Những công ty nào 'ngược dòng' không rút khỏi Nga?

08/03/2022 09:31 GMT+7

Không phải công ty phương Tây nào cũng rút khỏi Nga giữa bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Những cửa hàng thuộc công ty Nhật Bản Uniqlo vẫn mở cửa đón khách. Giám đốc công ty Tadashi Yanai nói quần áo là nhu cầu cơ bản.

Quyết định này đưa Uniqlo vào danh sách số ít các thương hiệu lớn đang trụ lại Nga bất chấp nguy cơ sẽ bị giới đầu tư và chính trị gia phản đối.

McDonald’s và PepsiCo cho biết sẽ tiếp tục hoạt động ở Nga. Điều này khiến quỹ hưu trí ở New York, là nhà đầu tư lớn của 2 công ty, kêu gọi ban lãnh đạo cân nhắc lại quyết định.

Cửa hàng Uniqlo ở Moscow (Nga)

AP

TotalEnergies của Pháp là một công ty khác đi ngược dòng. Dù đã ngừng cấp vốn cho các dự án mới, công ty này không rút khỏi Nga hoàn toàn.

Trong khi đó, các công ty đối thủ như BP và ExxonMobil đã thông báo rời khỏi Nga.

Tập đoàn sữa khổng lồ Danone đã đình chỉ đầu tư ở Nga, nhưng cho biết sẽ tiếp tục bán thức ăn trẻ em và các sản phẩm khác.

Các công ty hoạt động lâu năm có khả năng phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng. Ngày 6.3, Netflix, American Express và KPMG là những doanh nghiệp phương Tây mới nhất thông báo rút khỏi Nga.

Khủng hoảng Ukraine: Cấm vận từ phương Tây có khiến Nga 'tổn thương'?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.