Nhật quyết mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
27/02/2023 17:54 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay 27.2 cho hay nước này sẽ mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ.

Phát biểu tại ủy ban ngân sách hạ viện Nhật hôm hay, Thủ tướng Kishida cho hay "kế hoạch của đất nước chúng ta là (mua) 400 quả" tên lửa hành trình Tomahawk, nhưng không nói rõ, viện dẫn sự nhạy cảm về mặt quân sự của việc mua vũ khí này, theo AFP.

Tên lửa Tomahawk được biên chế cho hải quân Mỹ kể từ thập niên 1980, có tầm tấn công khoảng từ 1.300 km đến 2.600 km. Tomahawk sở hữu một trong những đặc điểm ưu việt là có khả năng lập trình lại giữa hành trình bay.

Ngoài ra, khi bay ở tầm thấp với tốc độ khoảng 900 km/giờ, Tomahawk có thể vượt qua phần lớn các hệ thống radar và phòng không thông thường.

Vì sao Nhật quyết định mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ? - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ một tàu khu trục của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ

 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada gần đây cho hay Nhật đã dành ra 211,3 tỉ yen (1,5 tỉ USD) để mua tên lửa trong năm tài chính 2023, bắt đầu từ tháng 4, thay vì chia việc mua sắm trong nhiều năm.

Thủ tướng Kishida công bố quyết định mua số tên lửa Tomahawk như trên trong bối cảnh chính phủ của ông muốn mở rộng đáng kể khả năng phòng thủ của Nhật Bản trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và các cuộc thử tên lửa không thể đoán trước của CHDCND Triều Tiên, theo AFP.

Biến Thái Bình Dương thành 'bãi tập bắn', Triều Tiên có ý định gì?

Hôm 14.2, tờ Nikkei Asia loan tin Nhật muốn mua tên lửa Tomahawk nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa trong kế hoạch phát triển khả năng phòng thủ của nước này.

Trước đó, vào ngày 16.12.2022, chính phủ Nhật đã quyết định sẽ đạt khả năng tấn công các căn cứ của kẻ thù cũng như tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh thời hậu chiến của nước này, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.