Những cô bé, cậu bé nhí nổi tiếng mạng xã hội: Chuyện người mẹ xóa hết video về con

Phan Diệp
Phan Diệp
07/01/2024 12:11 GMT+7

Sau khi biết trẻ từ 13 tuổi trở lên mới được sở hữu tài khoản Tiktok, chị Ngọc Dung (33 tuổi, ở TP.Thủ Đức) đã xóa hết những video mà con là nhân vật chính. Theo người mẹ, đó là cách để bảo vệ con.

Nhờ con mới có nhiều lượt theo dõi

Là một người mẹ thích vào bếp, chị Ngọc Dung thường chia sẻ nhiều video nấu các món ăn trên kênh Tiktok của mình. Trong những lần quay video, tình cờ cô con gái 5 tuổi xuất hiện, cùng trò chuyện, phụ mẹ nấu ăn. Sau khi video đăng tải, nhiều người xem tỏ ra thích thú hơn khi có sự xuất hiện của cô bé. Đó cũng là động lực để chị Dung chia sẻ nhiều hơn các video khác mà con là nhân vật chính trên kênh của mình.

Lý do ban đầu chị cho con lên sóng là vì nghĩ mạng xã hội (MXH) cũng là 1 kênh lưu trữ, chia sẻ những thước phim của 2 mẹ con. Người mẹ tưởng tượng sau này mình già, con khôn lớn, nhìn lại những hình ảnh tuổi thơ của con chắc chắn sẽ là một điều tuyệt vời. Vì thế, các video chị quay con gái 100% là những khoảnh khắc chân thật, hoàn toàn không diễn.

"Có nhiều người xem nhắn tin, bình luận ác ý, chê bai nhưng mình không quan tâm vì mọi thứ trên video đều chân thật", người mẹ bày tỏ.

Với khuôn mặt dễ thương, hồn nhiên, giọng nói trong trẻo của con gái, kênh của chị Dung nhanh chóng được nhiều người thích, theo dõi. Từ những video chỉ có vài chục lượt xem, chỉ sau 1 thời gian ngắn, với sự xuất hiện của con gái, đã có những video đạt "triệu view". Chị Dung không phủ nhận, có đến trên 80% lượt người theo dõi kênh là vì con gái chị.

Chị Dung chia sẻ, sau khi con gái được nhiều người biết, đã có vài chục nhãn hàng lớn nhỏ liên hệ đặt 2 mẹ con làm quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên, chị Dung đều từ chối thẳng. Chị Dung biết rằng tuy bản thân mình lập kênh nhưng nhờ sự có mặt của con gái kênh mới nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi của cộng đồng mạng.

Các nhãn hàng tìm đến kênh là vì con gái nên chị không muốn khai thác hình ảnh bé để kiếm tiền. Cũng có vài nhãn hàng giáo dục muốn tài trợ cho bé tham gia các khóa hơn nhưng đều chị từ chối.

Hành động không do dự của người mẹ

Chị Dung cho biết, sau khi con gái được nhiều người biết đến, cuộc sống của gia đình hầu như không thay đổi. Bởi, từ khi quyết định cho con xuất hiện trên MXH, gia đình luôn nhất quán về tư tưởng, hành động và mục tiêu. Thay đổi duy nhất đó là khi ra đường, con gái được nhiều người nhận ra. Con được các cô chú thăm hỏi và rất vui vì điều đó.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn cộng đồng của MXH Tiktok có điều khoản: "Bạn phải đủ 13 tuổi trở lên để sở hữu tài khoản". Vì thế, đã có 1 video của con gái chị Dung bị xóa do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nhưng đó chỉ là 1 tác nhân nhỏ dẫn đến việc chị Dung phải nhìn nhận lại vấn đề rằng, khi có sự xuất hiện của con, mọi người thích thú và chia sẻ, tương tác rất nhiều. Nhưng nếu tiếp tục duy trì, điều gì sẽ xảy ra khi những buổi nấu ăn đơn thuần của 2 mẹ con luôn có sự xuất hiện của chiếc máy quay?

"Sự việc tưởng chừng như vô hại, nhưng mình nhận ra rằng, nếu tiếp tục thì chẳng khác nào lợi dụng con cái để câu view", chị giải thích.

Những cô bé, cậu bé nhí nổi tiếng mạng xã hội: Chuyện người mẹ xóa hết video về con- Ảnh 1.

Chị Dung cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Không có nhiều lượt thích, lượt theo dõi nhưng mẹ con chị vẫn có nhau.

Nhân vật cung cấp

Ở trên mạng xã hội, sự nổi tiếng có thể đến rất nhanh. Nhưng cũng đi kèm rất nhiều hệ lụy. Chẳng biết đến 1 lúc nào đó, sự nổi tiếng được nhân rộng, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân con gái. Là một người làm sáng tạo nội dung, video được nhiều lượt thích, nhiều người theo dõi thì đó là thành công. Nhưng với vai trò làm mẹ, chị Dung chọn cách bảo vệ sự hồn nhiên và trong sáng của con mình. Người mẹ khẳng định nếu không có sự xuất hiện của con như trước đây là quyết định đúng đắn.

Chưa kể đến, chị Dung nghĩ dù có cứng rắn cỡ nào đi chăng nữa, chị vẫn sợ một lúc sẽ không kiểm soát được hành động và vô tình ép con mình vào vòng xoáy của danh vọng. Đến khi nhận ra có thể mọi thứ đã đi quá xa.

"Mình quyết định xóa toàn bộ các video có hàng trăm nghìn lượt xem của con không một chút do dự. Hiện tại kênh đã giảm lượt xem tới 80 - 90%, nhưng mình hạnh phúc vì lựa chọn đó. Không có like, không có follower, nhưng mẹ con mình vẫn có nhau. Những thước phim xem như là kỷ niệm của riêng 2 mẹ con", chị Dung chia sẻ.

Sau quyết định của mình, chị Dung vẫn nghiêm túc đi theo con đường sáng tạo nội dung và có thể sẽ khai thác MXH để làm kinh tế. Tuy nhiên, chị khẳng định rằng sẽ tìm hiểu cách làm khéo léo, mang lại giá trị đích thực cho người xem. Và tất nhiên, kênh sẽ không lợi dụng hình ảnh con cái để kiếm tiền bất chấp.

Theo chị Dung, việc xây dựng nội dung trên mạng xã hội để kiếm tiền là điều hoàn toàn bình thường. Quan trọng là việc làm của mình không vi phạm pháp luật, không sai trái với lương tâm.

"Nhiều người chia sẻ rằng mỗi ngày chỉ cần vào kênh và nghe giọng nói của con thôi cũng đủ khiến họ cảm thấy yêu đời, tan biến mệt mỏi. Vì thế, khi con không còn xuất hiện lên kênh với vai trò là nhân vật chính, tôi cũng xin gửi lời lời xin lỗi và cám ơn đến mọi người đã yêu thương con trong thời gian qua", chị Dung chia sẻ.

Hiện tại, cuộc sống hàng ngày của bé vẫn tiếp diễn một cách rất bình thường. Cả nhà cũng không lo lắng gì, vì chúng vợ chồng chị luôn tự chủ, không nhờ vả, không phụ thuộc, không bất chấp nên vẫn sống vui và hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.