Nhiều định hướng mới trong nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
14/03/2022 09:56 GMT+7

Trong năm học 2021 - 2022, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xác định việc nghiên cứu khoa học là trọng tâm và sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho giảng viên, sinh viên trong hoạt động này.

6 định hướng nghiên cứu mới

Hình ảnh dưới đây là quang cảnh quen thuộc tại một phòng thí nghiệm của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), nơi nhiều năm qua đã và đang rất chú trọng cho hoạt động nghiên cứu khoa học, xem nghiên cứu khoa học là một trong những sứ mệnh lớn mà trường theo đuổi.

Phòng thí nghiệm nước rửa tay khô phòng chống dịch Covid-19 do giảng viên, sinh viên nghiên cứu và sản xuất

duy anh

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã luôn quan tâm đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và coi đây là nền tảng quan trọng hỗ trợ tích cực cho hoạt động giảng dạy của mình, là “thước đo” giúp đánh giá về mức độ uy tín của trường đối với xã hội, qua đó góp phần trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo PGS.TS Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trong năm 2022, nhà trường đầu tư rất nhiều cho nghiên cứu khoa học với nhiều định hướng mới. Đầu tiên là đầu tư về chuyển đổi số theo xu thế của quốc gia. Thứ hai là phát triển nghiên cứu về cảm biến sinh học cơ chế quang điện hóa. Đây là một xu thế mới và với xu thế này trường sẽ có rất là nhiều công bố quốc tế. Thứ ba là đầu tư vật liệu mới với vật liệu tiên tiến trong lĩnh vực khoa học môi trường và vật liệu xúc tác trong lĩnh vực năng lượng bền vững.

Sinh viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

duy anh

Tiếp theo đó là nghiên cứu phát triển sản phẩm từ ngành nông nghiệp hướng tới kinh tế tuần hoàn. Đây một nhu cầu rất bức thiết ở Đồng bằng sông Cửu Long và trường mong muốn mình góp một phần vào phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ năm là phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản. Cuối cùng là truy xuất nguồn gốc.

Thành tích ngày càng tăng

Những định hướng mới này xuất phát từ nền tảng là thành tích nghiên cứu khóa học của giảng viên và sinh viên ngày càng tăng. Qua từng năm, cùng với sự đầu tư tăng dần, số lượng đề tài nộp tham gia các giải thưởng như: Sáng tạo trẻ, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ,… của trường ngày một nhiều.

Năm 2015, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chỉ có 5 đề tài tham gia giải thưởng NCKH Eureka, thế nhưng đến năm 2020 số lượng đề tài tham gia của trường đạt đến 40, đây là số lượng không nhỏ, không thua kém các trường đại học khác.

Toà nhà N1 sẽ là nơi phát triển mạnh mẽ nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên từ năm học này.

duy anh

Trong 5 năm gần đây, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên đã triển khai được 34 đề tài cấp Nhà nước, 22 đề tài cấp bộ và ngang bộ; 34 đề tài cấp sở, 4 đề tài Vườn ươm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ; 4 đề tài hợp tác quốc tế; 582 đề tài cấp trường; 935 đề tài nghiên cứu của sinh viên; hơn 2.000 bài báo ISI/SCOPUS; và nhiều bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế khác.

Trong năm học 2020-2021 vừa qua, dù dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, việc dạy và học nhiều lần bị gián đoạn nhưng sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã liên tục mang về nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi học thuật và nghiên cứu khoa học như 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích tại giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học 2020”. Tại giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka” năm 2020, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đạt 2 giải khuyến khích.

Tính trên bình diện nhà trường, thời gian qua Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có những thành tựu nổi bật đáng ghi nhận trong công tác nghiên cứu khoa học, có thể kể đến việc trường được các bảng xếp hạng đánh giá giá cao bằng thứ hạng so với các trường đại học tại Việt Nam và trên thế giới.

Cụ thể, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã lọt top 20 bảng xếp hạng các trường đại học về chỉ số nghiên cứu khoa học của hơn 30 cơ sở trong cả nước theo công bố của Việt Nam UPM (University Performance Metrics). Trong đó, xếp hạng chỉ số quy mô công bố, ĐH Nguyễn Tất Thành bứt phá đạt vị ví thứ 10, xếp hạng chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên đạt vị trí thứ 17…

Tạp chí khoa học Khoa học máy tính Việt Nam lọt top 5 tạp chí khoa học Việt Nam năm 2020 có chỉ số ảnh hưởng cao nhất.

duy anh

Trong tháng 5.2021, hệ thống Vietnam Citation Gateway đã công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 tạp chí nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Theo đó, Tạp chí khoa học Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science) của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc lọt top 5 tạp chí khoa học Việt Nam năm 2020 có chỉ số ảnh hưởng cao nhất. Trước đó, tạp chí này cũng đã chính thức được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS.

Xác định nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng của một trường đại học, hằng năm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đều dành 5% doanh thu (khoảng 30 tỉ đồng) hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên và hỗ trợ cho những dự án ươm tạo, khởi nghiệp của sinh viên. Ngoài ra, nhà trường cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị để hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.