'Nhiều cầu thủ sinh viên tiệm cận sân chơi hạng nhất'

29/03/2023 03:47 GMT+7

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I - 2023 đã khép lại với những dấu hiệu tích cực và đem đến nhiều kỳ vọng, khi các CLB như Kon Tum bắt đầu ghé mắt săn tìm những viên ngọc thô đầy tiềm năng.


CÚ HÍCH CẢI THIỆN THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN

VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I - 2023 với tổng cộng 26 trận đấu đã khép lại với 62 bàn thắng (trung bình gần 2,4 bàn/trận), chỉ đúng một trận kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Cuộc đua tỷ số nghẹt thở, kịch tính đến phút cuối ở trận chung kết giữa ĐH Huế và Trường ĐH Thủy lợi đã tạo nên cái kết đẹp đáng nhớ. Nhiều chuyên gia kỳ vọng giải đấu sẽ giúp hồi sinh phong trào bóng đá sinh viên đầy tiềm năng đã bị nguội lạnh quá lâu.

'Nhiều cầu thủ sinh viên  tiệm cận sân chơi hạng nhất' - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ sinh viên tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam năm nay được đánh giá là những viên ngọc thô đầy tiềm năng

Nhật Thịnh

HLV trưởng đội tuyển U.20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: "Công tác tổ chức của giải rất hay và chuyên nghiệp từ trận đấu đến khán giả, đúng chất sinh viên Việt Nam, không khí trận đấu rất hào hứng. Chưa thể đòi hỏi chuyên môn quá cao ngay được, nhưng giải đã diễn ra rất kịch tính và rất hay. Tôi tin rằng nếu những giải đấu như thế này được tổ chức thường xuyên thì đầu tiên là thể lực, thể chất sinh viên các đại học, cao đẳng, học viện sẽ được cải thiện rất nhiều. Về chuyên môn, bóng đá sinh viên cũng là một kênh quảng bá hình ảnh quan trọng thúc đẩy phong trào bóng đá. Sau sân chơi trẻ em cấp 1, 2 được đầu tư, nay chúng ta có thể hy vọng cấp đại học, cao đẳng vốn bị lãng quên rất lâu được chăm chút chỉn chu hơn sẽ đẩy mạnh bóng đá học đường hơn nữa.

Nhìn lại hành trình diệu kỳ Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023

Giải bóng đá sinh viên quốc nội tổ chức như thế này rất đẹp và hay rồi, nếu có thêm hệ thống giải quốc tế giống các giải U.19, U.21 sẽ là kênh giao lưu thúc đẩy phong trào bóng đá sinh viên rất tốt. Tôi có trao đổi với một số anh em chuyên môn, cho rằng bóng đá nên đưa thành một môn chính khóa để sinh viên lựa chọn. Ngày xưa, cầu thủ Mỹ nếu không qua các trường đại học sẽ không được gọi lên đội tuyển quốc gia. Các đội sinh viên Nhật Bản và Hàn Quốc mạnh ngang ngửa đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, cầu thủ bóng đá mà tốt nghiệp đại học thì trình độ, kiến thức và cách ứng xử sẽ khác. Với cú hích từ giải năm nay, sau này sinh viên cũng sẽ phải có chế độ dinh dưỡng để phát triển thể chất, thể lực đẩy cao chất lượng chuyên môn lên. Mỗi trường sẽ có chế độ chính sách riêng cho đầu vào, đầu ra nhằm thu hút sinh viên giỏi đá bóng. 

Tôi nghĩ viễn cảnh cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp tốt nghiệp đại học, cao đẳng sẽ không còn quá khó. Nhìn từ VCK giải này, tôi thấy nhiều bạn sinh viên chơi hạng nhất được. Sinh viên có thể học theo tín chỉ để cân đối việc học và đá bóng mỗi ngày, kết hợp dinh dưỡng và bài tập luyện. Nhìn ra xã hội, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân lẫn cơ quan nhà nước nhận nhân viên biết bóng đá, trả lương rất cao… Nếu vài năm chơi chuyên nghiệp cảm thấy không thể tiến xa tại V-League, sinh viên tốt nghiệp trường đại học hoàn toàn có thể tìm kiếm một công việc ổn định mà vẫn thỏa mãn được đam mê".

XUẤT HIỆN NHIỀU VIÊN NGỌC THÔ

Ngay sau khi ký hợp đồng dài hạn với mục tiêu kép phát triển học viện bóng đá trẻ và đưa CLB Kon Tum lên hạng chuyên nghiệp, HLV Trần Minh Chiến lập tức đề xuất chiêu mộ các ngôi sao trẻ ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Ông bày tỏ: "Tôi có dự khán ngày khai mạc và thích ngay rồi. Giải tuy mới là mùa đầu tiên nhưng có chất lượng chuyên môn rất ấn tượng, bầu không khí rất tuyệt vời. Tôi đã mạnh dạn đề xuất ban lãnh đạo CLB Kon Tum chiêu mộ những sinh viên năm cuối đá giải hạng ba với mục tiêu lên hạng nhì, và xa hơn là sân chơi chuyên nghiệp. Tôi tin sẽ tìm ra và khai phá được hết tiềm năng của những viên ngọc thô này vì trình độ chuyên môn của các em rất tốt, các đội hạng nhì chưa chắc đã thắng được, có những cầu thủ ngấp nghé ngưỡng chơi bóng tốt ở hạng nhất quốc gia. Tôi tin rằng nếu có nguồn tài trợ để phát triển quy mô và chất lượng hơn nữa, sẽ có các CLB chuyên nghiệp tìm đến để săn lùng những viên ngọc thô này.

Nhìn rộng ra, tôi hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của Ban tổ chức ngay mùa đầu quy tụ đến 43 đội bóng, đá 91 trận với vòng loại trên 5 khu vực từ Bắc vào Nam. Tôi càng vui khi Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định mùa giải sang năm sẽ tăng mạnh cả về quy mô lẫn trình độ. Muốn cải thiện chất lượng phải đảm bảo nâng cao số lượng các đội, số trận, mới sàng lọc ra được. Nếu được, tôi mong Ban tổ chức giải cố gắng tổ chức càng nhiều trận thi đấu càng tốt. Tôi hy vọng Báo Thanh Niên với kinh nghiệm hàng chục năm tổ chức các giải U.21, U.19 trong nước và quốc tế sẽ cùng VFF, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam… duy trì và phát triển chuyên môn của giải đấu. Tôi rất tin tưởng Báo Thanh Niên sẽ giữ được bản sắc khát khao cống hiến, tinh thần vì màu cờ sắc áo rất fair-play qua slogan rất đẹp xuyên suốt là Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.