Nhóm bạn trẻ hành động vì 'Nghệ An xanh'

29/03/2023 10:24 GMT+7

Từ sự nể phục những bạn trẻ sẵn sàng ngâm mình trong nước đen kịt để vớt rác, góp phần "hồi sinh" những con kênh, sông ô nhiễm tại Hà Nội và TP.HCM, Đặng Thống Hưng đã rủ thêm 3 người bạn có chung tình yêu với môi trường lập nên nhóm tình nguyện Nghệ An xanh.

Nhóm tình nguyện Nghệ An xanh có 4 thành viên sáng lập, gồm: Đặng Thống Hưng (20 tuổi), Lê Nam Quân (21 tuổi), Nguyễn Xuân Trung (21 tuổi) và Trần Ngọc Thế (20 tuổi), đều là sinh viên Trường đại học Vinh (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Mỗi tuần 2 lần, nhóm sẽ tìm những địa điểm như sông, hồ, đường ven đê... nơi đọng nhiều rác thải để xử lý, góp phần bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị.

Nhóm bạn trẻ tích cực hành động vì 'Nghệ An xanh' - Ảnh 1.

Các thành viên nhóm tình nguyện Nghệ An xanh đều đặn 2 ngày/1 tuần có mặt tại những nơi tập trung nhiều rác thải của thành phố để dọn rác, bảo vệ môi trường

NV

Trước đó, xuất phát từ sự nể phục những bạn trẻ sẵn sàng ngâm mình trong dòng nước đen kịt để vớt rác, góp phần "hồi sinh" những con kênh, sông ô nhiễm tại Hà Nội và TP.HCM, Đặng Thống Hưng đã rủ thêm 3 người bạn có chung tình yêu với môi trường để thực hiện dự án tại nơi mình đang sinh sống và học tập.

Công việc dọn rác của nhóm thường được bắt đầu từ rất sớm, tranh thủ thời gian rảnh do các thành viên còn phải đi học. Để nhanh chóng hoàn thành công việc, các thành viên trong nhóm không ai bảo ai, mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng: người cào rác, người gom rác, người kéo và chuyển rác trên bờ.

Nhóm bạn trẻ tích cực hành động vì 'Nghệ An xanh' - Ảnh 2.

Hình ảnh hồ điều hòa Hưng Hòa được hồi sinh bởi các bạn trẻ giàu nhiệt huyết, tình yêu dành cho môi trường

NV

Dù mới hơn 1 tháng thành lập nhưng nhóm đã tổ chức vớt rác ở hầu hết các hồ lớn quanh TP.Vinh như: hồ Vinh Tân, hồ điều hòa Hưng Hòa, đê Hưng Hòa, biển Cửa Lò. Trong đó, hồ điều hòa Hưng Hòa là hồ chứa lớn nhất của thành phố, nằm ở cuối kênh Bắc (thuộc vùng đất trũng giáp ranh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và P.Hưng Dũng, đều thuộc TP.Vinh) với diện tích mặt nước 40 ha.

Mặc dù hồ điều hòa này được đưa vào sử dụng và xem như "lá phổi xanh" của thành phố nhưng thời gian qua hồ luôn trong tình trạng ô nhiễm. Bởi đây là nơi người dân thường xuyên tổ chức cắm trại, vui chơi, ăn uống… Điều này đã khiến các thành viên nhóm Nghệ An xanh rất trăn trở và lên kế hoạch để làm sạch lòng hồ.

Khi được hỏi về những khó khăn, Lê Nam Quân tâm sự: "Trước tiên là về việc đảm bảo an toàn cho các thành viên. Các bạn nhóm em thường xuyên gặp phải những kim tiêm, mảnh sành, chai thủy tinh, xác động vật phân hủy… Tiếp theo là vấn đề kinh phí. Vì nhóm do các bạn trẻ tự thành lập và hoạt động nên chưa có nhiều kinh phí để duy trì, mua các vật dụng bảo hộ…".

Nhóm bạn trẻ tích cực hành động vì 'Nghệ An xanh' - Ảnh 3.

Các bạn trẻ sẵn sàng ngâm mình dưới dòng nước đen kịt, giữa trưa để vớt rác thải

NV

Dù còn nhiều khó khăn nhưng khi được cống hiến sức trẻ cho môi trường cùng những người bạn của mình và nhận được sự ủng hộ của mọi người, trên gương mặt các thành viên không giấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc.

Nhóm bạn trẻ tích cực hành động vì 'Nghệ An xanh' - Ảnh 4.

Sau mỗi đợt ra quân, nhóm đều lưu giữ lại bằng những clip, đăng tải lên mạng xã hội Facebook, TikTok… để lan tỏa đến mọi người, truyền động lực đến các bạn trẻ khác trên khắp nước cùng chung tay thực hiện bảo vệ môi trường

NV

Ngoài ra, Nghệ An xanh còn sử dụng tài khoản TikTok với hơn 16.000 người theo dõi để lan tỏa đến tất cả mọi người, nhất là giới trẻ những hành động xanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Chị Trần Hà Anh (sống tại P.Hưng Dũng, TP.Vinh) chia sẻ: "Tôi thấy các bạn trẻ ngày càng có ý thức rất tốt về việc bảo vệ môi trường sống của mình. Tôi rất ủng hộ việc làm ý nghĩa của nhóm Nghệ An xanh. Hy vọng những hành động thực tế của nhóm các bạn sẽ lan tỏa đến với nhiều người dân trong thành phố và giúp họ thay đổi nhận thức, hướng đến những hành động xanh hơn vì một thành phố xanh, sạch, đẹp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.