Thị trấn Malaysia trong tình trạng khẩn cấp vì khói cháy rừng từ Indonesia

Malaysia ngày 4.9 ban bố tình trạng khẩn cấp tại thị trấn Serian, bang Sarawak, sau khi chỉ số ô nhiễm không khí (API) vượt ngưỡng nguy hiểm do khói mù từ các vụ cháy rừng ở Indonesia.

Hãng tin AP ngày 4.9 dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar đã đồng ý ban bố tình trạng khẩn cấp tại Serian, cho phép giới chức triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả hơn.

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp, Indonesia bắt 112 người ghi gây cháy rừng - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính chính phủ Sarawak ở Serian bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc ngày 4.9

Ảnh AP

Theo số liệu của cơ quan môi trường Malaysia, chỉ số API tại Serian đã tăng vọt lên 521 vào ngày 4.9. Thị trấn nông nghiệp nhỏ này có chưa đến 90.000 dân và nằm gần biên giới với tỉnh Kalimantan của Indonesia.

Thủ phủ Kuching của bang Sarawak, có quy mô lớn hơn, cũng ghi nhận chỉ số API ở mức nguy hiểm lên đến 311. Sarawak hiện là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khói mù tại Malaysia, với nhiều khu vực ghi nhận nồng độ chất ô nhiễm trong không khí ở mức nguy hiểm trong vài ngày qua.

Tuyên bố không nêu chi tiết các biện pháp được áp dụng. Tuy nhiên, các quan chức cho biết chỉ số API trên 500 có thể dẫn đến việc tạm dừng những công việc không thiết yếu và các hoạt động ngoài trời. Các trường học buộc phải đóng cửa khi chỉ số này vượt 200.

AP cho hay tình trạng khói mù năm 2026 được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng khi cháy rừng gia tăng tại một số tỉnh của Indonesia, trong đó có Kalimantan. Tình trạng khô hạn kéo dài cũng là nguyên nhân góp phần làm ô nhiễm lan rộng trong khu vực.

Cùng ngày 4.9, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã lập tức ra lệnh đóng cửa trường học ở tất cả các cấp tại thủ đô Manila và hơn chục tỉnh phía bắc. Trong khi đó, giới chức Indonesia phải tiến hành triển khai các nguồn lực chữa cháy và tạo mưa nhân tạo.

Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Philippines cũng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời kéo dài và đeo khẩu trang bảo vệ tại những khu vực có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi khói mù.

Indonesia tiếp tục bắt giữ nghi phạm gây cháy rừng

Cũng trong ngày 4.9, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ 112 người bị tình nghi gây ra các vụ cháy rừng và cháy đất than bùn gần đây tại 10 tỉnh trên đảo Sumatra và Borneo. Các nghi phạm chủ yếu là nông dân địa phương, bị cáo buộc cố tình đốt đất để dọn mặt bằng với chi phí thấp hơn.

Indonesia cũng đã đình chỉ giấy phép kinh doanh của 5 công ty bị nghi vấn để xảy ra cháy rừng và cháy đất trong phạm vi đất được cấp phép tại Kalimantan.

Ngoài ra, dữ liệu vệ tinh của Bộ Lâm nghiệp Indonesia ngày 4.9 cũng phát hiện 717 điểm nóng trên toàn quốc, có khả năng bắt nguồn từ vụ cháy rừng kể từ ngày 1.8. Chỉ trong 24 giờ trước đó, dữ liệu đã ghi nhận 103 điểm nóng đang hoạt động.

Ông Pipit Subiyanto, quan chức cảnh sát cấp cao thuộc Cơ quan điều tra tội phạm của cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết nhà chức trách cũng đang điều tra 167 vụ việc liên quan đến hành vi cố ý đốt khoảng 4.700 ha đất tại 9 tỉnh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.