Những loại hoa nào bạn chọn chưng tết nhằm đem lại sự may mắn cả năm?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
13/01/2023 10:30 GMT+7

Trong dịp Tết Quý Mão 2023, một số người trẻ nên chọn những loại hoa nào để chưng tết để đem lại sắc xuân cho ngôi nhà cũng như mang lại sự thịnh vượng, may mắn cả năm cho bản thân?

Có những người trẻ chọn hoa chưng tết đa dạng, có màu sắc tươi mới... họ hy vọng điều ấy sẽ đem lại may mắn cho cả năm 2023.

Hoa tuyết mai được một số người trẻ yêu thích

Chọn hoa đào, thược dược, cây quất để chưng bày trong ngôi nhà của mình

Đó là lời chia sẻ của chị Trần Lê Hồng Hạnh (32 tuổi), ở CT8D Khu đô thị Dương Nội 2, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội nói về những bình hoa được chưng bày trong ngôi nhà của mình vào những ngày tết năm 2023.

Theo chị Hồng Hạnh, tết năm nay chị chọn những chậu hoa đào Nhật Tân, thược dược, cây quất để chưng bày. “Năm nào cũng vậy, tôi thường chi từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng để mua hoa về cắm dịp tết. Với tôi, bông đào phải to, mặt hoa đẹp có dáng huyền hoặc tròn. Riêng với quất thì chọn dáng chum mini để bàn, giá dao động từ 300.000-500.000 đồng/chậu. Ngoài ra, để cho ngôi nhà của mình có cảm giác như đón mùa xuân trở về, tôi còn chưng thêm hoa chuối én đỏ (chuối cá chép). Với tôi, nó chẳng khác gì những cánh én đón mùa xuân”, chị Hạnh nói.

Hoa chuối én đỏ (chuối cá chép)

HỒNG HẠNH

Trong dịp tết, người phụ nữ 32 tuổi này còn "chơi" thêm hoa lan, tiểu hồ điệp. “Với những dòng này tôi tự chọn hoa về ghép chậu và trang trí ở các kệ sách, bàn ăn... nhằm giúp cho ngôi nhà của mình thêm sinh động hơn. Giá của 1 bầu tiểu hồ điệp khoảng 130.000-150.000 đồng tùy màu”, chị Hạnh cho hay.

Chị Hạnh còn chưng quất ngày tết

NVCC

Hầu như những kiến thức cắm hoa trong tết được chị Hạnh đúc kết qua nhiều năm. Chị Hạnh cho biết: "Cắm hoa đào thì không đốt gốc vì làm như thế cây sẽ bị khô và khó hút nước nuôi thân. Nên chọn cành đào già để hoa nở đều và không bị héo, thay nước mỗi ngày giúp hoa tươi và nở đẹp hơn".

Chị Hạnh chưng bày mỗi góc nhà là một loại hoa khác nhau vào dịp tết

NVCC

Chị Hạnh cũng chia sẻ thêm: "Với các loại hoa khác như: hoa ly, thược dược, dơn thì tôi thay nước hàng ngày, cắt tỉa bớt lá để giữ được bình hoa tươi, cắt chéo gốc để hoa hút đủ nước. Với cây quất chum để bàn, tôi tưới đẫm nước hàng ngày, xịt phun sương lên cành để quất đâm lộc. Quất ưa ẩm, không nên để nó khô sẽ dễ bị quăn lá, rụng quả. Còn lan hồ điệp thì cách chăm hoa lại khác, không nên tưới nước nhiều, khoảng 4 đến 5 ngày mới tưới khoảng 30ml-50ml nước vào bầu gốc. Tránh cho nước vào mặt hoa để giữ hoa được bền, có thể chơi đến rằm tháng giêng luôn".

Nụ tầm xuân cho sự thịnh vượng và mang lại may mắn cả năm

Với chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh (28 tuổi), ngụ tại 123B Trần Đăng Ninh, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội thì chọn tuyết mai rừng, hoa ly… để chưng tại nhà của mình trong dịp Tết Quý Mão 2023.

