Nhóm CĐV Ultras Thái Lan bị cáo buộc đánh cảnh sát và đốt pháo sáng

Giang Lao
Giang Lao
12/01/2023 13:34 GMT+7

Một đoạn clip vừa đăng trên mạng xã hội cho thấy, trước, trong và sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 ngày 10.1 giữa tuyển Thái Lan và Malaysia trên sân Thammasat, nhiều CĐV của đội nhà đã làm loạn và đốt pháo sáng.

Trước sự cố này, nhiều người hâm mộ Thái Lan đã chỉ trích dữ dội nhóm CĐV có tên gọi Ultras Thái Lan. Đây là nhóm của những kẻ quá khích đã gây ra vụ việc và để lại hình ảnh xấu, cũng như có thể khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đối mặt án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

CĐV quá khích Thái Lan nhiều lần ném pháo sáng xuống sân Thammasat ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 khi tuyển Thái Lan tiếp đội Malaysia

Siamsport

Hình ảnh bạo lực khi nhóm CĐV phá hàng rào và hành hung nhân viên an ninh

Chụp Màn Hình

Sự cố này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào ngày 16.1, khi tuyển Việt Nam đến sân Thammasat gặp đội chủ nhà Thái Lan.

Tại AFF Cup 2022, các trận sân nhà của tuyển Thái Lan đều được tổ chức trên sân Thammasat ở Pathum Thani, nhưng chỉ có ngày (10.1) diễn ra trận đấu với Malaysia mới xảy ra sự cố.

Theo tờ Siamsport, khi nhiều CĐV được cho không có vé đã làm loạn trước khi trận đấu diễn ra, bằng hành động phá hàng rào và hành hung các nhân viên an ninh. khiến một vài người bị thương nhẹ. Trong thời điểm 2 đội đang khởi động chuẩn bị thi đấu, từ khán đài đã có từ 1 đến 2 quả pháo sáng ném xuống sân khiến các cầu thủ tuyển Malaysia và chủ nhà Thái Lan hoảng hồn. Chưa hết, vào gần cuối trận đấu, pháo sáng cũng được đốt và ném xuống sân.

Tờ Siamsport cũng cho biết, khi trận đấu kết thúc, một nhóm CĐV cũng tìm cách tràn xuống sân, tranh cãi và hành hung các nhân viên an ninh. Các sự cố này đều bị người hâm mộ Thái Lan lên án và quy trách nhiệm cho nhóm CĐV tên Ultras Thái Lan, trong lúc cảnh sát cũng đang điều tra sự việc.

Mặc dù vậy, đại diện của nhóm CĐV Ultras Thái Lan vừa đăng dòng trạng thái trên tài khoản mạng xã hội Facebook bác bỏ mọi cáo buộc liên quan, cho rằng họ là những người có vé đầy đủ để vào sân nên hoàn toàn không có vụ việc làm loạn và phá hàng rào. Ngoài ra, việc đốt pháo sáng ném xuống sân là từ nhóm CĐV khác và họ cũng không có liên quan đến nhóm CĐV tràn xuống sân.

Trước những sự cố này, các CĐV Việt Nam khi đến Thái Lan ủng hộ thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào ngày 16.1 trên sân Thammasat, cũng nên thật cẩn trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.