Nhật điều tiêm kích theo dõi tàu sân bay Trung Quốc suốt 2 tuần

Khánh An
Khánh An
02/01/2023 21:35 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã theo dõi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc suốt chuyến tập trận ở Tây Thái Bình Dương .

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hoạt động ở Tây Thái Bình Dương

ảnh chụp màn hình eurasiantimes

Hãng Reuters ngày 2.1 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã điều các máy bay quân sự và tàu chiến trong 2 tuần qua để theo dõi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hoạt động ở Thái Bình Dương.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật, các tiêm kích, máy bay khác và tàu của nước này đã theo dõi hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc, trong đó có các tàu khu trục tên lửa, di chuyển qua vùng biển giữa các đảo Okinawa và Miyakojima ra vùng biển lớn phía tây Thái Bình Dương hôm 16.12.2022.

Báo Trung Quốc ngầm thừa nhận quân đội thiếu nhân sự kỹ thuật cao

Trước khi quay lại đường cũ hôm 1.1, tàu sân bay của Trung Quốc đã tiến hành hơn 300 lượt cất và hạ cánh của các máy bay trên boong. Bộ Quốc phòng Nhật không ghi nhận bất cứ hành vi xâm phạm lãnh hải hay không phận của Nhật từ các tàu và máy bay Trung Quốc.

Trước đây Trung Quốc cũng từng tiến hành những hoạt động tương tự, trong đó có đợt hoạt động hồi tháng 5. Tuy nhiên, đợt tập trận quy mô lớn mới nhất gần các đảo của Nhật diễn ra sau khi Tokyo thông báo sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong 5 năm tới.

Nhật còn ghi nhận các chuyến bay của một máy bay không người lái (UAV) WZ-7 của Trung Quốc gần Miyakojima vào ngày 1.2 và 2.2, lần đầu tiên phát hiện UAV tầm cao này trong khu vực.

Hội đồng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ hỗn hợp Nhật trước đó cho hay tàu sân bay Liêu Ninh trong đợt hoạt động gần đây nhất đã đến gần Guam lần đầu tiên. Hoạt động trên nằm trong cuộc tập trận ở tây Thái Bình Dương và tàu sân bay này đi cùng các tàu Type 055, Type 052D, Type 054A và Type 901.

Chiến hạm Nga - Trung Quốc tập trận chống ngầm trên biển Hoa Đông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.