Nhật điều tàu đổ bộ JDS Kunisaki đến Indonesia tham gia chữa cháy rừng

Khánh An
Khánh An
Tàu đổ bộ JS Kunisaki của Nhật Bản chở theo các trực thăng CH-47 Chinook đến Indonesia hỗ trợ chữa cháy, được triển khai theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã ký kết giữa hai nước.
Nhật điều tàu đổ bộ JDS Kunisaki đến Indonesia tham gia chữa cháy rừng - Ảnh 1.

Tàu JS Kunisaki tiến đến cảng Kijing trong làn khói mù do cháy rừng ở Indonesia

ẢNH: AP

Hãng Kyodo ngày 10.9 dẫn thông cáo của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JDS) cho hay tàu đổ bộ JS Kunisaki đã cập cảng ở Indonesia để tham gia sứ mệnh chữa cháy đầu tiên của lực lượng này ở nước ngoài.

Tàu JS Kunisaki thuộc lớp Osumi có lượng giãn nước 8.900 tấn đã rời căn cứ Kure của Lực lượng Phòng vệ biển tại tỉnh Hiroshima vào ngày 30.8 và cập cảng Kijing ở Tây Kalimantan vào ngày 10.9.

Khoảng 350 thành viên thuộc lực lượng phòng vệ trên biển và trên bộ sẽ tham gia nhiệm vụ này. Các trực thăng của Lực lượng Phòng vệ mặt đất sẽ hoạt động từ khu vực Tây Kalimantan để hỗ trợ quân đội Indonesia dập tắt đám cháy trong khoảng một tuần, bắt đầu từ ngày 13.9.

Những chiếc trực thăng CH-47 Chinook sẽ lấy nước từ sông, vận chuyển mỗi lần khoảng 5 tấn và xả xuống từ trên không.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật cho biết JDS sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các nạn nhân. Các vụ cháy lớn bùng phát tại Indonesia từ tháng 1 đến tháng 7 đã thiêu rụi khu vực rừng và đầm lầy than bùn rộng khoảng 202.000 ha.

Nhật điều tàu đổ bộ JDS Kunisaki đến Indonesia tham gia chữa cháy rừng - Ảnh 2.

Các thành viên JDS chuẩn bị trực thăng tham gia chữa cháy

ẢNH: AP

Một quan chức Bộ Quốc phòng Indonesia bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác từ phía Nhật sẽ giúp ứng phó kịp thời và hiệu quả trong thảm họa.

Hoạt động này được triển khai theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng, bao gồm huấn luyện chung và cứu trợ thiên tai, được ký kết vào tháng 5 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.

Nhật Bản từng sử dụng trực thăng CH-47 để ứng phó với thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011. Khi đó, các lò phản ứng cần được làm mát bằng cách phun nước trực tiếp trong bối cảnh nhà máy bị mất điện sau khi hứng chịu trận sóng thần khổng lồ do động đất gây ra.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.