Những lưu ý quan trọng trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng

29/07/2024 13:55 GMT+7

Vào 14 giờ hôm nay (29.7), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Lưu ý trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng'.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Lưu ý trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng" diễn ra ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, thí sinh không còn thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh hay bổ sung nguyện vọng xét tuyển ĐH trên hệ thống chung kể từ sau 17 giờ ngày 30.7. Tiếp theo đó, thí sinh bước vào giai đoạn nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 31.7 đến 17 giờ ngày 6.8.

Những lưu ý quan trọng trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi và xét tuyển ĐH, CĐ năm nay

NHẬT THỊNH

Vậy trong những giờ cuối cùng trước khi hệ thống xét tuyển chính thức đóng lại, thí sinh cần lưu ý những gì để rà soát lại việc đăng ký nguyện vọng? Thông tin sẽ có trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Lưu ý trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng".

Cũng trong chương trình, chuyên gia tuyển sinh các trường ĐH sẽ phân tích, dự báo tình hình điểm chuẩn các ngành, hướng dẫn thí sinh các việc cần làm tiếp theo để hoàn thành quy trình xét tuyển.

 Chương trình tư vấn từ 14 giờ-15 giờ gồm các chuyên gia:

Những lưu ý quan trọng trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng- Ảnh 2.

Các chuyên gia tư vấn trong đợt 1 của chương trình

THANH HẢI

Những thắc mắc thí sinh thường gặp 

Mở đầu chương trình, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, nhắc lại lịch trình đến 17 giờ 30.7 thí sinh sẽ kết thúc đăng ký nguyện vọng. Do triển khai đăng ký trực tuyến nhiều năm và hệ thống đường truyền tốt hơn nên ít thí sinh bị trục trặc, thắc mắc về cách đăng ký. Tuy nhiên nhiều thí sinh gọi điện đến trường hỏi về các chuyên ngành mới do không có trên hệ thống. Thí sinh lưu ý chuyên ngành nằm trong mã ngành (xem tại đề án tuyển sinh của các trường) nên chỉ cần đăng ký mã ngành, khi trúng tuyển, các em mới đăng ký để được phân vào chuyên ngành.

Thí sinh cần làm gì sau khi đăng ký xong nguyện vọng xét tuyển đại học?

Nhiều em cũng thắc mắc điểm xét tuyển có phải là điểm trúng tuyển không. Hai điểm này hoàn toàn khác nhau. Em nào được thông báo trúng tuyển sớm, muốn trúng tuyển chính thức thì vẫn phải đăng ký trên hệ thống và nộp lệ phí. Nếu không thì coi như các em bị loại khỏi hệ thống xét tuyển.

17 giờ ngày 19.8 các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển, mức điểm này có thể bằng hoặc lớn hơn điểm xét tuyển.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, lưu ý nhiều thí sinh đặt câu hỏi về việc làm sao để sau khi trúng tuyển sẽ nhận được giấy báo nhập học sớm nhất vì tâm lý chung của các em là phải nhận được giấy báo trúng tuyển rồi mới an tâm. Thời điểm này trường tăng cường đội ngũ cán bộ và chuẩn bị phòng máy tính để hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển ngay tại trường.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, cho biết đến thời điểm hiện tại thí sinh đăng ký trên hệ thống đạt 97% chỉ tiêu của trường. Tuy nhiên, nhiều thí sinh do chủ quan nên vẫn có sai sót. Chẳng hạn đăng ký nhưng không hoàn tất, chưa xác nhận mã OTP. "Các em nên kiểm tra lại bằng cách đăng xuất rồi đăng nhập lại. Sau đó nên bấm nút 'in' để thấy được số lượng nguyện vọng đã đăng ký và thứ tự sắp xếp. Mỗi lần thay đổi đều nên lưu lại file để theo dõi".

Cũng theo thạc sĩ Thạch, việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng cũng là băn khoăn của thí sinh. "Chỉ còn một ngày đăng ký nguyện vọng, các em nên cố gắng rà soát, xem lại xem việc đăng ký như vậy đã đầy đủ và chính xác chưa", thạc sĩ Thạch khuyên.

Những lưu ý quan trọng trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng- Ảnh 3.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân

Nên kết thúc đăng ký nguyện vọng chậm nhất vào 12 giờ trưa mai

Thí sinh Chí Quân (Đà Nẵng) thắc mắc: "Em đã hoàn tất đăng ký với 3 nguyện vọng, trong đó có 2 nguyện vọng đã trúng tuyển sớm, nhưng giờ em muốn thay đổi thì có được không? Em muốn thêm một nguyện vọng mới bằng điểm thi, ngành công nghệ chế tạo máy của Trường ĐH Duy Tân. Điểm khối A của em là 19 thì có cơ hội đậu không? Em nên thêm vào ở nguyện vọng số mấy trong danh sách?".

Tiến sĩ Võ Thanh Hải giải đáp: Hệ thống xét tuyển cho phép các em đăng ký, điều chỉnh, thêm bớt, xáo trộn thứ tự nguyện vọng... Em hoàn toàn được đăng ký nguyện vọng mới là ngành công nghệ chế tạo máy thành 4 nguyện vọng. Điểm xét tuyển của Trường ĐH Duy Tân là 16, trong nhiều năm điểm chuẩn tương đồng với điểm xét tuyển trừ một số ngành đặc thù có chỉ tiêu thấp thì điểm chuẩn cao hơn.19 điểm thì em có thể có cơ hội trúng tuyển vào ngành công nghệ chế tạo máy.

