Nhiều nông dân bị tráo tiền mua lúa

25/02/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Từ sau tết Nguyên đán đến nay, trong lúc bán lúa, nhiều hộ dân đã bị thương lái mua lúa tráo tiền khi đã đếm xong.

(TNO) Ngày 25.2, ông Nguyễn Văn Phước Thiện, Chủ tịch UBND xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết từ sau tết Nguyên đán đến nay, trong lúc bán lúa, nhiều hộ dân đã bị thương lái mua lúa tráo tiền khi đã đếm xong.

Trường hợp nặng nhất là vào ngày 16.2, có 4 người (2 nam, 2 nữ chưa rõ họ tên, địa chỉ) đến cánh đồng lúa thuộc ấp Quang Thạnh (xã Hiếu Phụng) để mua lúa của 5 hộ dân nơi đây. Khi đã thanh toán xong tiền mua lúa, cả 4 người này cũng đã nhanh chóng chuyển lúa đi mất.

Theo lời trình bày của các hộ dân, sau khi bán lúa, 5 hộ dân về nhà kiểm tra lại tiền thì phát hiện tiền bị thiếu, tổng cộng là 46.535.000 đồng (người bị thiếu nhiều nhất gần 24 triệu đồng và ít nhất là 4 triệu đồng).

Nguyên nhân do lúc kiểm tra tiền xong, 2 đối tượng nữ cầm cọc tiền lấy thun buộc lại dùm và đã nhanh chóng đánh tráo tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vũng Liêm thụ lý điều tra, làm rõ.

Thanh Đức

>> Vụ lừa đảo tại Công ty CP địa ốc An Khang: Xác định 285 bị hại
>> Truy tố 3 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
>> Truy tố giám đốc và 2 bị can lừa đảo 20,9 tỉ đồng
>> Vụ 'mánh lừa đoạt tiền qua điện thoại': Lừa đảo xuyên quốc gia
>> Bắt 2 người trong đường dây lừa đảo tiền qua điện thoại
>> Không có dấu hiệu lừa đảo trong các dự án trồng rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.