Hơn 1.700 người ngộ độc sau các bữa ăn miễn phí ở Indonesia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Ít nhất 777 học sinh và giáo viên tại tỉnh Trung Java (Indonesia) bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa ăn miễn phí, nâng tổng số người mắc bệnh liên quan chương trình này lên hơn 1.700 chỉ trong một tuần.

Tại một trường trung học ở Lasem (Indonesia), 752 học sinh và 25 giáo viên bị tiêu chảy, nôn mửa sau bữa ăn ngày 2.9, theo Reuters.

Bữa ăn hôm đó có món gà nướng. Trước khi phát cho học sinh, người kiểm tra thực phẩm phát hiện "một số miếng gà có dấu hiệu nhớt và đã để ra riêng". Bà Juhartutik, hiệu trưởng của trường học này, cho biết thức ăn được nấu từ khoảng 3 giờ sáng 2.9 nhưng đến trưa mới được sử dụng.

Hơn 1.700 người ngộ độc sau các bữa ăn miễn phí ở Indonesia- Ảnh 1.

Các học sinh được điều trị sau khi ăn bữa ăn miễn phí ở Sidoarjo, tỉnh Đông Java, Indonesia ngày 2.9.2026

ẢNH: REUTERS

Bác sĩ địa phương Joko Paryanto cho biết 15 học sinh và giáo viên phải nhập viện, trong khi phần lớn những người còn lại đã được cho về nhà.

Vụ việc xảy ra giữa lúc Indonesia ghi nhận liên tiếp các ca ngộ độc liên quan chương trình bữa ăn miễn phí. Ngày 1.9, 664 học sinh tại Sidoarjo, Đông Java, bị ốm. Trong 2 trường hợp khác ngày 2.9, 49 người ở thành phố Nganjuk, Đông Java và 237 người tại vùng Agam, Tây Sumatra bị ngộ độc thực phẩm.

Nghị sĩ Charles Honoris, thành viên Ủy ban Quốc hội Indonesia phụ trách lĩnh vực y tế, cho rằng các vụ việc cho thấy vấn đề không còn mang tính riêng lẻ. "Đây là sự thất bại của hệ thống", ông viết trên nền tảng Instagram.

Chương trình bữa ăn miễn phí được khởi động từ năm 2025 với mục tiêu cải thiện dinh dưỡng cho hàng chục triệu trẻ em. Chương trình có ngân sách khoảng 12,94 tỉ USD. Tuy nhiên, thời gian qua, chương trình này đã đối mặt nhiều chỉ trích liên quan quản lý, chi phí và hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm.

Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia, đơn vị giám sát chương trình, chưa lập tức bình luận về các vụ việc mới nhất. Trước đó, cơ quan này đã đình chỉ hoạt động một nhà bếp liên quan vụ ngộ độc tại Sidoarjo.

Theo dữ liệu y tế địa phương, tính đến ngày 1.9 đã có khoảng 50.000 người bị ảnh hưởng bởi các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan chương trình bữa ăn miễn phí. Các chuyên gia cho hay việc bảo quản không đúng cách và thời gian vận chuyển thực phẩm nấu chín kéo dài thường là những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc.

Hồi tháng 7, một khảo sát của Công ty thăm dò dư luận Saiful Mujani Research and Consulting (Indonesia) cho thấy chỉ khoảng 1/3 người được hỏi hài lòng với chương trình, trong đó các vụ ngộ độc là một trong những lý do chính khiến mức ủng hộ suy giảm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.