Ngày 11.9, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết qua thanh tra 45 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập trên địa bàn đã phát hiện nhiều tồn tại trong công tác ra đề kiểm tra, dạy học và đánh giá học sinh.
Các trường được thanh tra gồm 8 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập ở phường Bồng Sơn; 13 trường ở xã Đak Đoa; 12 trường ở phường Quy Nhơn Nam và 12 trường ở phường Diên Hồng.
Đề kiểm tra được photocopy bên ngoài trường
Theo kết luận thanh tra, một số trường còn tồn tại về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.
Về đội ngũ, một số trường có giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo; chưa đảm bảo số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định. Một số trường còn phân công giáo viên giảng dạy không đúng chuyên môn được đào tạo.
Cơ sở vật chất tại một số trường cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nơi thiếu phòng học, phòng chức năng hoặc có phòng học xuống cấp; chưa có phòng dạy môn âm nhạc, mỹ thuật và khu sinh hoạt trải nghiệm.
Một số trường còn thiếu thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thậm chí không có thiết bị dạy học tối thiểu. Máy vi tính phục vụ thực hành môn tin học tại một số trường thường xuyên hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa kịp thời.
Đáng chú ý, thanh tra phát hiện một số trường còn hạn chế trong tổ chức kiểm tra định kỳ, nhất là khâu bảo mật và thẩm định đề.
Cụ thể, một số trường tổ chức photocopy đề kiểm tra định kỳ bên ngoài nhà trường, không đảm bảo yêu cầu về tính bảo mật. Một số giáo viên được giao ra đề kiểm tra nhưng chưa có văn bản cam kết về tính khách quan, bảo mật và chính xác của đề.
Tại Trường tiểu học số 1 Bồng Sơn (phường Bồng Sơn), giáo viên gửi đề kiểm tra cho tổ trưởng tổ chuyên môn. Sau đó, tổ chuyên môn gửi đề cho phó hiệu trưởng qua Zalo, không đảm bảo tính bảo mật.
Tại Trường tiểu học số 2 Hoài Đức (phường Bồng Sơn), đề kiểm tra học kỳ I năm học 2025 - 2026 chưa được tổ chức phản biện, thống nhất ma trận đề và đề kiểm tra giữa các thành viên trong tổ chuyên môn.
Trong khi đó, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Đăk Đoa) đề kiểm tra cuối học kỳ II môn toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 có đáp án sai.
Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm
Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường có sai phạm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; đồng thời khẩn trương khắc phục.
Các trường được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.
Sau khi khắc phục, các trường phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra cho Thanh tra tỉnh Gia Lai và UBND phường, xã theo quy định.
Bình luận (0)