Nhiệm vụ 'hoàn hảo': Israel giải thoát 2 con tin, làm 74 người Palestine thiệt mạng

Nhiệm vụ 'hoàn hảo': Israel giải thoát 2 con tin, làm 74 người Palestine thiệt mạng

13/02/2024 13:29 GMT+7

Israel đã giải thoát hai con tin người Israel gốc Argentina bị Hamas bắt giữ trong một chiến dịch giải cứu dữ dội khiến 74 người Palestine thiệt mạng ở thành phố Rafah thuộc phía nam Gaza, nơi có khoảng một triệu dân thường tới di tản tránh bom đạn.

Người Palestine ở thành phố Rafah (phía nam Gaza) hôm 12.2 khóc thương người thân thiệt mạng trong một chiến dịch giải cứu của Israel.

Đài truyền hình chính thức của Chính quyền Palestine cho biết 74 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Trong chiến dịch này, Israel cho biết họ đã giải thoát hai con tin bị Hamas bắt giữ. Đó là Fernando Simon Marman và Louis Hare, hai người Israel gốc Argentina.

Họ nằm trong số khoảng 250 người bị bắt làm con tin trong cuộc đột kích ngày 7.10 của nhóm Hamas, mà sau đó đã châm ngòi cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Quân đội Israel cho biết tính đến nay đã có 31 con tin thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài nhiều tháng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đó là hoạt động giải cứu "hoàn hảo", khi ông trò chuyện với các thành viên đơn vị cảnh sát đặc biệt tham gia chiến dịch.

Cháu gái của ông Marman nói: "Thật xúc động khi nhìn thấy hai người, được ôm chầm lấy họ và cảm nhận họ. Nó có cảm giác gần như không thật".

Israel cho biết các cuộc không kích đã được tiến hành để lực lượng của họ có thể rút lui.

Cánh vũ trang của Hamas cho biết ba con tin đã chết sau đó, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Người dân thành phố cho biết hai nhà thờ Hồi giáo và một số tòa nhà dân cư đã bị tấn công trong cuộc tấn công kéo dài hơn một giờ.

Tại bệnh viện này, một bác sĩ cho biết người chết và người bị thương bắt đầu được đưa đến chỉ vài phút sau.

Ông Ibrahim Hassouna cho biết người thân của ông đã thiệt mạng cách nơi xảy chiến dịch quân sự ít nhất 3 km.

Ông nói rằng mình là người duy nhất trong gia đình còn sống sót.

"Mọi người trong gia đình tôi đang ngủ," ông nói. "Tại sao các người lại giết gia đình tôi khi họ đang ngủ?"

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết quân đội Israel cần phải tiêu diệt tận gốc 4 tiểu đoàn Hamas ở Rafah.

Có khoảng 1 triệu dân thường đang trú ẩn ở thành phố phía nam Gaza sau nhiều tháng bị ném bom.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.