Nhật sẽ tăng gần gấp đôi số vệ tinh do thám

Khánh An
Khánh An
08/11/2023 07:28 GMT+7

Nhật Bản sẽ tăng thêm 4 vệ tinh để phát hiện các vụ phóng tên lửa và thảm họa, với vệ tinh đầu tiên được phóng ngay trong tài khóa 2023.

Nhật sẽ tăng gần gấp đôi số vệ tinh do thám để phát hiện tên lửa - Ảnh 1.

Một vệ tinh thu thập thông tin được phóng lên tại tỉnh Kagoshima ở Nhật hồi tháng 1

AP

Tờ Nikkei Asia ngày 8.11 đưa tin Nhật Bản đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới vệ tinh thu thập thông tin lên 9 vệ tinh từ 5 vệ tinh hiện nay, nhằm tăng cường khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa.

Nhật đang vận hành 2 vệ tinh quang học có thể chụp ảnh màu bề mặt trái đất vào những ngày trời quang và 2 vệ tinh radar, hoạt động ngay cả khi thời tiết nhiều mây hoặc mưa. Vệ tinh thứ 5 chuyển tiếp dữ liệu đến và đi từ trái đất.

Cách bố trí hiện tại có thể chụp ảnh một vị trí trên trái đất tối đa 4 lần/ngày. Nhật đặt mục tiêu tăng con số này lên 8 ảnh mỗi ngày bằng cách mở rộng mạng lưới vệ tinh.

Ban Thư ký Nội các đã đề xuất chi 75,5 tỉ yen (12.209 tỉ đồng) để tăng cường năng lực vệ tinh trong dự thảo ngân sách tài khóa 2024, tăng 13 tỉ yen so với ngân sách ban đầu cho tài khóa 2023. Khoản tiền này, kết hợp với ngân sách bổ sung mới cho tài khóa 2023, sẽ tài trợ cho việc phát triển các vệ tinh mới.

Việc có thêm các vệ tinh sẽ cho phép Nhật theo dõi chặt chẽ hơn các khu vực cụ thể, phát hiện nhanh hơn các vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác.

Các vệ tinh cũng có thể được sử dụng để đánh giá thiệt hại do thiên tai và lên kế hoạch sơ tán an toàn hơn cho công dân Nhật khỏi các khu vực xung đột.

Chính phủ Nhật dự định phóng một vệ tinh quang học mới vào tài khóa 2023 và một vệ tinh radar mới vào tài khóa 2024. Các vụ phóng tiếp theo được lên kế hoạch từ tài khóa 2026 đến tài khóa 2029.

Tất cả các vệ tinh này sẽ có thể liên lạc qua vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu, cho phép chúng truyền dữ liệu khi không ở trong phạm vi phủ sóng của trạm mặt đất. Chỉ có 2 trong số các vệ tinh của Nhật hiện đang ở trên quỹ đạo có khả năng này.

Nhật cũng sẽ nâng cấp hệ thống mặt đất để điều khiển các vệ tinh và phân phối hình ảnh, nhằm mục đích tăng cường khả năng phân tích hình ảnh tại Trung tâm Tình báo Vệ tinh Nội các và những nơi khác.

Nhật cũng có Hệ thống Vệ tinh Quasi-Zenith, phiên bản GPS của nước này, và đang nỗ lực tăng cường năng lực hơn nữa, bao gồm thông qua hợp tác với Mỹ về mạng lưới các vệ tinh nhỏ hoạt động cùng nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.