Những ngôi trường nội trú mới ở biên giới: Vượt khó ra sao, vận hành thế nào?

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
Để có được những ngôi trường nội trú mới khang trang, về đích đúng cho học sinh đến lớp, các đơn vị thi công đã vượt nắng, thắng mưa, trải qua qua nhiều thử thách.

Sáng 5.9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, thầy cô, học sinh và hàng ngàn phụ huynh tại khu vực miền núi thành phố Huế đã đón nhận 2 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4 kịp tiến độ đưa vào vận hành.

Những ngôi trường nội trú mới ở biên giới: Vượt khó ra sao, vận hành thế nào?- Ảnh 1.

Toàn cảnh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3 khang trang trong ngày khai giảng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những ngôi trường nội trú mới ở biên giới: Vượt khó ra sao, vận hành thế nào?- Ảnh 2.

Học sinh vùng cao Huế rộn ràng tham dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những ngôi trường nội trú mới ở biên giới: Vượt khó ra sao, vận hành thế nào?- Ảnh 3.

Ngôi trường khang trang sẵn sàng đón học sinh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đối với công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3, đại tá Nguyễn Đức Hồng, Phó tư lệnh Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) - đơn vị thi công, cho biết công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính, đáp ứng đầy đủ điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới. 

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, chủ yếu là công tác hoàn thiện, chỉnh trang, bổ sung cảnh quan và các hạng mục phụ trợ, đồng thời rà soát kỹ toàn bộ công trình để bảo đảm đồng bộ, chất lượng và an toàn trước khi bàn giao.

Những ngôi trường nội trú mới ở biên giới: Vượt khó ra sao, vận hành thế nào?- Ảnh 4.

Lãnh đạo thành phố Huế cùng lãnh đạo Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) kiểm tra tiến độ thi công công trình

ẢNH: BÌNH THIÊN

Đại tá Nguyễn Đức Hồng cho biết thêm, trong quá trình thi công, đơn vị gặp khó khăn do công trình triển khai trên địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, thời tiết và điều kiện vận chuyển vật tư có những thời điểm không thuận lợi. Mặc dù vậy, cán bộ, chiến sĩ và người lao động thuộc đơn vị chủ động khắc phục, tổ chức thi công khoa học để bảo đảm chất lượng và an toàn. 

Theo đại tá Nguyễn Đức Hồng, công trình được thiết kế với kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan và bản sắc văn hóa vùng cao Huế; thiết kế bảo đảm công năng, tiện nghi, an toàn cho học sinh, tạo không gian học tập thân thiện và phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương.

Phải vận hành đúng như kỳ vọng

Tại xã A Lưới 4, địa bàn biên giới có phần đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công trình trường học nội trú liên cấp cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình trường học thứ 2 ở khu vực biên giới Huế vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến diện mạo hiện đại cho giáo dục vùng cao.

Những ngôi trường nội trú mới ở biên giới: Vượt khó ra sao, vận hành thế nào?- Ảnh 5.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS xã A Lưới 4 cũng kịp về đích đón học sinh năm vào học mới

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đây, công tác dạy và học gặp thiếu thốn do cơ sở vật chất ở các điểm trường lẻ xuống cấp. Việc đưa vào vận hành ngôi trường mới với đầy đủ phòng học, khu nội trú và trang thiết bị đồng bộ giúp giải quyết bài toán thiếu hụt hạ tầng giáo dục, đón hơn 1.400 học sinh vùng cao bước vào năm học 2026 - 2027.

Thầy Võ Sĩ Đoàn, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS xã A Lưới 4, cho biết nhà trường có 199 học sinh học nội trú, đa phần là đồng bào thiểu số ở các bản làng biên giới. Còn lại 100% học sinh của trường ăn bán trú buổi trưa với mỗi suất ăn 20.000 đồng kèm 8 kg gạo mỗi tháng. 

Trong thời gian 1 tháng đầu khi chưa học nội trú, nhà trường bố trí xe đưa đón học sinh đến trường hằng ngày trước khi các em ổn định nơi ăn chốn ở tại khu nội trú.

Những ngôi trường nội trú mới ở biên giới: Vượt khó ra sao, vận hành thế nào?- Ảnh 6.

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh dân tộc thiểu số trong ngày khai giảng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Về công tác quản lý, thầy Võ Sĩ Đoàn nhấn mạnh, nhà trường bảo đảm tuyệt đối chất lượng suất ăn của học sinh, sử dụng toàn bộ kinh phí 20.000 đồng/ngày vào suất ăn. "Số tiền 20.000 đồng phải sử dụng đúng cho toàn bộ suất ăn của các em, tuyệt đối không được cắt xén", thầy Đoàn nhấn mạnh.

Bên cạnh việc giáo dục, các thầy cô giáo cũng đảm nhận vai trò chăm sóc, nuôi dưỡng các em. Đồng thời, nhà trường đã xây dựng kịch bản các tổ bộ môn và quy trình vận hành nhằm khai thác hết công suất cơ sở vật chất, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Những ngôi trường nội trú mới ở biên giới: Vượt khó ra sao, vận hành thế nào?- Ảnh 7.

Phòng học khang trang với thiết bị hiện đại

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những ngôi trường nội trú mới ở biên giới: Vượt khó ra sao, vận hành thế nào?- Ảnh 8.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, phát biểu tại lễ khai giảng ở miền núi Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng ở điểm trường miền núi, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhấn mạnh việc hoàn thành trường phổ thông nội liên cấp là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD - ĐT; sự quyết tâm của thành phố, sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thi công và sự đồng thuận, sẻ chia của nhân dân. 

"Công trình đã hiện thực hóa ước mơ của đồng bào nơi vùng phên dậu về một ngôi trường khang trang để con em học tập, rèn luyện ngay trên quê hương", ông Thanh nhấn mạnh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.