Nhiều người trẻ ‘block’ ba, mẹ trên mạng xã hội, vì sao?

11/08/2024 16:06 GMT+7

Không ít phụ huynh gặp phải tình cảnh bị con mình không đồng ý lời mời kết bạn hoặc thậm chí là chặn luôn trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" đã xảy ra và đa phần các phụ huynh đều không biết nguyên nhân vì sao.

Mới đây một bài đăng trên Facebook với nội dung "Tuy con block mẹ trên Facebook nhưng con yêu mẹ nhiều lắm" đã được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bởi đây là câu chuyện đang phổ biến hiện nay. Vậy tại sao các bạn trẻ lại chặn người thân trên mạng xã hội?

Không thích bị… kiểm soát

Chia sẻ về câu chuyện bị con chặn trên Facebook, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (41 tuổi) ngụ tại TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa, cho biết con trai chị 15 tuổi và trước đây không sử dụng mạng xã hội. Đến gần đây, tình cờ chị thấy con có sử dụng Facebook và thử tìm kiếm Facebook của con bằng tài khoản của mình thì không được. Nhưng khi chị Hoa tìm kiếm bằng tài khoản của đồng nghiệp thì thấy Facebook của con, lúc này chị chắc chắn rằng mình đã bị con chặn.

"Tôi có hỏi thì con bảo mình mới lập tài khoản và chối rằng không hề block (chặn - PV). Sau đó, con cũng kết bạn với tôi nhưng tuyệt nhiên không thấy đăng tải gì. Kiểm tra lại thì tôi phát hiện mình bị ngoại trừ trên trang cá nhân của con. Đến nay tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân, cũng có hoang mang nhưng cũng không hỏi thêm mà chỉ âm thầm theo dõi và chờ ngày con sẵn sàng chia sẻ với mình", chị Hoa kể.

Nhiều người trẻ ‘block’ ba, mẹ trên mạng xã hội, vì sao?- Ảnh 1.

Bắt trend theo một bài viết được đăng trên mạng xã hội, Trịnh Quang Vũ cho biết tuy block mẹ trên mạng xã hội nhưng bản thân anh chàng rất yêu mẹ của mình

NVCC

Hồng Tuấn Vỹ (20 tuổi), sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, là một trong những bạn trẻ cũng lựa chọn việc chặn người thân trên mạng xã hội. Nguyên nhân được Vỹ lý giải rằng cậu có thói quen lướt mạng xã hội vào lúc khuya và hay để lại bình luận ở các trang cộng đồng. Nếu bố mẹ thấy Vỹ thức khuya sẽ nhắc nhở và bị kiểm soát giờ giấc. Ngoài ra, Vỹ cũng thường có những câu nói vui, mang tính chất giải trí lúc tương tác với bạn bè, thế nhưng khi người thân thấy được, sẽ đánh giá và có những nhận xét khá tiêu cực. Vậy nên chặn người thân là cách tốt nhất mà Vỹ cho rằng sẽ có được sự riêng tư trên không gian mạng.

"Không những bố mẹ mà bà con hàng xóm cũng nằm trong danh sách bị block của mình. Điều này không có nghĩa là mình có hiềm khích hay không quý mến họ, chỉ đơn giản là mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tự do đăng tải, chia sẻ mọi điều mà không lo bị ai bình phẩm hay can thiệp", Vỹ chia sẻ.

Sợ gia đình phiền lòng nên...

Với Kiều Ngọc Minh Châu (24 tuổi), ngụ tại ngõ 33 Nguyễn An Ninh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, thì Facebook là nơi cô trải lòng những tâm tư, suy nghĩ hằng ngày để giải tỏa cảm xúc cá nhân. Những dòng trạng thái hay bài viết được cô chia sẻ đa phần là những câu chuyện không mấy vui vẻ, vì vậy cô chặn bố mẹ để gia đình không phải lo lắng cho mình. Bên cạnh đó, Châu cũng có thêm một tài khoản Facebook khác, tại đây cô sẽ đăng tải những trạng thái vui vẻ, tích cực và những thành tích trong học tập và công việc để bố mẹ cập nhật những khoảnh khắc tích cực của mình.

