Nhiều địa phương buông lỏng quản lý phòng cháy

05/11/2023 13:43 GMT+7

Chỉ ra nguyên nhân tình trạng vi phạm PCCC còn phức tạp, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng ngoài nhận thức của người đứng đầu còn hạn chế, việc buông lỏng quản lý cũng dẫn tới tình trạng này.

Sáng 5.11, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến "Toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3.1.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới".

Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa trụ sở Chính phủ với điểm cầu tại trụ sở 63 UBND tỉnh, thành và hơn 700 điểm cầu tại UBND các quận, huyện trong cả nước.

Nhiều địa phương buông lỏng quản lý dẫn đến vi phạm PCCC còn nhiều - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị

NHẬT BẮC

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Phó thủ tướng Trần Lưu Quang; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư…

Phải có giải pháp quyết liệt, hiệu quả

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tầm quan trọng của hội nghị, nhất là trong bối cảnh vừa qua xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản, đặc biệt là vụ cháy chung cư mini tại P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong. Đây là hồi chuông cảnh báo và cho thấy tình hình rất khẩn cấp, đặt ra yêu cầu phải có ngay những giải pháp cấp bách để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vụ cháy và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân cũng như doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, nước ta đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, nhà và công trình xây dựng phát triển nhanh, đa dạng về quy mô, loại hình. Cùng với đó là nhu cầu sử dụng năng lượng, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao; trong công tác quy hoạch, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ… Do vậy, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC.

Nhiều địa phương buông lỏng quản lý dẫn đến vi phạm PCCC còn nhiều - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị

NHẬT BẮC

Thủ tướng nêu rõ, tình hình cháy, nổ tại nước ta vẫn diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu do một số quy định của pháp luật về PCCC chưa theo kịp sự phát triển của xã hội; cơ sở hạ tầng xuống cấp, nhiều công trình cũ không đáp ứng yêu cầu quy chuẩn PCCC nhưng không thể khắc phục được ngay… đặc biệt, người đứng đầu trong công tác PCCC còn hạn chế, thậm chí buông lỏng quản lý; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, lực lượng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao…

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn, làm rõ nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm để có những giải pháp căn cơ, quyết liệt và khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, doanh nghiệp, không để xảy ra các sự việc đáng tiếc.

Hơn 10.000 công trình vi phạm bị xử lý

Trình bày báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết từ đầu năm đến nay, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 134 người, bị thương 101 người, ước tính tài sản thiệt hại gần 230 tỉ đồng và 207 ha rừng. Trong số này, 50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, đặc biệt là vụ cháy chung cư mini xảy ra tại Q.Thanh Xuân làm chết 56 người, bị thương 37 người.

Nhiều địa phương buông lỏng quản lý dẫn đến vi phạm PCCC còn nhiều - Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, báo cáo tại hội nghị

NHẬT BẮC

Trong công tác thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Chính phủ, Bộ Công an với vai trò thường trực đã chỉ đạo lực lượng công an 4 cấp, nòng cốt là lực lượng PCCC triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp, trong đó lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật PCCC sửa đổi và hoàn thành, bổ sung, ban hành một số nghị định, thông tư liên quan đến công tác PCCC…

Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan tổng rà soát, kiểm tra 100% các nhà chung cư, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ có mật độ người ở cao; nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất có nguy cơ cháy, nổ cao.

Lực lượng chức năng xác định toàn quốc có 3.732 chung cư, 192.860 nhà trọ, 1.585 chung cư mini và 99.707 nhà ở kết hợp kinh doanh có vi phạm. Qua đó xử lý đối với 228 nhà chung cư, 8.799 nhà trọ, chung cư mini và 1.067 nhà ở kết hợp kinh doanh hàng nguy hiểm cháy, nổ.

Nhiều địa phương còn buông lỏng quản lý

Để xảy ra tình trạng này, thiếu tướng Long cho rằng một phần do nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đối với công tác PCCC còn hạn chế; thiếu cơ chế xác định trách nhiệm của người đứng đầu; chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; chưa chú trọng công tác đầu tư, trang bị phương tiện cho hoạt động PCCC…

"Sau mỗi vụ cháy, ai cũng thấy đau xót nhưng sự chuyển động về nhận thức và hành động trong thực thi pháp luật về PCCC của cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình còn chậm, chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục", thiếu tướng Long cho hay.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Long, văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã rất đầy đủ, song câu hỏi là vấn đề có được triển khai thực chất chưa. Đối với loại hình chung cư mini, lãnh đạo Bộ Công an đã lường trước, đã chỉ đạo, nhắc nhở kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, có biện pháp… tuy nhiên vẫn xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyên nhân tiếp theo, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng một số nơi còn tình trạng buông lỏng quản lý, nhất là quản lý đối với hoạt động xây dựng. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép, trái phép xảy ra ở nhiều địa bàn, nhất là các thành phố lớn có mật độ xây dựng cao. Nhiều loại hình nhà ở riêng lẻ, người dân tự ý chuyển đổi công năng thành chung cư mini, nhà trọ với mật độ người ở cao, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh…

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, những loại hình "biến tướng" này chưa được pháp luật điều chỉnh cụ thể, gây khó khăn cho cơ quan quản lý về PCCC. Nhiều công trình không được cấp phép, nguy cơ mất an toàn cao nhưng vẫn cố tình cho người dân vào ở, dẫn đến khó áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế do ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.