Nhiều cô gái làm nghề... 'tiểu tam', 'trà xanh'

06/11/2022 12:21 GMT+7

Không ít cô gái ở Brazil cố tình vào vai “trà xanh”, “tiểu tam” để tán tỉnh những người đàn ông. Sau đó báo kết quả cho người yêu hoặc vợ của những người đàn ông ấy. Dịch vụ này đã và đang thu hút nhiều tranh cãi trái chiều.

Theo tờ OC ngày 5.11, có những khách hàng tìm thuê những cô gái trẻ đẹp ở độ tuổi 20 (mà ở đây là đóng vai “trà xanh”, “tiểu tam”), quyến rũ người yêu hay bạn đời của họ, để xem nửa kia có phản bội hay “một lòng một dạ” với họ.

Stefani Lara chia sẻ về nghề làm... “trà xanh”, “tiểu tam”

OC

Nghề “kiểm tra độ chung thủy”

Khi đó, những cô gái vào vai “trà xanh”, “tiểu tam” có ngoại hình bắt mắt, gợi cảm sẽ làm nhiều cách như: nhắn tin tán tỉnh, rủ đi chơi... để quyến rũ người đàn ông của những người đặt hàng. Nghề “kiểm tra độ chung thủy” này được trả phí từ 4 đến 30 USD (khoảng 100.000 đồng - 750.000 đồng) cho mỗi lần đóng làm “trà xanh”, “tiểu tam”. Sau đó, toàn bộ “bằng chứng” là nhật ký ghi âm các cuộc gọi, toàn bộ tin nhắn qua lại trên điện thoại, các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok... sẽ được cung cấp lại cho khách hàng.

Chia sẻ trên OC, cô gái 22 tuổi Nicolly cho biết trong thời gian thất nghiệp đã được một người phụ nữ đặt vấn đề nhờ kiểm tra lòng chung thủy của người chồng. Người phụ nữ ấy cho rằng Nicolly sở hữu những nét đẹp đúng “gu” của người chồng. Cũng như còn nghi ngờ sự chung thủy của người chồng nên quyết định nhờ Nicolly để xem người chồng có “mê gái” hay không. Nicolly nhanh chóng nhận lời. “Và tôi đã nhận ra là dịch vụ tìm người thử chồng là khá cao. Nhu cầu của khách hàng là rất nhiều”, Nicolly nói.

Sau lần vào vai “trà xanh”, “tiểu tam”, Nicolly đã chia sẻ lại câu chuyện trên mạng xã hội. Và hình như “gãi đúng chỗ ngứa” của nhiều người phụ nữ đang canh cánh nỗi lo chồng mình lăng nhăng nên Nicolly ngày càng được nhiều người đặt hàng. Nhờ vậy, Nicolly cho biết đã “ăn nên làm ra” từ cái... “nghề” khá lạ đời này.

Dịch vụ thuê người tán tỉnh chồng hay bạn trai đang được nhiều khách nữ ở Brazil ưa chuộng

ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Coi chừng mất tiền, mất luôn người yêu

Một người làm nghề... “trà xanh”, “tiểu tam” khác là cô gái 20 tuổi tên Stefani Lara, cho biết: “Sau những ngày làm nghề, tôi nhận ra cứ 10 người đàn ông thì có khoảng 6 người dễ dàng chấp nhận lời mời làm quen và rủ đi chơi của mình”.

Tuy nhiên, cái “nghề” này đang vấp phải nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có người ủng hộ vì cho rằng đấy là cách để thử độ thủy chung của người yêu, bạn đời. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đừng dùng cách này để thử thách tình cảm, và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, chẳng hạn như: mất tiền, mất luôn người yêu (lỡ bị người làm “tiểu tam” sẽ là... “tiểu tam” thật).

Cũng chia sẻ trên OC, có cô gái cho biết đây là “nghề” không an toàn. Nhất là khi bị những người đàn ông phát hiện những tin nhắn trao đổi với người yêu hay vợ họ. Cô gái 19 tuổi Iasmin cho biết đã từng bị một vài người đàn ông đe dọa.

Nhiều phụ nữ ở Brazil bỏ ra một số tiền để thuê các cô gái... tán tỉnh chồng hoặc bạn trai, nhằm thử độ chung thủy

ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Trước khi nghề làm... “trà xanh”, “tiểu tam” rộ lên ở Brazil, thì dịch vụ này cũng từng xuất hiện ở Mỹ. Chỉ là khi đó phần lớn khách hàng là nam giới, tìm đến những chàng trai ở độ tuổi 20, nhờ họ tán tỉnh... bạn gái hay vợ để kiểm tra độ thủy chung của đối phương. Như chàng trai Xavier Long (ở Alabama, Mỹ) cho biết khá đắt khách khi được nhiều người đàn ông liên hệ yêu cầu thử lòng bạn gái. Nhờ vậy, mỗi ngày Xavier Long kiếm được từ 200 - 750 USD (khoảng từ 5 triệu đồng đến 18,5 triệu đồng). Và công việc diễn ra khá đều đặn, thường xuyên.

"Tiểu tam" hay "trà xanh" là từ lóng thường được người trẻ sử dụng để nói về những người thứ 3 chuyên chen chân vào cuộc sống của các cặp đôi hoặc hôn nhân vợ chồng, nhằm phá hoại, vụ lợi và làm rối loạn mối quan hệ của cặp đôi đó...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.