Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn biểu dương kết quả, thành tích của tuổi trẻ Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
10/10/2022 15:07 GMT+7

Đến dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ XIX, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy biểu dương những kết quả, thành tích mà Thành đoàn Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua.

Sáng 10.10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tổ chức phiên trọng thể. Dự đại hội có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo HĐND - UBND TP.Đà Nẵng; các nguyên lãnh đạo thành phố, Thành đoàn qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các sở ngành, hội đoàn thể, đại biểu các tỉnh, thành đoàn... cùng 300 đại biểu chính thức.

Áo xanh xung kích đương đầu với khó khăn

Tại đại hội, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết trong những năm qua, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên TP.Đà Nẵng đã phát huy truyền thống, tiếp bước cha anh, năng động, sáng tạo, tích cực trong học tập, lao động; đổi mới, sáng tạo; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển.

“Tiếp lửa truyền thống của các thế hệ cha anh, với tư duy sáng tạo, niềm tin trong sáng, lòng nhiệt huyết căng tràn, dấn thân, tình nguyện..., những quyết định của đại hội lần này thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, ý chí và khát vọng của tuổi trẻ Đà Nẵng được đem tài năng, sức trẻ xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, hội nhập kỷ nguyên số”, anh Dũng nói.

Anh Bùi Quang Huy (trái), Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng lần thứ XIX

HUY ĐẠT

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng trong 5 năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội…, lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp thể hiện vai trò và đóng góp đặc biệt quan trọng.

“Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những chiếc áo xanh không quản ngày đêm xung kích, tình nguyện tại những chốt chặn, khu cách ly đồng hành, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn. Những y bác sĩ, lực lượng vũ trang tuổi đời còn rất trẻ đã tình nguyện, dấn thân nơi tuyến đầu chống dịch… Bao nhiêu vất vả, rủi ro cũng không làm giảm đi sự nhiệt huyết, quyết tâm của tuổi trẻ”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Đoàn thanh niên các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc; nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng TP.Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh...

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng lưu ý cần chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng viên trong đoàn viên, vì hiện công tác này gặp rất nhiều khó khăn, có tình trạng “trắng Đoàn” tại khu dân cư.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS TP Đà Nẵng lần thứ XIX đã bầu BCH Thành đoàn Đà Nẵng khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

HUY ĐẠT

Đà Nẵng phải là điểm sáng trong phong trào tình nguyện của khu vực miền Trung

Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, biểu dương những thành tựu mà thanh niên Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, tuổi trẻ Đà Nẵng với khát vọng cống hiến, được tập hợp và định hướng trong tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia tích cực, chủ động và có hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Từ khát vọng vươn lên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Theo anh Bùi Quang Huy, Thành đoàn Đà Nẵng đã cụ thể hóa hiệu quả bám sát các nhiệm vụ chính trị mà Thành uỷ giao thành những hoạt động phù hợp phát huy được sức trẻ, nhiệt huyết của thanh niên trong tham gia xây dựng thành phố.

“Hơn 1.200 công trình, phần việc thanh niên các cấp, mang lại giá trị gần 28 tỉ đồng; các hoạt động tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua phong trào "2 sẵn sàng” với gần 500 đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh, hơn 250.000 lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên toàn thành phố tham gia ứng phó với dịch bệnh... đã góp phần thực hiện tốt Chương trình “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy”, anh Bùi Quang Huy nhận xét.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Thành đoàn Đà Nẵng đã thực hiện có hiệu quả chủ trương phát huy thanh niên cùng với đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt là trong học tập; tư vấn, hướng nghiệp; khởi nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng thiết yếu đối với thanh niên.

Đặc biệt, tuổi trẻ Đà Nẵng với những đổi mới trong tư duy và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Thành đoàn Đà Nẵng đã hoàn thành cơ bản đúng tiến độ việc cập nhật dữ liệu đoàn viên trực tuyến; triển khai có hiệu quả việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động, sinh hoạt tại nơi cư trú. Đội ngũ cán bộ Đoàn thành phố đã đảm bảo đạt chuẩn về độ tuổi, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác.

Trong nhiệm kỳ mới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu Thành đoàn Đà Nẵng phải khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã được đại hội nhận định.

Anh Bùi Quang Huy cũng lưu ý các cấp bộ đoàn TP.Đà Nẵng cần kiên trì việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên, nhưng phải đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, để thanh niên dễ tiếp cận, dễ hiểu, yêu thích và tham gia. Đồng thời, yêu cầu thanh niên TP.Đà Nẵng phải tiên phong trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của thành phố; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu tuổi trẻ Đà Nẵng phải tiếp tục là điểm sáng trong phong trào tình nguyện của khu vực miền Trung. Thanh niên TP.Đà Nẵng phải tiên phong, tình nguyện vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần. Các cấp bộ Đoàn cần tổ chức tốt phong trào “Thanh niên tình nguyện”, để tập hợp, tổ chức cho thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu….

“Cần đầu tư và thực hiện một cách quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; tham gia tích cực trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị, nhất là thực hiện nhiệm vụ quan trọng được Đảng giao cho thanh niên, đó là nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, góp phần tăng sinh lực, sức mạnh cho Đảng. Để làm được những điều trên, tổ chức Đoàn phải mạnh”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cùng lãnh đạo TP.Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Thường trực BCH Thành đoàn Đà Nẵng khóa XIX

HUY ĐẠT

Đáng chú ý, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng để thực hiện tốt những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới thì cán bộ Đoàn phải là những người “thủ lĩnh”, tập hợp, đoàn kết, dẫn dắt và làm gương cho thanh niên.

“Nhiệm kỳ mới, phương thức quản lý đoàn viên có sự thay đổi cơ bản với việc thực hiện Đề án số hoá toàn bộ dữ liệu đoàn viên cả nước và thực hiện các nghiệp vụ quản lý đoàn viên trực tuyến. Thành đoàn cần thích ứng nhanh với sự thay đổi này để quản lý đoàn viên, cơ sở Đoàn tốt hơn, khoa học hơn”, anh Bùi Quang Huy lưu ý.

Dịp này, anh Bùi Quang Huy tham quan triển lãm khởi nghiệp sáng tạo và trao đổi với các nhóm thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển lãm trong khuôn khổ đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 – 2022 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng lần thứ XIX, Thành đoàn Đà Nẵng đã ứng dụng công nghệ thông tin với việc sử dụng thùng phiếu tích hợp “Đếm phiếu tự động”, hỗ trợ kiểm số lượng phiếu với độ chính xác tuyệt đối và minh bạch

HUY ĐẠT

Tại phiên trọng thể, đại hội đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Thành đoàn Đà Nẵng khóa XIX (diễn ra vào chiều 9.10). Theo đó, hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ thành đoàn gồm 10 thành viên.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Các anh chị Nguyễn Bá Duân, Lê Công Hùng, Nguyễn Thị Anh Thảo được bầu giữ chức Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Đại hội cũng bầu 15 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.