Thái tử Đan Mạch ấn tượng với nỗ lực của Việt Nam về phát thải ròng

03/11/2022 17:11 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm TP.HCM, Thái tử Đan Mạch Frederik André Henrik Christian đã có cuộc gặp với lãnh đạo thành phố và khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa các công ty Đan Mạch và Việt Nam.

Tại buổi đón tiếp chiều 3.11 tại trụ sở UBND TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết mối quan hệ Việt Nam - Đan Mạch đã phát triển mạnh mẽ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 50 năm và sau gần 10 năm được nâng lên thành đối tác toàn diện.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (thứ tư từ trái sang) và Thái tử Đan Mạch Frederik

NHẬT THỊNH

Ông Hoan nói trong 50 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển vượt bậc về nhiều mặt, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục... và gần đây mở ra mối quan hệ mới về việc chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu. Phó chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, mối quan hệ hai nước sẽ phát triển hơn nữa và đi vào chiều sâu.

Theo ông Hoan, TP.HCM là trung tâm về nhiều mặt của cả nước, có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại những thách thức như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Ông nhắc đến cam kết của thủ tướng chính phủ đã đưa ra tại Hội nghị khí hậu COP26 về việc đạt mức phát thải ròng bằng 0 và cho biết đó là trách nhiệm chung của cả nước nhưng trong đó TP.HCM đóng vai trò đi đầu vì là trung tâm công nghiệp của cả nước.

Thái tử Frederik trong cuộc gặp với Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan

NHẬT THỊNH

Ông Hoan nói rằng từ sau cam kết, thành phố đã xúc tiến nhiều dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Tuy nhiên, ông bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Đan Mạch, là những người tiên phong trong các lĩnh vực này, cùng tham gia để giúp thành phố tiến nhanh hơn trong việc hiện thực hóa cam kết của chính phủ.

Ông Hoan bày tỏ mong muốn phía Đan Mạch hỗ trợ tiếp xúc lãnh đạo các doanh nghiệp có ý định đầu tư vào thành phố, đồng thời cam kết thành phố sẵn sàng đón tiếp và tạo điều kiện.

Thái tử Frederik được giới thiệu về lịch sử tòa nhà UBND TP.HCM

NHẬT THỊNH

Đáp lại, Thái tử Frederik cho biết cực kỳ ấn tượng với tinh thần năng động của Việt Nam và quyết tâm chính trị của chính phủ Việt Nam trong việc tiến tới đạt mức phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050. Sau 3 ngày tham quan các chương trình về năng lượng tái tạo và phát triển bền vững, Thái tử nói rằng đã nhìn thấy những tín hiệu rất khả quan về việc phát triển những chương trình này.

Thái tử Frederik thăm công ty Scancom tại Bình Dương sáng 3.11

NHẬT THỊNH

Scancom là công ty sản xuất bàn ghế ngoài trời của Đan Mạch

NHẬT THỊNH

Thái tử Đan Mạch cho hay có khoảng 80% doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư tại Việt Nam đặt trụ sở tại TP.HCM và các khu vực lân cận. Thái tử cho biết sẵn sàng kết nối và đề xuất thành phố cử đoàn liên lạc với các công ty như LEGO để có thể trao đổi, chia sẻ kiến thức, gia tăng năng suất nhưng không phát thải quá nhiều. Thái tử cũng ngỏ lời mời thành phố cử đoàn sang thăm Đan Mạch trong thời gian tới và tham quan các cánh đồng quạt gió lớn ngoài khơi.

Thái tử Frederik đến dự lễ khai trương văn phòng mới của hãng Vestas tại Việt Nam

NHẬT THỊNH

Vestas là một trong những nhà sản xuất tua bin gió lớn nhất thế giới và đang vận hành nhiều dự án tại Việt Nam

NHẬT THỊNH

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Thái tử Frederik đã tham dự lễ động thổ khởi công dự án nhà máy trị giá hơn 1 tỉ USD của tập đoàn sản xuất đồ chơi LEGO (Đan Mạch) tại Bình Dương. Tiếp đó, ông đã đến thăm một số doanh nghiệp Đan Mạch tại Bình Dương và TP.HCM gồm Scancom - công ty sản xuất bàn ghế ngoài trời đặt nhiều trọng tâm vào việc sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, và Vestas - một trong những nhà sản xuất tua bin gió lớn nhất thế giới.

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thái tử Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31.10 - 3.11.

Chuyến thăm là sự kiện quan trọng chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (25.11.1971) đã bị hoãn lại 1 năm bởi đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.