Nhiều gương mặt mới vào đội hình tiêu biểu vòng 13 V-League

22/08/2022 06:34 GMT+7

Lại thêm một nửa số cầu thủ được hội đồng chuyên môn bình chọn ở vòng 13 V-League là các gương mặt lần đầu xuất hiện trong đội hình tiêu biểu.

Hải Phòng có 3 cầu thủ được bình chọn nhiều nhất lần này nhờ chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước HAGL ngay tại Pleiku. Trong số này, 2 cái tên mới là thủ môn Nguyễn Đình Triệu và tiền vệ Mpande. Đình Triệu dù chỉ có 5/9 phiếu nhưng hầu hết đều ghi nhận nỗ lực cản phá xuất sắc của người giữ thành này trước làn sóng tấn công ồ ạt của các cầu thủ phố núi. Còn Mpande được 8/9 phiếu nhờ cú sút đẹp mắt ấn định tỷ số 2-1 cho đội bóng đất cảng. Người còn lại của Hải Phòng là một cái tên cũ - Rimario. Tuy anh sút hỏng 1 quả 11 m nhưng với bàn thắng từ chấm 11 m còn lại vào lưới đội bóng cũ HAGL, tiền đạo này vẫn nhận được số phiếu chọn rất cao.

Rimario của Hải Phòng

Minh Trần

Mpande (7) của Hải Phòng

Minh Trần

Lee Nguyễn (trái) trở lại giúp TP.HCM thắng trận derby để thoát hiểm

VPF

Hà Nội FC có 2 cầu thủ được chọn, đều ở hàng hậu vệ và cũng lần đầu xuất hiện trong đội hình tiêu biểu, đó là Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu. Nhiều vòng trước đây Thành Chung luôn là cái tên ngự trị trong danh sách tiêu biểu, nhưng sự cố chấn thương phải rời sân sớm của anh đã tạo cơ hội cho Việt Anh tỏa sáng. Không chỉ thủ hay, thủ lĩnh của U.23 Việt Nam còn ghi bàn mở tỷ số rất đẹp vào lưới Becamex Bình Dương, góp công lớn vào chiến thắng 3-0, nhận số phiếu tuyệt đối 9/9. Còn Đoàn Văn Hậu có mặt là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những phấn đấu không mệt mỏi của hậu vệ trái số 1 tuyển Việt Nam từ khi trở lại sau chấn thương. Các vòng trước anh đều chơi tốt nhưng số phiếu vẫn thấp hơn một chút so với Đàm Tiến Dũng hay Hồng Duy, còn lần này Hậu đã vượt lên với 8/9 phiếu chọn.

Đoàn Văn Hậu tả xung hữu đột

Khả Hòa

Niềm vui sau khi ghi bàn của Bùi Hoàng Việt Anh

Khả Hòa

Chiến thắng của Hà Tĩnh trước Nam Định và Bình Định trước Thanh Hóa đã giúp 2 đội cùng có 2 gương mặt lọt vào đội hình tiêu biểu và mỗi đội đều có một cái tên mới. Với Hà Tĩnh đó là tiền vệ Phạm Văn Long, người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0; còn ở đội bóng đất võ là chân sút Nguyễn Xuân Nam, tác giả bàn thắng mở đầu cho hành trình giành 3 điểm của Bình Định. Cả hai cùng được 5/9 phiếu. Hai gương mặt còn lại đều đã đứng vững từ những vòng trước, chính là 2 trụ cột hàng thủ Hồ Tấn Tài và Janclesio. Tấn Tài vẫn chơi hay bên hành lang phải của Bình Định, được 8/9 phiếu, còn Janclesio tiếp tục là chốt chặn xuất sắc của Hà Tĩnh, được 7/9 phiếu bầu.

Hồ Tấn Tài nổi bật

VPF

Trong 2 suất còn lại của đội hình tiêu biểu, Hoàng Đức (Viettel) có mặt không có gì bất ngờ vì ngoài bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới SLNA, tiền vệ tuyển quốc gia này còn quá hay trong vai trò tổ chức, điều phối lối chơi, nhận được 9 phiếu bầu tuyệt đối. Người còn lại là nhạc trưởng mới của TP.HCM Lee Nguyễn. Anh đã chơi đầy nỗ lực trong trận derby TP.HCM, góp phần mang về chiến thắng quan trọng trước Sài Gòn FC để CLB TP.HCM thoát hiểm; nhận được 6/9 phiếu bình chọn.

Xuân Nam ghi bàn mở tỉ số cho Bình Định

VPF

Hoàng Đức thoát đi rất hay

Minh Tú

Như vậy đội hình tiêu biểu vòng 13 V-League sẽ là: Thủ môn: Đình Triệu (Hải Phòng); hậu vệ Hồ Tấn Tài (Bình Định), Việt Anh (Hà Nội), Janclesio (Hà Tĩnh), Văn Hậu (Hà Nội); tiền vệ: Mpande (Hải Phòng), Hoàng Đức (Viettel), Lee Nguyễn (TP.HCM), Văn Long (Hà Tĩnh); tiền đạo: Rimario (Hải Phòng), Xuân Nam (Bình Định).

Thủ môn Đình Triệu (bìa trái, đứng) chơi xuất sắc trong màu áo Hải Phòng

VPF

Niềm vui của Phạm Văn Long và Janclesio của Hà Tĩnh khi thắng Nam Định

VPF

Hội đồng chuyên môn bầu chọn đội hình tiêu biểu V-League 2022 cuộc thi “Sôi động cùng V-League 2022” do báo Thanh Niên tổ chức gồm chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành, HLV cựu danh thủ Đặng Phương Nam, HLV cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình, bình luận viên Vũ Quang Huy, bình luận viên Ngô Quang Tùng, nhà báo Nguyễn Nguyên, bình luận viên Huỳnh Sang và nhà báo Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.