Nhiều khoản chi sai nguyên tắc tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

09/06/2023 05:58 GMT+7

Với những quyết định có dấu hiệu sai phạm, lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình thời kỳ từ năm 2009 - 2018 không chỉ để lại hậu quả nghiêm trọng về khoản nợ thuế đất mà còn có nhiều khoản chi không đúng quy định, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khiến ngân sách nhà nước bị thất thu.

CHI TIẾP KHÁCH HƠN 8 TỈ ĐỒNG TRONG 10 NĂM

Theo thông tin mới nhất mà Thanh Niên nắm được, trong 10 năm, kể từ năm 2009, về quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính từ tài sản công, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (viết tắt là khu liên hợp) đã thực hiện một số nội dung chi cho người lao động không đúng quy định.

Nhiều khoản chi sai nguyên tắc tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình  - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình đang nợ thuế rất lớn và không có khả năng chi trả

TRUNG NINH

Nhiều khoản chi sai nguyên tắc tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình
 - Ảnh 2.

Nhiều khoản chi sai nguyên tắc tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình
 - Ảnh 3.

Gồm chi tiền lương bồi dưỡng phục vụ khai thác kinh doanh (hơn 25 tỉ đồng - trong đó chi nhiều nhất là năm 2011 với hơn 3,6 tỉ đồng, năm 2017 là hơn 3,5 tỉ đồng, các năm còn lại dao động từ gần 2 tỉ đồng đến gần 2,7 tỉ đồng/năm); chi tiền ăn ca, ăn trưa (gần 10 tỉ đồng - với thấp nhất là hơn 200 triệu đồng đến cao nhất là hơn 1,6 tỉ đồng/năm); chi khoán tiền làm thêm giờ (gần 2,4 tỉ đồng - bắt đầu chi từ năm 2013 - 2018, với khoản chi thấp nhất là 94 triệu đồng đến cao nhất là 654 triệu đông/năm); chi tiếp khách không đúng quy định (khoản tiền lên đến hơn 8 tỉ đồng - từ 105 triệu đồng đến hơn 1,4 tỉ đồng/năm). Khu liên hợp đã nộp thuế nhưng chưa đủ. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải truy thu nộp ngân sách nhà nước vào khoảng hơn 10 tỉ đồng. Hiện tại, số tiền này vẫn bị nợ.

PHÁT SINH NỢ XẤU

Ngoài ra, cũng trong giai đoạn từ năm 2009 - 2018, khu liên hợp còn trích khấu hao tài sản cố định không đúng thực tế, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền nợ thuế của khoản này là 3,2 tỉ đồng và hiện, khu liên hợp cũng vẫn nợ. Cộng 2 khoản nợ thuế trên đây là hơn 13 tỉ đồng nhưng vì chưa thể trả nợ nên phát sinh tiền nợ mỗi tháng và khu liên hợp lúc này nợ hơn 20 tỉ đồng. Nếu tính cả khoản nợ thuế đất (bao gồm cả phát sinh nợ xấu), khoản nợ của khu liên hợp vào khoảng hơn 900 tỉ đồng. Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT đã có văn bản với các cấp có thẩm quyền xin được khoanh nợ nhưng Bộ Tài chính có văn bản phản hồi, không đồng ý cho khoanh nợ. Điều đáng lưu ý, những khoản chi không đúng nguyên tắc từ năm 2009 - 2018, cơ quan có thẩm quyền nêu rõ: trách nhiệm thuộc về Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Phòng Tài vụ khu liên hợp, Phòng Hành chính tổ chức khu liên hợp. Giai đoạn này, Giám đốc khu liên hợp là ông Cấn Văn Nghĩa.

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ GIÁM ĐỐC KHU LIÊN HỢP THỜI KỲ 2009 - 2018

Cũng trong thời gian 10 năm (từ năm 2009), Giám đốc khu liên hợp còn ký hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất tại khu liên hợp với giá thấp hơn so với Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất đã ban hành; ký 9 quyết định giảm giá đối với 9 hợp đồng cho thuê sân căn cứ vào ý kiến đề xuất của Trưởng phòng Quản lý sân Mỹ Đình, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh.

Nhiều khoản chi sai nguyên tắc tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình
 - Ảnh 4.

Sân Mỹ Đình cắt cỏ phục vụ vòng loại World Cup 2022

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, trong năm 2015, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của khu liên hợp đã có những phiếu trình giải quyết công việc, trong đó báo cáo giám đốc về việc giảm giá thuê mặt bằng cho một số doanh nghiệp (như thuê Quảng trường khán đài B sân Mỹ Đình để tổ chức sự kiện). Trong phiếu trình, nêu đơn giá theo quy định là 95 triệu đồng, nhưng xin với giám đốc xem xét, để giảm giá thuê còn 50 triệu đồng. Phiếu trình này đã được ông Cấn Văn Nghĩa ký và phê duyệt. Trưởng phòng Quản lý sân Mỹ Đình cũng ký phiếu trình, xin giám đốc được giảm giá thuê một số hạng mục của sân, với giá 30 triệu đồng. Ông Cấn Văn Nghĩa đã ký phê duyệt.

Cơ quan có thẩm quyền cũng nêu rõ, các đề nghị giảm giá thiếu thuyết phục, không khách quan, không được thông qua Ban giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn khu liên hợp, làm giảm nguồn thu của khu liên hợp số tiền hơn 3,8 tỉ đồng. Cơ quan chức năng nói rõ, trách nhiệm cũng thuộc về Giám đốc khu liên hợp, Trưởng phòng Quản lý sân Mỹ Đình, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thời kỳ từ năm 2009 - 2018. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.