Đại dương nóng lên
Mức nhiệt 21,1 độ C được ghi nhận trong vùng đại dương ngoài khu vực cực, từ 60 độ vĩ bắc đến 60 độ vĩ nam, thuộc chuỗi dữ liệu bắt đầu từ năm 1979 và là mức cao nhất từng được ghi nhận.
Theo C3S, mức cao nhất trước đó là 21,09 độ C, được ghi nhận vào tháng 3.2024. Được biết, nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu thường đạt đỉnh vào tháng 3 và tháng 4, sau mùa hè ở bán cầu nam. Việc Kỷ lục mới được thiết lập vào tháng 8, thời điểm nhiệt độ thường giảm, cho thấy tình trạng nước biển ấm lên đang kéo dài.

Những bất thường về nhiệt độ bề mặt biển vào ngày 22.8
Ảnh: ECMWF
Trong tuyên bố ngày 24.8, bà Samantha Burgess, Trưởng nhóm chiến lược về khí hậu tại trung tâm dự báo thời tiết tầm trung châu Âu (ECMWF), cho biết: “Kỷ lục này là một tín hiệu rõ ràng cho thấy đại dương đang chịu áp lực ngày càng tăng”.
Kỷ lục mới được ghi nhận trong bối cảnh El Nino đang hình thành tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo El Nino sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng tới và có thể hình thành một đợt mạnh. Trong khi đó, các dự báo theo mùa của C3S cho thấy hiện tượng này có thể đạt cường độ chưa từng thấy.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo không nên coi El Nino là lời giải thích duy nhất cho hiện tượng này. Theo bà Samantha, El Nino đang làm nhiệt độ tăng thêm, nhưng nguyên nhân chính khiến trái đất nóng lên vẫn là do con người gây ra trong nhiều thập kỷ.
Ngoài ra, trong nghiên cứu của ông Thomas Frolicher, nhà vật lý môi trường tại đại học Bern (Thụy Sĩ), cho rằng các vùng biển châu Âu, từ Đại Tây Dương ngoài khơi Ireland đến Địa Trung Hải, đang nóng lên đáng báo động. Ông cho rằng biến đổi khí hậu và đặc biệt là việc tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch, đang thúc đẩy xu hướng này, theo Euronews.
Hồi chuông cảnh báo
Các nhà khoa học cũng cảnh báo tình trạng đại dương nóng lên đang làm gia tăng mực nước biển và nguy cơ xảy ra những cơn bão cực đoan, đe dọa hàng tỉ người. Hiện tượng này cũng thúc đẩy các đợt sóng nhiệt biển, gây tổn hại đến sinh vật biển và làm suy yếu sinh kế của cộng đồng ven biển.
Đáng lo ngại hơn, khi nhiệt độ tăng, đại dương sẽ hấp thụ khí carbonic từ khí quyển kém hiệu quả hơn, qua đó làm suy yếu một trong những bộ đệm tự nhiên quan trọng của trái đất trước biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng đại dương nóng lên sẽ làm trầm trọng thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan
Ảnh: AP
Trước những tác động trên, ông Brian O'Donnell, Giám đốc Chiến dịch vì thiên nhiên, cho rằng cần triển khai đồng thời 2 giải pháp then chốt: “Lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch cần được giảm nhanh chóng. Bên cạnh đó, điều cần thiết là các quốc gia phải bảo vệ hệ sinh thái biển và ven biển”, theo The Guardian.
Theo ông O'Donnell, các hệ sinh thái ven biển như thảm tảo bẹ, rừng ngập mặn và đầm lầy có khả năng hấp thụ carbon, trong khi các rạn san hô giúp bảo vệ bờ biển trước bão và cung cấp môi trường sống cho sinh vật biển. Ông cho biết hơn 190 chính phủ đã cam kết bảo vệ và bảo tồn ít nhất 30% diện tích hành tinh vào năm 2030, qua đó nhấn mạnh rằng các quốc gia cần chuyển cam kết này thành những biện pháp bảo tồn hiệu quả và bền vững trên thực tế.
El Nino đã hình thành, có thể mạnh nhất trong 70 năm
Bình luận (0)