Những chàng trai vàng khoác áo lính của đội U.23 Việt Nam được Viettel tuyên dương

24/05/2022 14:28 GMT+7

Ngày 24.5, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đã tổ chức lễ tuyên dương 4 cầu thủ Viettel FC gồm Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài.

Góp công rất lớn trong chiến tích bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 của đội U.23 Việt Nam, 4 cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài được đơn vị chủ quản tuyên dương.

Thanh Bình (phải), Nhâm Mạnh Dũng (giữa) ở trận chung kết SEA Games 31

ĐỘC LẬP

Hoàng Đức - 1 trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi đã thi đấu xuất sắc

ĐỘC LẬP

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Đại tá Tào Đức Thắng chia sẻ: “Tập đoàn rất tự hào về những nỗ lực của các cầu thủ Viettel. Với Hoàng Đức đây là lần thứ 2 giành HCV SEA Games. Năm 2021 còn đánh dấu thành công của Hoàng Đức khi đạt Quả bóng Vàng Việt Nam. Vị trí của Nhâm Mạnh Dũng có rất nhiều sự cạnh tranh, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội Mạnh Dũng đều bứt phá và đã chuyển hóa thành siêu phẩm trong trận chung kết. Thanh Bình là chốt chặn quan trọng, giúp hệ thống phòng thủ của đội U.23 Việt Nam không bị thua bất cứ bàn nào tại SEA Games 31. Tuấn Tài, thi đấu rất tự tin và có trận chung kết hay nhất giải.

Các cầu thủ Viettel còn rất trẻ, Hoàng Đức 24 tuổi, Thanh Bình Nhâm Dũng 22 tuổi và Tuấn Tài 21 tuổi. Các em đều được đào tạo bài bản qua các lứa lớp của Trung tâm Thể thao Viettel với mục tiêu của Tập đoàn là góp phần phát triển bóng đá nước nhà. Các em hãy tiếp tục phấn đấu, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, thể lực để tiếp tục là niềm tự hào của Viettel và của Việt Nam”.

Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Viettel và các cầu thủ

VIETTEL CUNG CẤP

Tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới U.23 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 31, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ: “Thành công đã là câu chuyện của ngày hôm qua. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện bản thân để hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới”.

Còn tác giả đường chuyền tuyệt đẹp cho đồng đội ghi bàn, tiền vệ Tuấn Tài nói: “Tôi vào Viettel khi 12 tuổi nên thấm đẫm tinh thần người lính, tinh thần Tổ quốc. Sau trận chung kết, tôi thực sự xúc động với lá cờ Tổ quốc trên vai”. Thanh Bình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy sở trưởng của mình khi là 1 trong 5 cầu thủ Viettel có tên trong danh sách U.23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022. Hoàng Đức nói: “Ngày 24.6, Viettel FC bước vào AFC Cup. Viettel FC sẽ thi đấu tốt từng trận để mang lại niềm vui cho người hâm mộ và mang lại thành tích cho bóng đá Việt Nam”.

Sau giải đấu giao hữu tại Hải Phòng, dự kiến ngày 20.6 CLB Viettel sẽ di chuyển vào TP.Hồ Chí Minh để tham dự 3 trận đấu vòng bảng của AFC Cup. Các cầu thủ Viettel sẽ tiếp tục cống hiến dù ở cấp độ CLB hay đội tuyển đều nỗ lực lớn nhất vì sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.