Nhiều việc mới, việc khó do thanh niên đảm trách

11/10/2022 08:21 GMT+7

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, bạn trẻ ở Ninh Thuận luôn xung kích nơi tuyến đầu, thực hiện các hoạt động tình nguyện, chung tay giúp người dân vượt qua khó khăn.

Trong hai ngày 11 và 12.10 diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dấu ấn thanh niên tình nguyện

Anh Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận, cho biết trong nhiệm kỳ qua, phong trào Thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở, lan tỏa với hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều việc mới, việc khó trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các địa phương, đơn vị đã được đoàn viên, thanh niên chủ động đăng ký, đảm nhận và thực hiện có hiệu quả.

Nhằm góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, các cơ sở đã tích cực tổ chức các hoạt động xây dựng hơn 9 km đường bê tông nông thôn, tổng trị giá 1,4 tỉ đồng, giúp người dân có đường giao thông đi lại thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, giao thương trở nên nhanh chóng, dễ dàng để thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Thanh niên tình nguyện làm đường giao thông nông thôn

T.N

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh đoàn phát động các phong trào thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”, chiều dài 89,6 km trị giá trên 923 triệu đồng; Công trình “Thanh niên lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt giúp nhân dân chống hạn” tại thôn Long Bình 2, xã An Hải, H.Ninh Phước; “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu tại xã Phước Ninh, H.Thuận Nam”; “Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời tại xã Phước Thành, H.Bác Ái”… tạo dấu ấn cho người dân.

Xung kích nơi tuyến đầu

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thanh niên Ninh Thuận luôn xung kích nơi tuyến đầu thực hiện các hoạt động tình nguyện, chung tay giúp người dân vượt qua khó khăn.

Rút ra từ việc hỗ trợ người dân trong vùng cách ly y tế ở thôn Văn Lâm 3, nhiều mô hình chung tay đẩy lùi Covid-19 trong thanh niên được triển khai rộng khắp, như: “Tổ thanh niên xung kích tại chỗ hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh Covid-19”, “Bảo vệ vùng xanh”, “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng”, “ATM gạo nghĩa tình”, “Chuyến xe không khoảng cách”, “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”… Đặc biệt, các cơ sở Đoàn đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân tặng nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế… trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, gồm: 1.000 bộ kit xét nghiệm, 63.750 khẩu trang, hơn 330 bộ đồ bảo hộ, hơn 8.024 chai nước sát khuẩn, 2.834 chai nước rửa tay; gần 6.400 kính chống giọt bắn; hơn 49 tấn gạo, gần 46 tấn rau, củ, quả, 7.000 suất nhu yếu phẩm; trao tặng gần 8.000 phần quà cho các hộ dân khó khăn; hỗ trợ 3.042 người dân mua sắm tại siêu thị hạnh phúc 0 đồng; 40 điện thoại thông minh tặng thanh thiếu nhi học trực tuyến; hơn 3.000 suất ăn, nước uống cho các đoàn viên, thanh niên trực các chốt kiểm soát dịch Covid-19…

“Tỉnh đoàn triển khai các hoạt động tình nguyện rất sát thực tế, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài ra, các hoạt động của thanh niên tình nguyện giúp nhiều học sinh ôn tập hè, tổ chức các sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi… góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển”, anh Huỳnh Hữu Phúc cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.