Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung năm nay được tổ chức trang trọng với nhiều nghi lễ truyền thống, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ; đồng thời ôn lại truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn và tinh thần bách chiến bách thắng trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước.
Nhiều nghi lễ tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung
Sáng 9.9, nhằm ngày 28.7 âm lịch, lễ khấn cáo được tổ chức tại Khu di tích An Khê Trường, phường An Khê. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân và du khách tham dự nghi lễ.
Chiều cùng ngày, lễ khấn cáo tiếp tục diễn ra tại di tích Đài Kính Thiên (xã Bình Phú) và đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt (xã Bình An).
Lễ giỗ chính thức diễn ra ngày 10.9, nhằm ngày 29.7 âm lịch, tại Khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (thuộc Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn) cùng các điểm di tích liên quan trên địa bàn.
Năm nay, lễ giỗ có sự tham dự của đại diện các tỉnh, thành phố có mối liên hệ lịch sử với phong trào Tây Sơn và những chiến công của Quang Trung - Nguyễn Huệ như Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đồng Tháp…

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung ở Khu di tích An Khê Trường
ẢNH: LÊ TRÌNH
Trong khuôn khổ lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung, chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng và ca kịch bài chòi truyền thống được tổ chức trong hai đêm 9 và 10.9 tại quảng trường trước Bảo tàng Quang Trung và khuôn viên các điểm di tích, phục vụ người dân và du khách.
Tưởng nhớ người anh hùng áo vải
Cách đây 234 năm, vào ngày 29.7 năm Nhâm Tý (1792), Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ băng hà khi mới 39 tuổi, để lại nhiều hoài bão còn dang dở.
Xuất thân từ phong trào nông dân Tây Sơn, Nguyễn Huệ trở thành một trong những vị tướng nổi bật của lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 18. Ông cùng nghĩa quân Tây Sơn đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh - Nguyễn, góp phần chấm dứt tình trạng đất nước bị chia cắt kéo dài.
Trong sự nghiệp cầm quân, ông chỉ huy quân Tây Sơn đánh bại 5 vạn quân Xiêm trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút. Đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan quân Thanh xâm lược, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thắp hương, khấn cáo tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt trong Khu di tích An Khê Trường, phường An Khê, tỉnh Gia Lai
ẢNH: LÊ TRÌNH
Việc tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung hằng năm tại vùng đất Tây Sơn Thượng đạo, nơi ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời nhắc nhớ những giá trị lịch sử gắn với phong trào Tây Sơn.
Hoạt động này cũng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, kết hợp với các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, qua đó tăng sức hấp dẫn và thu hút du khách đến với Gia Lai.
Tây Sơn Thượng đạo và Tây Sơn Hạ đạo khác nhau thế nào?
Tây Sơn Thượng đạo và Tây Sơn Hạ đạo hiện đều thuộc tỉnh Gia Lai. Hiểu đơn giản, Tây Sơn Thượng đạo là vùng phía tây đèo An Khê, còn Tây Sơn Hạ đạo là vùng phía đông đèo An Khê.
Tây Sơn Thượng đạo, thuộc khu vực Gia Lai trước đây, là nơi ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ gây dựng căn cứ, tập hợp lực lượng và dựng cờ khởi nghĩa Tây Sơn vào thế kỷ 18. Vùng An Khê là một trong những địa bàn quan trọng của phong trào, với Khu di tích An Khê Trường là di tích tiêu biểu.
Từ Tây Sơn Thượng đạo, nghĩa quân mở rộng hoạt động xuống vùng đồng bằng. Khu vực phía đông đèo An Khê, thuộc vùng Tây Sơn của tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc tỉnh Gia Lai, được gọi là Tây Sơn Hạ đạo. Đây là nơi phong trào Tây Sơn tiếp tục phát triển mạnh, trở thành địa bàn quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng và mở rộng hoạt động.
Nhiều di tích gắn với phong trào Tây Sơn hiện nằm ở khu vực Tây Sơn Hạ đạo, trong đó có đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt và Khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt.
Bình luận (0)