Nhậu với cá nóc, 1 người tử vong, 2 người nguy kịch do ngộ độc

21/08/2023 15:40 GMT+7

Trong lúc tàu cá neo đậu, 3 ngư dân tổ chức ăn nhậu với cá nóc. Sau đó, 1 người tử vong, 2 người nguy kịch do ngộ độc.

Ngày 21.8, BS-CK2 Huỳnh Trọng Tâm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Kiên Giang, xác nhận bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị 2 bệnh nhân B.Đ.L (41 tuổi) và T.P.B (46 tuổi). Cả hai bệnh nhân này là ngư dân trên tàu đánh cá ở vùng biển Nam Du, bị ngộ độc do ăn cá nóc.

Nhậu với cá nóc, 1 tử vong, 2 người nguy kịch do ngộ độc  - Ảnh 1.

Một trong 2 ngư dân bị ngộ độc cá nóc đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Kiên Giang

XUÂN LAM

Ông L. và ông B. nhập viện lúc 12 giờ ngày 20.8 trong tình trạng co giật, tê lưỡi, tê chân, đau đầu, người mệt mỏi. Sau khi được cấp cứu kịp thời, đến nay, sức khỏe hai bệnh nhân đã ổn định, tiếp xúc tốt.

Thảm kịch sau cuộc nhậu cá nóc trên tàu cá ở Kiên Giang

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19.8, ông L., ông B. và ông N.X.H (ngụ TP.Hà Tiên, Kiên Giang) tổ chức nhậu với cá nóc trên tàu cá đang neo đậu ngoài khơi thuộc vùng biển Nam Du (H.Kiên Hải, Kiên Giang). Đến 19 giờ cùng ngày, chầu nhậu kết thúc.

Đến khoảng 1 giờ sáng 20.8, ông H. bị co giật, sau đó tử vong. Ông L. và ông B. có biểu hiện khó thở, co giật, được bạn trên tàu đánh cá đưa vào Trạm y tế xã An Sơn, rồi chuyển đến Trung tâm Y tế H.Kiên Hải (Kiên Giang) sơ cấp cứu. Sau đó, cả hai được chuyển đến BVĐK tỉnh Kiên Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.