Nhật, Mỹ, Trung, Đài đều tổn thất lớn nếu xảy ra khủng hoảng Đài Loan?

Khánh An
Khánh An
24/02/2023 07:42 GMT+7

Một cuộc diễn tập mô phỏng cho thấy Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc đại lục và Đài Loan đều thiệt hại nặng nếu xảy ra khủng hoảng xuyên eo biển Đài Loan.

Nhật có thể mất đến 144 tiêm kích nếu xảy ra khủng hoảng Đài Loan? - Ảnh 1.

Hai chiếc tiêm kích F-15 của Nhật (phía trên) trong một cuộc diễn tập cùng 2 chiếc F/A 18 Hornet của Mỹ

REUTERS

Tờ Nikkei Asia ngày 24.2 đưa tin mô phỏng của một tổ chức tại Nhật Bản cho thấy nếu nước này và Mỹ liên quan trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan, họ có thể ngăn Bắc Kinh nhưng chịu tổn thất nặng nề.

Cuộc diễn tập trên máy tính được tiến hành bởi Quỹ Hòa bình Sasakawa cho thấy Nhật có thể tổn thất đến 144 tiêm kích, 15 tàu và 2.500 thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật (JSDF) thương vong.

Mỹ có thể tổn thất 400 tiêm kích, 19 tàu và hơn 10.000 binh sĩ thương vong, nhưng Trung Quốc sẽ không thành công trong việc tái thống nhất Đài Loan.

Cuộc diễn tập mô phỏng khủng hoảng xuyên eo biển Đài Loan khi Trung Quốc đại lục tìm cách đổ bộ lên hòn đảo vào năm 2026. Tham gia cuộc diễn tập có khoảng 30 người là cựu sĩ quan JSDF cũng như các học giả, nhà nghiên cứu Nhật và Mỹ.

Tham mưu trưởng không quân Mỹ dự báo gì về điểm nóng Đài Loan?

Theo mô phỏng, Trung Quốc lập trung tâm chỉ huy có thể điều động mọi năng lực trên không, tàu nổi và tàu ngầm. Quân đội Mỹ đáp trả bằng cách điều các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và các tiêm kích hiện đại đến khu vực và quanh Đài Loan.

Tại Nhật, thủ tướng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và đồng ý cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của JSDF cũng như các sân bay dân sự tại Okinawa và Kyushu, theo mô phỏng.

Các chuyên gia trong diễn tập cho rằng trong bối cảnh đó, Trung Quốc có thể tổn thất 156 tàu chiến, bao gồm 2 tàu sân bay, cùng 168 tiêm kích, 48 máy bay vận tải quân sự và hơn 40.000 binh sĩ thương vong.

Về phía Đài Loan, hòn đảo có thể tổn thất 18 tàu chiến, 200 máy bay và 13.000 binh sĩ thương vong.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS-Mỹ) năm ngoái cũng từng diễn tập mô phỏng tương tự. Kết quả đưa ra hồi tháng 1 cũng cho thấy Bắc Kinh không thành công trong việc tái thống nhất Đài Loan trong hầu hết 24 bối cảnh, nhưng Nhật thiệt hại nặng với hơn 26 tàu và 100 máy bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.