Những mỹ nhân Hàn dám 'xuống tóc' vì vai diễn

17/03/2022 11:01 GMT+7

Để mang lại hiệu ứng chân thật nhất cho khán giả, nhiều người đẹp Hàn Quốc như Kim Jung Eun, Lee Ho Jung, Park So Dam, Choi Da Hye… đã chấp nhận cạo đầu khi đóng phim.

Mới đây, nữ diễn viên trẻ Choi Da Hye gây chú ý khi sẵn sàng cạo trọc đầu cho vai diễn công chúa Gyeong Sun trong phim Lệ vương Lee Bang Won (The King of Tears, Lee Bang Won). Bên cạnh đó, diễn xuất đầy cảm xúc của người đẹp sinh năm 2003 cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Việc một sao nữ mới 19 tuổi hi sinh vì nghệ thuật được công chúng ủng hộ

CẮT TỪ PHIM

Loạt ảnh ngoài đời xinh đẹp của Choi Da Hye nhanh chóng được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Nhiều bình luận tán thưởng nữ diễn viên có tinh thần làm việc chuyên nghiệp và niềm đam mê với diễn xuất. Trước Lệ vương Lee Bang Won, Choi Da Hye từng góp mặt trong các phim như: Thú tội, Durian Is Not a Fruit, Both a Guy and a Girl Like Me at the Same Time…

INSTAGRAM NV

Ra mắt năm 2014, phim Lời hứa khác làm chấn động Hàn Quốc khi khai thác một câu chuyện có thật. Tin Park Hee Jung cạo đầu khi đóng vai nữ chính là bệnh nhân ung thư Han Yoon Mi cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô tâm sự không gặp khó khăn vì cạo trọc đầu, mà chỉ cảm thấy áp lực trước ánh nhìn tò mò của mọi người lúc di chuyển trên đường phố, đi tàu điện ngầm…

CẮT TỪ PHIM

Thuở mới vào nghề hồi năm 1998, Kim Jung Eun đã ghi dấu ấn khi cạo đầu để hóa thân thành cô gái Soon Young trong phim Sunflower. Ban đầu, Kim Jung Eun không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho nhân vật này, nhưng do diễn viên trước không muốn “xuống tóc”, nên mỹ nhân họ Kim đã nắm lấy cơ hội và tỏa sáng

CẮT TỪ PHIM, INSTAGRAM NV

Năm 2015, Park So Dam cùng kiểu đầu trọc khi vào vai Young Sin trong phim điện ảnh Mục sư (The Priests) đã làm chao đảo phòng vé xứ kim chi. Sự hi sinh vì sự nghiệp phim ảnh và diễn xuất tuyệt vời trong tác phẩm đã giúp Park So Dam thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Rồng Xanh danh giá

CẮT TỪ PHIM, INSTAGRAM NV

Lee Ho Jung “ăn điểm” tuyệt đối trong mắt khán giả khi cắt tóc ngắn sát da đầu để phục vụ cho vai binh lính Moon Jong Nyeo trong phim Trận chiến ở Jangsari (The Battle of Jangsari). Lee Ho Jung không hề rơi nước mắt trong quá trình thay đổi diện mạo. "Khi nhìn vào gương, tôi không thể quen nổi ngoại hình của mình, điều đó khiến tôi phát điên”, cô kể. Ngoài ra, Lee Ho Jung còn phải đội tóc giả trong buổi ra mắt Trận chiến ở Jangsari vì không được lộ tạo hình trong tác phẩm

CẮT TỪ PHIM

Yeo Min Joo cũng là một trong số mỹ nhân Hàn hiếm hoi dám cạo trọc vì nghệ thuật. Trong phim The Brightest Moment in Life (2012), cô thủ vai Seo Yeon, một bệnh nhân ung thư. Khoảnh khắc Yeo Min Joo cắt bỏ mái tóc dài trong phim để lại nhiều cảm xúc. “Không có lý do gì phải ngại việc cạo đầu để có thể nhập tâm vào nhân vật tốt nhất", Yeo Min Joo chia sẻ

CẮT TỪ PHIM

Tương tự Yeo Min Joo, Kim Ho Jung cũng phải cạo trọc khi đảm nhận một nhân vật bị ung thư trong Hồi xuân (Revivre) (2014). Ngoài ra, minh tinh 54 tuổi còn giảm cân và tập dáng vẻ ốm yếu của bệnh nhân ung thư. Sự hi sinh hết mình vì vai diễn của Kim Ho Jung đã giúp Hồi xuân gây tiếng vang, thắng giải Phim hay nhất ở Baeksang lần thứ 51. Riêng Kim Ho Jung được vinh danh Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Baeksang năm đó

CẮT TỪ PHIM

Chưa đến mức cạo trọc, nhưng kiểu tóc cắt sát da đầu cùng vẻ ngoài bặm trợn, làn da ngăm đen và dáng đi thô kệch của Lee Yeon trong phim Tòa án vị thành niên (Juvenile Justice) làm khán giả sốc nặng. Đặc biệt, vai diễn của mỹ nhân Hàn Quốc này lại là chàng trai Baek Seong U bất cần đời cùng tâm lý biến chất. Màn “nữ cải nam trang” của Lee Yeon khiến người xem thán phục

CẮT TỪ PHIM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.