Những 'căn hộ bay' xa hoa trên bầu trời

14/11/2022 09:37 GMT+7

Giá lên đến vài chục ngàn USD cho mỗi chặng, những vé hạng nhất siêu sang trên các chuyến bay mang lại cho hành khách cảm giác như ở trong căn hộ trên không trung.

Không phải hãng bay nào cũng có ghế hạng nhất (first class). Trong khi nhiều hãng hàng không đã chuyển hạng nhất sang hạng thấp hơn - thương gia, thì một số hãng bay đã nâng tầm các dãy ghế hạng nhất của mình lên một tầm cao mới.

Phòng Suites A380 của Singapore Airlines

Hãng hàng không nhiều năm đạt danh hiệu tốt nhất thế giới có khoang hạng nhất A380 Suites rộng rãi hơn bất kỳ hãng hàng không nào khác. Đây là loại máy bay hai tầng của hãng.

Ghế hạng nhất của Singapore Airlines có giường ngủ

s.a

Trên máy bay, với ghế hạng nhất, hành khách như ở trong căn phòng, với chiếc ghế xoay ngả lưng có thể hướng ra cửa sổ để ngắm bầu trời hoặc hướng vào phía trong để ăn uống. Ngoài ra còn có một máy tính để bàn, tivi 32 inch, giường ngủ riêng biệt và máy tính bảng điều khiển mọi thứ, từ làm mờ đèn đến thay đổi màu sắc của chúng.

Chưa hết, hãng còn có khả năng kết nối các dãy phòng hạng nhất thành một "cung điện" rộng 100m2 trên bầu trời, nếu khách có nhu cầu. Dịch vụ “đặt chỗ đầu bếp” của hãng cho phép khách chọn món, như tôm hùm.

Ghế hạng nhất Emirates 777

Với thực tế ảo, ghế không trọng lực và các loại vải lấy cảm hứng từ nội thất hãng xe Mercedes-Benz, các phòng suite hạng nhất của Emirates cực kỳ đẳng cấp. Đối với máy bay Boeing 777-300ER mới, Emirates thiết kế ba dãy phòng thay vì bốn dãy truyền thống. Để giúp hành khách ngồi ở hàng ghế giữa không thiệt thòi, Emirates đã tạo ra các "cửa sổ" thực tế ảo, hiển thị các cảnh diễn ra bên ngoài với độ rõ nét HD.

Ghế hạng nhất của hãng bay có trụ sở ở Dubai - Emirates

emirates

Các kỹ sư hàng không hàng đầu đã thiết kế ra vị trí không trọng lực trên ghế hạng nhất của hãng để hành khách cảm thấy như thể đang bay lơ lửng trên bầu trời. Emirates còn tạo một app, giúp khách có thể trò chuyện video trực tiếp với phi hành đoàn để đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

Hành khách có thể điều chỉnh ánh sáng cá nhân theo tâm trạng và thậm chí kiểm soát nhiệt độ trong phòng. Tivi trong các dãy phòng có màn hình HD 32 inch; thiết kế cửa phòng kín hoàn toàn từ sàn đến trần, đem lại sự riêng tư cho hành khách khi nghỉ ngơi trên giường.

Emirates là hãng hiếm hoi có ghế hạng nhất với cửa đóng kín từ sàn đến trần mang đến sự riêng tư cả trong bữa ăn cho khách

emirates

Phòng chờ hạng nhất của hãng ở sân bay Dubai còn có quầy bar, các dãy phòng tắm cao cấp và thực đơn gọi món bao gồm bánh mì kẹp thịt bò Wagyu nướng than, món gan ngỗng…

Ghế hạng nhất La Premiere Boeing 777-300ER của Air France

Hành khách đi khoang hạng nhất của hãng được xe sang chở thẳng từ phòng chờ đến máy bay, bỏ qua tất cả các khâu di chuyển khác. Ngoài ra, tại phòng chờ hạng nhất, khách còn thưởng thức các bữa ăn được chuẩn bị bởi những đầu bếp giỏi nhất thế giới và được chăm sóc da mặt.

Ghế hạng nhất của Air France

air france

Ghế hạng nhất của hãng thực tế là một căn phòng với bốn cửa sổ. Vì những cánh cửa nhàm chán, Air France đã sử dụng những tấm rèm từ trần đến sàn để tăng cảm giác khách như đang trong một phòng ngủ của khách sạn sang trọng nào đó ở Paris, chứ không phải trên máy bay. Thậm chí, những hành khách siêu giàu có thể đặt trước cả bốn dãy phòng để sử dụng riêng, tạo ra trải nghiệm máy bay cá nhân đường dài.

Hạng nhất 777-300ER của All Nippon Airways

Ghế máy bay hạng nhất mới của ANA, được gọi là “The Suites”, có cửa đóng hoàn toàn và có màn hình giải trí rộng nhất hiện nay với 42 inch. Sự hiếu khách của người Nhật được thể hiện đầy đủ với những cái cúi đầu liên tục và những chai champagne ở trên kệ.

Khoang hạng nhất của hãng bay Nhật Bản ANA

ANA

Hành khách hạng nhất có thể chọn lựa thực đơn omakase của Nhật Bản hoặc phương Tây; đồng thời có thể mời một bạn đồng hành của mình chung bữa để hàn huyên, trao đổi công việc... bằng cách sử dụng ghế phụ.

Ghế hạng nhất cũng có tủ đựng áo khoác và rèm cửa sổ điện tử đóng lại chỉ bằng một nút bấm và Internet miễn phí.

Hạng nhất của Etihad trên A380

Ghế hạng nhất của hãng bay có trụ sở tại Abu Dhabi - Etihad trên A380 Airbus có hai căn hộ mini trên bầu trời là “Apartments" và "The Residence". Hành khách sở hữu căn hộ được cung cấp dịch vụ quản gia riêng, có giường đôi và khu vực tiếp khách riêng biệt, phòng tắm riêng và thực đơn riêng.

Căn hộ hạng nhất của Etihad trên A380 có cửa cao nhưng không cao đến trần; riêng The Residence có phòng ngủ khép kín tách biệt với ghế mà hành khách của căn hộ phải sử dụng để cất cánh và hạ cánh.

Lufthansa trên Boeing 777

Là hãng mới nhất sử dụng thiết kế khoang ghế hạng nhất có tường cao đụng trần với ghế supersuite. Trong khi đó Emirates là hãng hàng không đầu tiên ra mắt ghế supersuite tường kín trên Boeing 777.

Ghế hạng nhất của hãng bay Đức Lufthansa

cnn

Lufthansa đang làm việc với các nhà sản xuất ghế ngồi Collins Aerospace và nhà thiết kế PriestmanGoode để tạo ra bộ ghế hạng nhất Allegris.

Ghế hạng nhất của Lufthansa cũng giống bất kỳ chỗ ngồi hạng nhất của các hãng hàng không khác, giá có thể lên đến vài chục ngàn đô la Mỹ.

Hầu hết các ghế hạng nhất hiện nay đều có cửa. Chức năng chính của các cánh cửa là sự riêng tư, cho phép hành khách hạng nhất hưởng những thứ xa xỉ hàng đầu: không gian riêng để làm việc, thư giãn với một bộ phim trên màn hình lớn hoặc thưởng thức champagne và trứng cá tầm…

Tuy nhiên, ít hãng bay có cửa khoang hạng nhất cao đến trần máy bay, thay vào đó chỉ kết thúc ở độ cao ngang ngực đối với hầu hết hành khách, có nghĩa là phi hành đoàn và những hành khách khác đi ngang qua có thể nhìn thấy vì các thông số kỹ thuật, an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.