Nhộn nhịp chợ hải sản bên vịnh Hạ Long ngày 30 Tết

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/02/2019 11:46 GMT+7

Sáng 30 tết, hàng nghìn người dân Quảng Ninh đã đổ xô đến chợ hải sản Hạ Long mua đồ tươi sống trước khi nghỉ tết.

5 giờ sáng 30 tết, có mặt tại chợ hải sản Hạ Long (phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) Thanh Niên ghi nhận đã có hàng nghìn người dân và tiểu thương khắp nơi đổ về mua bán hải sản.
Chị Nguyễn Thị Linh (một người dân phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long) nói: “Thông thường ngư dân nghỉ tết dài ngày sau một năm lao động vất vả, vì thế sau tết hải sản sẽ tăng giá và không còn phong phú như trước, nên tôi tranh thủ mua về cất tủ lạnh dùng dần”.
Hải sản tại khu chợ này nổi tiếng là tươi ngon với hàng trăm loại, từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng/kg. Sáng 30 tết, các loại hải sản đều tăng giá từ 10 -20% so với 2 tuần trước. Những mặt hàng phổ biến như cá song biển từ 250.000 đồng – 300.000 đồng/kg/tuỳ loại; tôm biển 400.000 - 800.000 đồng/kg tuỳ loại; cua biển 400.000 - 600.000 đồng/kg tuỳ loại...
Đáng chú ý, những loại hải sản có có giá trị thấp không xuất hiện ở chợ tết, đó là các loại tép biển, cá dìa, cá ót, cá bò, cá hói... Đặc biệt, các loại mực tươi ế ẩm vì người dân thường kiêng không dùng những ngày đầu năm mới vì... sợ đen, rằng loại hải sản này không mang lại điều may mắn.
Sáng 30 tết, chợ hải sản Hạ Long vẫn tấp nập Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Hải sản ở chợ rất tươi ngon Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Bà Nguyễn Thị Hậu (đến từ thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) bán hà với giá 150.000 đồng/kg. Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Mức ống tươi ngon nhưng khá ếm ẩm vì người dân cho rằng sẽ gặp đen đủi khi ăn hải sản này vào đầu năm Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Chị Trần Thị Tuyết, tiểu thương chợ hải sản Hạ Long đang bán nốt số cua biển trước khi nghỉ tết Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Cá song luôn đắt hàng ở chợ Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.