"Tôi cắm kiểu phong cách tự do, không gò bó. Chẳng hạn, như tuyết mai, nó có dáng kiểu hoang dã rồi nên tôi cứ để tự nhiên là đẹp nhất, không phải chỉnh gì nhiều. Cứ trước tết nửa tháng (khoảng 15 tháng Chạp) tôi bắt đầu cắm tuyết mai để nó lên nụ dần, đến tết nở rộ là vừa. Ngày tết, trong nhà mà không có hoa thì bản thân cảm giác hiu quạnh lắm", Quỳnh Anh nói.

Tuyết mai rừng được người trẻ "săn lùng" trong dịp tết

Quỳnh Anh

Hoa nở rộ đem may mắn cho gia chủ

QUỲNH ANH

Quỳnh Anh cũng chia sẻ: "Việc cắm hoa tuyết mai trong ngày tết không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân, mà nó còn giúp ngôi nhà của mình tràn đầy sắc hương như thế tự khắc may mắn sẽ mỉm cười suốt một năm".

Trong khi đó, chị Phạm Thị Phượng, ngụ tại 38 đường Cô Bắc, P.Lê Lợi, TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết năm nay gia đình chị chọn hoa tulip, violet các loại hoa thược dược để cắm trong ngày tết để gợi nhớ xuân xưa.

"Tôi thì thích đơn giản, nhẹ nhàng nên cắm hoa kiểu bình cao. Tết chưng hoa trong nhà để khách đến chơi họ cảm thấy thoải mái, được trân trọng hơn", chị Phượng bộc bạch.

Tại TP.HCM, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10) cũng nhộn dịp cuối năm. Một số chủ tiệm hoa cho biết nhiều người mua hoa giả, nụ tầm xuân để về nhà cắm chưng tết.

Điển hình như anh Du Thanh Lộc (35 tuổi), chủ tiệm hoa ở địa chỉ 82 Hồ Thị Kỷ, Q.10, TP.HCM, cho biết hơn 1 tuần nay, mỗi ngày anh cắm cho khách hơn 10 chậu hoa nụ tầm xuân khô để bán cho khách trang trí nhà cửa, đón mừng năm mới.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ rộn ràng ngày cận tết

TẤN ĐẠT

“Hoa nụ tầm xuân dịp tết rất đa dạng màu sắc như hồng, đỏ, vàng, trắng. Một số khách chọn những mẫu tôi cắm sẵn (mỗi chậu từ 300.000 đồng - 400.000 đồng), có những người mua cành về nhà tự cắm với giá sỉ chỉ hơn 5.000 đồng/cành", anh Lộc cho hay.

Anh Lộc còn khuyên không nên để nụ tầm xuân dính nước. Nên cắm nó trên xốp, cát ẩm là tốt nhất. "Hiện tại kiểu cắm hoa nụ tầm xuân rất đa dạng xòe như đuôi chim công hoặc nó sẽ đan xen, tỏa rộng và nhô cao ở giữa giống như vầng hào quang đem lại tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ", anh Lộc nói.

Theo chị Lê Thị Mỹ Ngọc (29 tuổi), làm truyền thông tại số 41 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM, ngoài trưng hoa mai vào dịp tết thì chị còn chi hơn 500.000 đồng để “tậu” một chậu nụ tầm xuân cắm sẵn, ngoài ra còn mua thêm vài cành riêng, bao lì xì... để tự tay trang trí.

Nụ tầm xuân tuyệt đẹp

NGUYỄN HỮU THẠCH

“Những ngày tết gia đình tôi bận rộn đi chơi, chúc tết nên không có thời gian chăm sóc hoa, tuy nhiên bản thân luôn muốn có sắc xuân trong nhà nên ưu tiên chọn những hoa giả hoặc khô như nụ tầm xuân để chưng tết. Hoa nụ tầm xuân khô để hơn được đến 2 tháng, mình không cần chăm sóc quá nhiều. Với tôi nụ tầm xuân mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sinh sôi nảy lộc, thịnh vượng và đem lại may mắn cả năm", chị Mỹ Ngọc cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.