Những học sinh là kiện tướng cờ vua quốc tế

28/10/2022 06:00 GMT+7

Không chỉ thông minh, giỏi cờ vua, mang về “cơn mưa” huy chương vàng cho thể thao Việt Nam mà các kiện tướng học sinh còn sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Nữ kiện tướng quốc tế giỏi giang, xinh đẹp

Nguyễn Thiên Ngân, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Chu Văn An, đồng thời cũng là học sinh lớp cờ vua Trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, vừa xuất sắc đạt 4 huy chương vàng, giành chức vô địch U.18 nữ châu Á và được phong danh hiệu “Kiện tướng quốc tế nữ” tại giải cờ vua trẻ châu Á diễn ra ở Bali, Indonesia.

Thiên Ngân không chỉ giỏi giang mà còn rất xinh đẹp

NVCC

Cơ duyên đến với cờ vua của cô gái 10X cũng hết sức tình cờ: “Lúc còn học mầm non, em tham gia tiết học ngoại khóa cờ vua, cô giáo thấy em nhớ nhanh các quân cờ và nước đi nên đã giới thiệu em vào lớp cờ vua và tham gia vào đội tuyển trẻ cờ vua của tỉnh Thái Nguyên. Và hành trình đến với các giải đấu cờ vua chuyên nghiệp của em cũng bắt đầu từ đấy”.

Để đạt được danh hiệu “Kiện tướng quốc tế nữ” và giành nhiều thành tích trong bộ môn cờ vua, Thiên Ngân đã trải qua thời gian dài đi về liên tục hàng trăm ki lô mét giữa TP.Hà Nội và Thái Nguyên để luyện tập.

Anh Nguyễn Thành Công (bố Ngân) kể lúc trước để đầu tư cho Ngân học cờ nâng cao và lo kinh phí đi thi đấu các giải nằm ngoài kế hoạch của trường, gia đình phải bán cả chiếc ô tô đang sử dụng nên hai bố con đi Hà Nội luyện cờ bằng xe máy. Có hôm thi đấu từ sáng đến quá trưa mới xong, cả hai bố con chỉ kịp mua cái bánh mì ăn vội rồi di chuyển sang địa điểm khác thi đấu. Nhưng hồi ấy cứ nghe tin chỗ nào có tổ chức giải ở Hà Nội là anh Công đều đưa Ngân đến xin thi đấu để con được cọ xát nhiều hơn.

Thiên Ngân là cô cán bộ Đoàn rất năng nổ

NVCC

Sau hơn một nửa thập niên thi đấu, nữ kỳ thủ đã bỏ túi nhiều danh hiệu, giải thưởng lớn nhỏ. Đặc biệt, năm 2019, cô gái 10X giành được 2 huy chương vàng nội dung cờ nhanh và cờ chớp tại giải vô địch cờ vua thế giới tổ chức tại Tây Ban Nha. Năm 2021, Thiên Ngân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tuyên dương những đại biểu trẻ của Việt Nam và được triệu tập lên đội tuyển cờ vua quốc gia.

Để cân bằng được việc học với đam mê chơi cờ là điều không hề dễ dàng, thế nhưng suốt hơn 10 năm qua, Thiên Ngân vẫn luôn nỗ lực duy trì kết quả tốt ở cả 2 lĩnh vực. Không những thế, Ngân còn là Bí thư Đoàn rất năng nổ của lớp.

Nhận xét về cô học trò ngoan của mình, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Lan không giấu được sự tự hào: “Không chỉ tôi mà tất cả các thầy cô giáo trong trường đều tự hào về Ngân. Ngân là một học sinh ngoan, đáng yêu, nhìn vào không ai nghĩ đó là một kiện tướng quốc tế vì bạn ấy rất giản dị, hòa đồng. Mặc dù phải đi thi đấu thường xuyên, thời gian lên lớp không được liên tục nhưng Ngân biết cách sắp xếp thời gian một cách rất khoa học, em ấy có một năng lực mà người lớn cũng cần phải học tập”.

6 tuổi đã có huy chương cờ vua

Không những giành nhiều huy chương ở giải cờ vua U.16 châu Á 2022, Võ Phạm Thiên Phúc, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức, TP.HCM), còn là học sinh giỏi suốt 10 năm liền.

Ngoài “mưa” huy chương quốc tế, Thiên Phúc còn là học sinh giỏi suốt 10 năm học

p.h

Phúc kể khi còn nhỏ rất mê các trò chơi điện tử, bố mẹ đã phải tìm nhiều cách để cậu không sa đà vào nó và cờ vua là môn thể thao đầu tiên Phúc được ba mẹ định hướng. Mỗi ngày, Phúc đều được ba chở đến nhà thiếu nhi để học cờ vua. Sau đó, Phúc được tham gia các giải nhỏ cấp câu lạc bộ, quận và đều giành được huy chương khi mới 6 tuổi.

Hành trình chơi cờ vua chuyên nghiệp của cậu bắt đầu từ năm 7 tuổi. Phúc kể: “Lúc đó em thi giải quốc gia lần đầu tiên và có trận thắng một bạn vừa đánh giải Đông Nam Á về. Em được các thầy đội tuyển chú ý và em được theo học thầy, sau đó được tham dự giải Đông Nam Á”.

Lần đầu tiên đại diện cho Việt Nam bước ra sân chơi Đông Nam Á, cũng là lúc Phúc giành được huy chương đồng cờ vua đồng đội đầu tiên. Năm 2015, Phúc lại đại diện đất nước thi đấu giải cờ vua châu Á ở Hàn Quốc và giành được huy chương bạc cá nhân thể loại cờ nhanh. Đến năm 2022, Phúc trở lại giải cờ vua U.16 châu Á. Lần này cậu lại xuất sắc giành được 5 trong số 6 huy chương của giải, bao gồm 4 huy chương vàng cá nhân cờ chớp và đồng đội cờ tiêu chuẩn, 1 huy chương bạc đồng đội cờ chớp.

Với Phúc, bí kíp để đánh cờ vua giỏi là cần học lý thuyết và thực hành nhiều. Cố gắng sử dụng trí nhớ thật tốt để không quên những nước đi của quân cờ; thường xuyên đánh cờ với những đối thủ lạ; hễ thấy được nước cờ mới nào Phúc đều ghi chép, phân tích lại và trao đổi với thầy vào mỗi cuối tuần. Có như vậy mới học đủ lý thuyết lẫn thực hành, năng lực đánh cờ từ đó cũng tăng theo.

Mặc dù việc di chuyển thi đấu dày đặc, nhưng 10 năm học Phúc luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Ông Đỗ Dương Cung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho biết: “Phúc là một học sinh khá đặc biệt tại trường. Phúc có khả năng tư duy, ghi nhớ rất tốt khi thi đấu. Trở về với trường, Phúc luôn có học lực tốt, nhanh chóng vượt được các bài học và kiểm tra trong thời gian nghỉ đi thi đấu cờ vua”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.