"Các em viết ra các ngành, các trường mình muốn học tương ứng với mỗi nguyện vọng. Ngành nào yêu thích nhất tương ứng với trường mình muốn thì đặt làm nguyện vọng 1. Nên chọn ngành trước, rồi xem các trường nào đào tạo ngành đó rồi sắp xếp từ trường có điểm cao xuống thấp. Các em được đăng ký không giới hạn nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển một nguyện vọng và nguyện vọng ưu tiên sẽ được xét trước. Nếu trúng tuyển nguyện vọng trên rồi thì các nguyện vọng sau không xét nữa. Nếu em thích ngành chế tạo máy nhất thì đặt làm nguyện vọng 1 vì khi đặt làm nguyện vọng cuối thì có thể em trúng tuyển các ngành trước đó, hệ thống sẽ không xét tới ngành chế tạo máy nữa", tiến sĩ Võ Thanh Hải khuyên.

Bạn đọc Dương Thị Tiệp (Q.12, TP.HCM), đặt vấn đề: "Nếu đặt nguyện vọng bằng điểm thi sau nguyện vọng đã trúng tuyển sớm thì có được xét hay không? Em đã trúng tuyển sớm vào ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, giờ em muốn xét thêm ngành công nghệ ô tô của trường với điểm là 19,75, liệu có thể đậu không vì em bỗng dưng thích học công nghệ ô tô hơn".

Thạc sĩ Trương Quang Trị đưa ra lời khuyên: "Hoàn toàn được đặt thêm nguyện vọng bằng điểm thi vào ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Ngành này có điểm sàn 15 nên em hoàn toàn có thể tự tin trúng tuyển với điểm 19,75 và nên điều chỉnh ngành này làm nguyện vọng 1. Sau đó là để ngành kỹ thuật cơ điện tử đã trúng tuyển sớm ở phía sau. Em là nữ, nếu học ngành kỹ thuật sẽ được trường giảm 30% học phí cho toàn khóa học. Quan trọng là em phải xác định được mình thích và phù hợp với ngành nào hơn. Các em lưu ý nên hoàn tất việc đăng ký trước 12 giờ trưa mai".


Những lưu ý quan trọng trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng- Ảnh 4.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM

Nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng?

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Minh (Đồng Nai) băn khoăn: "Em đăng ký khoảng 9 nguyện vọng, nhưng chỉ 3 ngành là quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế và marketing ở 3 trường trong đó có Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TP.HCM. Tuy nhiên việc sắp xếp nguyện vọng em vẫn chưa rành lắm, em không biết phải sắp xếp lại ra sao trước khi kết thúc thời gian xét tuyển. Em hỏi thêm là học ở Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM thì có cần tiếng Anh đầu vào không?".

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch cho lời khuyên: "Em phải xác định năng lực và tố chất, cảm thấy yêu thích phù hợp ngành nào nhất trong 3 ngành thì đặt lên ưu tiên một, và trong 3 trường đó thì em thấy môi trường, chương trình đào tạo, học phí... nào phù hợp với mình nhất thì đưa trường đó lên trên. Đăng ký xong em nhớ xuất file hoặc in ra để rà soát lại. Nếu đúng rồi thì hoàn tất việc xét tuyển và sau đó đóng lệ phí. Em lưu ý phải đóng hết lệ phí cho 9 nguyện vọng thì mới được xét đầy đủ".

Theo thạc sĩ Thạch, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính đào tạo song ngữ và ứng dụng thực tiễn, 50% đào tạo bằng tiếng Anh. Vì vậy khi trúng tuyển các em sẽ được kiểm tra tiếng Anh đầu vào và được miễn tối đa 2 học phần tiếng Anh. Thí sinh có chứng chỉ IELTS sẽ chiếm lợi thế.


Những lưu ý quan trọng trước khi kết thúc đăng ký nguyện vọng- Ảnh 5.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tiến sĩ Võ Thanh Hải lưu ý thêm: "Trong mấy năm qua, bình quân mỗi thí sinh đăng ký 4-5 nguyện vọng. Các em đăng ký bao nhiêu nguyện vọng phải nộp bấy nhiêu lệ phí, nếu không nộp đủ thì quy trình xét tuyển không hoàn thành. Không phải đăng ký 20 nguyện vọng rồi chỉ nộp 3 nguyện vọng. Vì thế các em phải hết sức cân nhắc".

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải,17 giờ ngày 6.8 kết thúc nộp lệ phí, hệ thống đóng toàn bộ. Lúc này hệ thống tiến hành lọc ảo sau 4-5 vòng trên dữ liệu của từng trường. Đến ngày 19.8 các trường sẽ công bố trúng tuyển. Lúc đó thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống đến ngày 29.8. Em nào không trúng tuyển thì phải theo dõi xem trường nào còn xét tuyển bổ sung vì không phải trường nào cũng còn chỉ tiêu.

Về việc nộp lệ phí xét tuyển, các em phải nộp đủ số lượng nguyện vọng. Nếu gặp trục trặc gì phải gọi ngay vào đường dây nóng. Thí sinh phải thanh toán theo mốc thời gian của từng tỉnh/thành.

Thạc sĩ Trương Quang Trị lưu ý nếu thí sinh đã trúng tuyển sớm và thực sự thích học ngành đó thì chỉ cần đăng một nguyện vọng lên hệ thống là vẫn chắc chắn trúng tuyển. Chỉ khi nào thí sinh chưa trúng tuyển sớm và chỉ xét điểm thi thì không nên đặt quá ít nguyện vọng.

Đợt 2 từ 15 giờ 15-16 giờ 15 gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức; 
  • Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
  • Ông Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.