Những câu chuyện thú vị của cầu thủ Faiq Bolkiah giàu nhất thế giới tại Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
29/01/2022 09:07 GMT+7

Tờ Siamsport vừa có cuộc phỏng vấn với cháu trai của Quốc vương Brunei, cầu thủ Faiq Bolkiah, 23 tuổi, đang thi đấu cho CLB Chonburi FC, trong đó có nhiều câu chuyện thú vị ít ai biết.

Theo đó, Faiq Bolkiah cho biết mình không muốn an phận với danh vị hoàng tử ở Hoàng gia Brunei với gia tài đồ sộ hơn 20 tỉ USD có thể làm bất cứ điều gì mong muốn, khi quyết định chọn theo đuổi sự nghiệp bóng đá vì niềm đam mê và muốn được xem như là cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ.

Faiq Bolkiah đang từng bước chứng minh mình hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thực thụ

Chonburi FC

Chính vì niềm đam mê trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Faiq Bolkiah khi trả lời phỏng vấn tờ Siamsport cho rằng: “Khi nhận ra sự nghiệp thi đấu ở châu Âu khó thành công vì những đòi hỏi rất cao. Tôi đã từng kiên nhẫn ở các CLB từ AFC Newbury, Southampton, Chelsea, Leicester City ở cấp độ đội trẻ, đến giải VĐQG Bồ Đào Nha cùng CLB Maritimo.

Tuy nhiên, khi HLV Sasit Singtothong (CLB Chonburi FC) nói chuyện với tôi về cơ hội đến Thái Lan thi đấu. Tôi nghĩ, mình đã đến lúc cần thay đổi và chấp nhận một thử thách mới của sự nghiệp. Sau đó, tôi đã quyết định chọn gia nhập Chonburi FC, vì tin tưởng khả năng của mình sẽ thành công tại đây”.

Đến nay, Faiq Bolkiah từ khi gia nhập Chonburi FC ở đầu giai đoạn lượt về giải Thai League 1 đã thi đấu 3 trận, dù chưa ghi bàn nhưng cầu thủ thuộc gia đình hoàng tộc của Hoàng gia Brunei này đã có 2 pha kiến tạo thành bàn gây nên cơn sốt cho báo chí Thái Lan với khả năng trở thành ngôi sao mới rất đáng chú ý ở giải VĐQG nước này.

Ngoài chuyện chuyên môn đang chứng minh khả năng của mình, Faiq Bolkiah cũng cho thấy anh đang sinh hoạt và thi đấu như một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ, hoàn toàn không kiểu cách là một vị Hoàng tử.

Faiq Bolkiah vừa được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu mới đây của Chonburi FC

Chonburi FC

Faiq Bolkiah cũng cho tờ Siamsport biết: “Tôi rất thích cuộc sống ở Thái Lan với những người dân thân thiện, ẩm thực thì rất hợp khẩu vị, và cũng là một đất nước có nhiều cảnh quan đẹp, chắc chắn trong một dịp thích hợp tôi sẽ thực hiện một chuyến đi du lịch”.

Liên quan chuyện đời sống cá nhân, Faiq Bolkiah tiết lộ: “Tôi vẫn độc thân. Lý do là tôi muốn tập trung vào sự nghiệp bóng đá, vì đây là ước mơ của tôi, rằng tôi hoàn toàn có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp”.

Cũng theo Faiq Bolkiah: “Về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người nghĩ rằng tôi đang có một gia tài đồ sộ, cùng những người thân trong gia đình rất giàu có thì dễ dàng có mọi điều kiện. Nhưng bản thân tôi chỉ muốn là một người bình thường, và chi trả cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày dựa trên thu nhập từ nghề nghiệp cầu thủ của mình. Ngay tại Brunei, tôi rất hiếm sử dụng các chiếc siêu xe, mà thường xuyên di chuyển bằng chiếc Mini Cooper. Do đó, ở Chonburi tôi vẫn sử dụng loại xe nhỏ Toyota Yaris di chuyển vì tiện cho việc tìm chỗ đậu và tự lái”.

Về mức lương 100.000 baht/tháng (khoảng 68 triệu đồng) ở Chonburi FC, Faiq Bolkiah cho rằng: “Tôi thấy ổn. Bấy nhiêu đó hiện đủ giúp tôi có cuộc sống thoải mái với căn hộ thuê có giá chừng 6.000 baht/tháng (khoảng 4,1 triệu đồng). Tôi vẫn chưa sử dụng bất cứ khoản nào từ thẻ tín dụng (tờ Siamsport tiết lộ có hạn mức tới gần 1 triệu USD)”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.