Nhật, Úc ký hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng

06/01/2022 06:45 GMT+7

Reuters đưa tin Úc và Nhật Bản dự kiến hôm nay (6.1) ký hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến.

Nhật Bản và Úc lần đầu tiên đặt ra khuôn khổ hợp tác cho lực lượng quốc phòng hai bên

reuters

Quyết định được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 4.1 thông báo hủy các chuyến công du tới Úc và Mỹ do số ca Covid-19 trong và ngoài nước tăng đột biến.

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết lãnh đạo hai nước sẽ ký Hiệp định Tiếp cận đối ứng, lần đầu tiên đặt ra khuôn khổ hợp tác cho lực lượng quốc phòng hai bên. Theo ông Morrison, đây cũng là tuyên bố về cam kết của Nhật Bản và Úc trong việc cùng giải quyết những thách thức an ninh chiến lược chung và góp phần đảm bảo Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an toàn, ổn định.

Tàu khu trục Nhật Bản lần đầu hộ tống tàu chiến Úc

Việc Canberra - Tokyo củng cố và mở rộng quan hệ an ninh là một nỗ lực của các nước trong nhóm “Bộ tứ kim cương” gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc để đối phó với mối quan ngại chung về Trung Quốc ở khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.