Lan tỏa trên mạng xã hội

Những cuốc xe 'song ngữ' của tài xế tự học tiếng Anh

Không học ngoại ngữ bài bản, anh Trần Đức Hiếu tự rèn luyện tiếng Anh qua phim ảnh và những lần trò chuyện với người nước ngoài. Giờ đây, những cuộc hội thoại bằng tiếng Anh giữa nam tài xế công nghệ và hành khách trên mỗi chuyến xe thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

"Bạn đã thử món ăn Việt Nam nào rồi?", "Bạn sẽ ở Hà Nội bao lâu?"… Trên những chuyến xe chở khách nước ngoài, anh Trần Đức Hiếu (31 tuổi, ở Hà Nội) thường chủ động bắt chuyện bằng tiếng Anh. Từ điểm đến, lịch trình du lịch, anh dần chuyển sang những câu chuyện về món ăn, con người và cuộc sống ở Việt Nam.

Những cuộc hội thoại ấy được ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội và có video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người bất ngờ khi biết nam tài xế có thể trò chuyện khá tự nhiên với khách nước ngoài dù chưa từng học tiếng Anh bài bản tại trung tâm.

Những cuốc xe 'song ngữ' của tài xế tự học tiếng Anh - Ảnh 1.

Những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh giữa anh Hiếu và khách nước ngoài thu hút hàng trăm nghìn lượt xem

ẢNH: NVCC

Tiếng Anh học từ những cuộc trò chuyện

Anh Hiếu chỉ học hết lớp 12. Trước đây, anh từng mở công ty kinh doanh máy tính nhưng công việc không thuận lợi, phải đóng cửa và mang khoản nợ vài trăm triệu đồng.

Tháng 2.2025, anh quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ với mong muốn có nguồn thu nhập đều đặn hơn để trang trải cuộc sống và trả nợ. "Tôi có kiến thức về máy tính, cũng có người rủ về làm chung nhưng lúc đó bản thân đang mất phương hướng. Tôi thấy chạy xe có thể tạo ra thu nhập ngay nên quyết định thử sức với công việc này", anh kể.

Việc trở thành tài xế cũng vô tình đưa anh trở lại với một sở thích đã có từ nhiều năm: tiếng Anh. Anh Hiếu cho biết từ thời đi học đã thích môn ngoại ngữ này nhưng không có điều kiện theo học chuyên sâu. Sau khi rời trường, anh vẫn thường xuyên xem phim nước ngoài, nghe nhân vật nói rồi tự học thêm từ vựng, cách diễn đạt.

Những cuốc xe 'song ngữ' của tài xế tự học tiếng Anh - Ảnh 2.

Anh Hiếu tự học tiếng Anh qua phim ảnh và những lần trò chuyện với khách trên các chuyến xe

ẢNH: NVCC

Trước khi chạy xe công nghệ toàn thời gian, có giai đoạn anh từng chạy xe ôm buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Những lần gặp khách nước ngoài đều là cơ hội để anh thử vốn tiếng Anh của mình.

Có chuyến xe kéo dài 30 phút đến một giờ, anh và khách trò chuyện gần như suốt quãng đường. Rồi anh nhận ra mình có thể nghe, hiểu và phản xạ tốt hơn so với suy nghĩ ban đầu.

"Vì không học bài bản nên tôi biết ngữ pháp của mình có thể không chuẩn. Nhưng khi giao tiếp, tôi nghĩ trước hết hai bên phải hiểu được nhau", anh Hiếu nói.

Thói quen ấy được anh duy trì khi chuyển sang chạy xe công nghệ. Mỗi lần đón một vị khách nước ngoài, nếu thấy hành khách cởi mở, anh thường bắt đầu bằng vài câu hỏi đơn giản về chuyến đi rồi mới trò chuyện thêm.

Có người kể cho anh nghe về quê hương của họ, có người hỏi về những món ăn nên thử hoặc địa điểm nên đến. Anh Hiếu lại giới thiệu những điều mình biết về Hà Nội và VN.

Không ngại nói sai

Sau khi những đoạn clip được chia sẻ, khả năng giao tiếp tiếng Anh của anh Hiếu nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên, nam tài xế cho rằng mình không phải người giỏi ngoại ngữ và cũng không muốn những video tạo cảm giác rằng phải nói thật chuẩn mới có thể bắt chuyện với người nước ngoài.

Những cuốc xe 'song ngữ' của tài xế tự học tiếng Anh - Ảnh 3.

Anh Hiếu đến với nghề tài xế sau khi thất bại trong kinh doanh

ẢNH: NVCC

Điều anh rút ra sau nhiều năm tự học là phải sử dụng ngôn ngữ thường xuyên. "Tôi nghĩ mọi người cứ mạnh dạn nói. Có khi mình nói chưa đúng, khách nước ngoài còn sửa giúp. Nếu không biết từ hay chưa diễn đạt được điều muốn nói thì có thể dùng công cụ dịch", anh chia sẻ.

Chị Nguyễn Phương Thanh (27 tuổi, giáo viên tại một trung tâm tiếng Anh ở TP.HCM) sau khi xem các clip của anh Hiếu nhận xét khả năng giao tiếp của nam tài xế khá ổn, cuộc hội thoại giữa hai bên diễn ra tự nhiên.

Theo chị Thanh, sử dụng ngoại ngữ trong đời sống không nhất thiết chỉ bắt đầu từ những kiến thức trong sách vở. Với người không có điều kiện học bài bản, việc thường xuyên nghe, quan sát và chủ động phát huy tiếng Anh trong những tình huống thực tế có thể giúp hình thành phản xạ.

Những cuốc xe 'song ngữ' của tài xế tự học tiếng Anh - Ảnh 4.

Anh Hiếu đến với nghề tài xế sau khi thất bại trong kinh doanh

ẢNH: NVCC

"Đối với một tài xế công nghệ, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh còn là một lợi thế vì việc trao đổi điểm đón, điểm trả hay hỗ trợ khách nước ngoài trong chuyến đi sẽ thuận tiện hơn", chị Thanh nhận xét.

Anh Hiếu cũng cho rằng khi hai bên có thể trò chuyện, khoảng cách giữa tài xế và hành khách nhanh chóng được rút ngắn.

Sau hơn một năm chuyển sang chạy xe công nghệ, anh vẫn chưa giải quyết xong khoản nợ từ lần kinh doanh thất bại. Nhưng thay vì mất phương hướng như trước đây, anh Hiếu đã có một công việc ổn định và mục tiêu rõ ràng hơn. Còn về vốn tiếng Anh, anh chia sẻ: "Mỗi lần gặp khách nước ngoài là một lần mình được thực hành. Càng nói thì mình càng tự tin hơn".

Những cuốc xe 'song ngữ' của tài xế tự học tiếng Anh - Ảnh 5.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.