Nhiều lãnh đạo thế giới bị theo dõi ?

22/07/2021 05:30 GMT+7

Điện thoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nằm trong số 50.000 mục tiêu theo dõi của các khách hàng Công ty NSO (Israel).

Tổ chức truyền thông phi lợi nhuận Forbidden Stories (trụ sở tại Paris) hôm qua công bố tài liệu cho thấy số điện thoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nằm trong số 50.000 mục tiêu theo dõi của các khách hàng Công ty NSO (Israel), theo AFP. Công ty này phát triển phần mềm gián điệp Pegasus, được cho là giúp người sử dụng xâm nhập vào điện thoại của đối tượng để lấy dữ liệu, thậm chí có thể âm thầm kích hoạt ghi âm. NSO đã cung cấp phần mềm này cho nhiều cơ quan tình báo, an ninh của nhiều nước.
Theo Forbidden Stories và các hãng truyền thông tham gia điều tra, lãnh đạo của ít nhất 14 nước nằm trong danh sách mục tiêu để theo dõi. Những mục tiêu khác gồm các nhà hoạt động, nhà báo, chính trị gia trên toàn cầu. NSO đã bác bỏ các cáo buộc và nói phần mềm Pegasus chỉ được sử dụng cho mục đích chống tội phạm, khủng bố.

Thêm bằng chứng tình báo Mỹ nghe lén Thủ tướng Đức Merkel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.