiên của G7 trong năm nay, Nhật sẽ tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về khí hậu, năng lượng và môi trường tại Sapporo từ ngày 15-16.4, trước hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima từ ngày 19-21.5, nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng thực tế.

"Nhật Bản sẽ dẫn đầu trong việc cung cấp hỗ trợ rộng rãi về tài chính, công nghệ và nguồn lực giúp châu Á giảm phát thải carbon", Bộ trưởng Công nghiệp Yasutoshi Nishimura phát biểu tại hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên của Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) khai mạc sáng 4.3 tại Tokyo.

AZEC được đề xuất bởi Thủ tướng Nhật Kishida Fumio vào năm ngoái với mục tiêu chia sẻ triết lý về thúc đẩy giảm phát thải carbon ở các nước châu Á và hợp tác thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.

Tại hội nghị, ông Nishimura cho biết việc thúc đẩy phối hợp sẽ bao gồm các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí thiên nhiên, hydro và ammonia, cũng như các lĩnh vực khác.

Trong thông cáo chung, AZEC kêu gọi nhóm hỗ trợ tài chính vào đầu tư hạ tầng giảm phát thải carbon và tạo chuỗi cung ứng năng lượng sạch. Tuy nhiên, chưa rõ mức dự chi.

"Do nhiều nước mong nhận được sự hỗ trợ từ Nhật Bản, chúng tôi muốn đảm nhận vai trò dẫn đầu mạnh mẽ nhằm hỗ trợ họ về công nghệ, tài chính, bao gồm đầu tư từ lĩnh vực tư nhân và phát triển nguồn nhân lực", ông Nishimura phát biểu trong một cuộc họp báo.

Các nước AZEC gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan, Úc và Việt Nam có thể cân nhắc tạo một kế hoạch tổng thể về hydro và ammonia ở châu Á trong bước tiếp theo, theo Bộ trưởng Nishimura.

Trong bước cụ thể đầu tiên của AZEC, các công ty Nhật như Iwatani Corp và Electric Power Development đã cùng tạo chuỗi cung ứng hydro đầu tiên của Nhật giữa bang Victoria của Úc và thành phố công nghiệp Kawasaki gần thủ đô Tokyo của Nhật, nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng hướng đến một xã hội sạch hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.