Nhiều người đua nhau làm đẹp để chuẩn bị đón tết

06/01/2023 16:33 GMT+7

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chính vì vậy, khoảng thời gian này nhiều người trẻ tranh thủ “tân trang” lại bản thân, mua sắm quần áo mới để lên kế hoạch đón tết...

Nhiều người tranh thủ mua sắm chuẩn bị về quê ăn tết

Thảo phương

Chuẩn bị nhuộm tóc, làm móng tay sẵn sàng đón tết

Sau một năm làm việc, học tập ai cũng muốn bản thân thật xinh đẹp, rạng ngời để chào đón năm mới, vì vậy mà những ngày cuối năm mọi người đua nhau làm đẹp, nhất là các "bóng hồng".

Làm đẹp là việc không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về

THẢO PHƯƠNG

Trần Như Cẩm Nguyên, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM háo hức chia sẻ: “Mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới tết nhưng mình đã mua sắm quần áo, giày dép, túi xách xong hết từ một tháng trước, sang tuần sau chuẩn bị đi nhuộm tóc, làm móng tay nữa là sẵn sàng đón tết. Ngày đầu năm mới ai cũng muốn bản thân mình xinh đẹp, tươi tắn để lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người”.

Người trẻ tất bật mua sắm quần áo, giày dép mới

THẢO PHƯƠNG

Tết đến ai cũng muốn “tân trang”, làm mới hình ảnh của bản thân. Nguyễn Thị Luyến (26 tuổi), làm việc tại Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina TP.HCM chia sẻ: “Cả năm đi làm vất vả rồi nên cuối năm là lúc tự thưởng cho bản thân một diện mạo xinh đẹp nhất để chào đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Năm nào gần tết mình cũng tranh thủ mua sắm quần áo, làm một kiểu tóc mà mình thích rồi mới về quê ăn tết”.

Làm đẹp trước tết có lẽ là nhu cầu của đa số phái đẹp. “Không chỉ sắm sửa quần áo mới, làm tóc mà mình còn chăm sóc da để có một gương mặt rạng ngời nhất. Tiền để mua sắm quần áo, làm đẹp là tự mình đi làm thêm tiết kiệm để sắm sửa cho bản thân chứ không xin tiền ba mẹ. Năm nay mình còn mua quà về cho ba mẹ và hai đứa em nữa, cảm thấy vui lắm”, Võ Thị Kim Chi, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM bộc bạch.

Kim Chi rạng rỡ cùng muôn hoa đua sắc trong dịp tết năm ngoái

NVCC

Không chỉ các bóng hồng mà đấng mày râu cũng tranh thủ “tút” lại bản thân để chuẩn bị vui chơi ngày tết: “Bình thường không làm gì cả nhưng không hiểu sao tết đến là trong lòng cứ nôn nao muốn làm mới mình một chút, vì vậy mà tết năm nào mình cũng đi uốn xoăn tóc. Tự nhiên thay đổi vẻ ngoài một chút thôi nhưng mình cảm thấy năm mới đầy năng lượng”, Võ Phan Hoài Sơn, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nói.

Lên kế hoạch vui chơi

Bên cạnh việc làm đẹp, sắm sửa cho bản thân, nhiều bạn trẻ lên kế hoạch đi du xuân, vui chơi trong những ngày nghỉ tết.

“Tết năm nay mình sẽ ở nhà hết ngày mùng 8 để nhận tiền lì xì, từ ngày mùng 9 tết mình sẽ đi Đà Lạt với gia đình, lên check - in ở mấy quán cafe nổi tiếng. Sau đó, mình sẽ đi Nha Trang với bạn bè, tổ chức những bữa tiệc nhỏ, rồi đi dạo thành phố”, cô nàng gen Z Cẩm Nguyên kể.

Cũng có kế hoạch đi du lịch cùng gia đình trong những ngày tết, Dương Khang Huy, sinh viên Trường ĐH FPT phấn khởi nói: “Gia đình mình đã lên kế hoạch du xuân trong những ngày tết, năm nay nhà mình sẽ đi Quy Nhơn và Móng Cái. Đây là năm đầu tiên nhà mình đi du lịch trong dịp tết nên mình rất háo hức”.

Mỹ Quyên đã lên kế hoạch đi chơi ngày tết

NVCC

Năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay nhiều bạn trẻ lên kế hoạch đi chơi bù.

“Tết năm nay chắc chắn là dịp để có nhiều chuyến thăm người thân, họ hàng, đi chơi với bạn bè hơn. Tết năm trước vì vướng Covid-19 nên chưa được đi chơi nhiều, năm nay chắc chắn mình sẽ được vui chơi nhiều hơn. Sau một năm học và làm việc ở Sài Gòn, tết là dịp mình được sum vầy với gia đình, hội ngộ với bạn bè nên thật sự mình rất mong chờ tết 2023 sắp tới”, Đỗ Thị Mỹ Quyên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật mong đợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.