Nhiều người trẻ ‘block’ ba, mẹ trên mạng xã hội, vì sao?- Ảnh 2.

Châu chặn bố mẹ trên mạng xã hội vì không muốn gia đình phải lo lắng cho mình

NVCC

"Mình yêu gia đình và không mong muốn bố mẹ phiền lòng, hoang mang hay lo lắng về mình. Do đó với tài khoản chính mình chặn cả bố lẫn mẹ. Song song đó, mình lập thêm một tài khoản khác để đăng tải những hoạt động thường nhật và kết bạn để tương tác với bố mẹ. Cùng với đó, mình cũng sẽ có trách nhiệm trong việc đăng tải các nội dung trên mạng xã hội và biết cách cân bằng cảm xúc để bản thân thật sự ổn chứ không chỉ là phông nền tích cực trên thế giới ảo", Châu chia sẻ.

Cũng là người trong cuộc, Trịnh Quang Vũ (21 tuổi), ngụ tại P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng, cho biết anh chàng muốn sống thật trên mạng xã hội nhưng sợ mẹ buồn. Vũ bộc bạch: "Mình thuộc cộng đồng LGBT nhưng chưa từng công khai với gia đình. Trên mạng xã hội mình có đăng tải những hình ảnh cùng với người yêu. Vì sợ mẹ biết chuyện sẽ buồn và thất vọng nên mình mới chặn. Ngoài ra, những tài khoản của họ hàng, người thân mình cũng chặn nốt, không phải vì sợ bị xoi mói mà mình lo khi họ thấy thì sớm muộn cũng sẽ kể cho mẹ mình".

Tuy nhiên, thời gian gần đây gia đình Vũ cũng đã biết chuyện, mặc dù không có cuộc nói chuyện chính thức nào nhưng bố mẹ luôn có những động thái đồng hành và ủng hộ Vũ. Do đó, trong thời gian tới, Vũ cho biết sẽ công khai chính thức với gia đình và cũng sẽ bỏ chặn mọi người trên trang Facebook.

Nhiều người trẻ ‘block’ ba, mẹ trên mạng xã hội, vì sao?- Ảnh 3.

Dưới bài đăng trên mạng xã hội về câu chuyện "Tuy con block mẹ trên Facebook nhưng con yêu mẹ nhiều lắm", nhiều bạn trẻ đã bình luận rằng chính mình cũng là người trong cuộc

CHỤP MÀN HÌNH

Tiến sĩ tâm lý Giang Thiên Vũ, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng việc block cha mẹ trên mạng xã hội để có không gian riêng tư là một quan điểm sống của nhiều bạn trẻ, không phải họ không yêu thương cha mẹ mà tình yêu thương đó sẽ thể hiện ở khía cạnh khác. Ngược lại, nhiều bạn vẫn chấp nhận kết bạn với cha mẹ, đăng hình hạnh phúc cùng gia đình, nhưng rồi lại ứng xử như một "nghịch tử".

"Vậy nên chúng ta không thể quy chụp hoặc quy ước như thế nào là cách thể hiện đúng tình yêu thương gia đình phù hợp với các bạn trẻ trong cuộc sống xã hội hiện đại", tiến sĩ Vũ nhìn nhận.

Ông Vũ cũng cho biết lời nói, hành động và cách xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội của nhiều bạn trẻ ngày nay là một xu hướng đa dạng và khác biệt, đòi hỏi chúng ta nên có cái nhìn chấp nhận và tôn trọng. Nhưng cốt lõi vẫn nằm ở cách giao tiếp, ứng xử thường ngày của cha mẹ với con cái, và ngược lại.

"Mạng xã hội chỉ là một công cụ chứ không phải tất cả, chúng ta có thể là bất cứ ai trên mạng xã hội, nhưng về nhà vẫn là con của cha mẹ. Cách ứng xử trên mạng xã hội không quyết định được một con người, nhưng cách ứng xử trực tiếp của con cái với cha mẹ lại là sự khẳng định về nhân cách. Nếu có thể, các bạn trẻ hãy chăm trò chuyện và hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn, đó mới là cách thức giao tiếp hữu hiệu và biết ơn nhất", tiến sĩ Vũ nhắn gửi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.