Những ĐH ‘bán đứng sinh viên’ cho nhà cái cá cược thể thao trực tuyến

06/12/2022 13:28 GMT+7

Với nhiều quảng cáo hấp dẫn kèm ứng dụng điện thoại (app) kích thích người chơi đặt cược tại nhà hoặc sân vận động, những công ty cá cược thể thao trực tuyến nở rộ khắp nước Mỹ và đang len lỏi vào các ĐH.

Mới đây, tờ The New York Times đăng tải bài viết phanh phui ít nhất 8 ĐH ở Mỹ ký thỏa thuận hợp tác với các công ty cá cược thể thao trực tuyến. Bên cạnh đó, ít nhất 10 khoa thể thao và câu lạc bộ của các ĐH còn ký cả thỏa thuận với những sòng bạc truyền thống.

Trong chương trình phát thanh The Ramsey Show ngày 4.12, người dẫn chương trình-chuyên gia tài chính cá nhân nổi tiếng Dave Ramsey lên án những ĐH ký kết thỏa thuận với các công ty cá cược thể thao trực tuyến.

“Các người (chỉ những ĐH - PV) là những kẻ ngu ngốc… bán đứng sinh viên của chính mình, những người mà lẽ ra phải được bảo vệ”, ông Ramsey nói.

Ông Ramsey cho biết thêm: “Trò gây nghiện đứng hàng thứ 2 ở Bắc Mỹ ngày nay là cờ bạc trực tuyến, bắt đầu với hình thức cá cược thể thao như một liều thuốc kích thích”.

Gần đây, báo cáo Tổ chức Hội đồng quốc gia về vấn đề cờ bạc (NCPG) ở Mỹ cho biết các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 3/4 sinh viên ĐH đã đánh bạc trong năm qua và 6% có vấn đề về cờ bạc.

Theo NCPG, sinh viên dễ bị nghiện cờ bạc và cá độ hơn một phần là do có quá nhiều quảng cáo hấp dẫn trên mạng cùng ứng dụng điện thoại (app) kích thích người chơi đặt cược.

Hồi năm 2018, Tòa án Tối cao Mỹ từng đảo ngược phán quyết, buộc hạn chế cá cược thể thao ở bang Nevada. Tuy nhiên, tính đến nay, 31 bang và thủ đô Washington D.C. của Mỹ đã hợp pháp hóa cá cược trực tuyến hoặc cá cược trực tiếp. Còn có 5 bang khác đã thông qua luật hợp pháp hóa cá cược trực tuyến trong tương lai.

Bên trong khuôn viên của ĐH công lập bang Michigan. ĐH này đã đạt được một thỏa thuận trị giá lên đến 8,4 triệu USD với công ty cá cược trực tuyến Caesars Sportsbook

MSU

Tiếp tay quảng cáo cờ bạc cho sinh viên

Gần đây, việc nới lỏng quy định đã giúp các công ty cá cược thể thao trực tuyến len lỏi vào môi trường ĐH.

Theo The New York Times, công ty cá cược trực tuyến Caesars Sportsbook đã đạt được một thỏa thuận trị giá lên đến 8,4 triệu USD với ĐH công lập bang Michigan vào năm ngoái.

Còn ĐH Colorado Boulder được hưởng lợi 30 USD mỗi khi có một người dùng mã khuyến mãi của trường này để tải ứng dụng cá cược PointsBet và bắt đầu đặt cược.

Đây chỉ là 2 trong số ít nhất 8 ĐH ở Mỹ hợp tác với các công ty cá cược trực tuyến được cho là nhằm thêm nguồn thu để bù đắp doanh thu bị sụt giảm vì đại dịch Covid-19, theo The New York Times.

Tuy nhiên, các chuyên gia và hiệp hội cảnh báo những ĐH này đang tiếp tay quảng cáo cờ bạc cho sinh viên đồng thời đề nghị không quảng bá cá cược thể thao trong khuôn viên ĐH.

Bà Keith Whyte, Giám đốc điều hành NCPG, cho biết: “Chúng tôi tin rằng nguy cơ nghiện cờ bạc nói chung đã tăng 30% từ năm 2018 đến năm 2021, tập trung ở nam thanh niên mê cá cược thể thao độ tuổi từ 18-24, điều này khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần”.

Báo cáo của trang Debt.org chỉ ra rằng khoản nợ trung bình của một người đàn ông nghiện cờ bạc ở Mỹ là từ 55.000-90.000 USD, trong khi phụ nữ là khoảng 15.000 USD.

Từng lên án gay gắt việc ĐH hợp tác với công ty cấp thẻ tín dụng, chuyên gia Dave Ramsey nói tình trạng nhà trường ký thỏa thuận với công ty cá cược còn “tệ hại hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.