Những nước nào đang viện trợ vũ khí cho Ukraine?

20/06/2022 09:16 GMT+7

Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các hệ thống pháo phóng loạt tiên tiến để giúp nước này xoay chuyển cục diện cuộc chiến ở khu vực Donbass phía đông, nơi thành phố Severodonetsk dường như đang trên đường rơi vào tay quân Nga .

Mặc dù có nhiều quốc gia gửi vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga đưa quân vào nước này ngày 24.2, Kyiv vẫn phàn nàn rằng họ đang thiếu hụt vũ khí và yêu cầu được cung cấp thêm vũ khí hạng nặng.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi 4,5 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Các vũ khí được cam kết hoặc đã được gửi đi bao gồm 72 lựu pháo cỡ 155mm, 72 phương tiện kéo pháo, 144.000 viên đạn và hơn 120 máy bay không người lái chiến thuật “Phoenix Ghost” gần đây được không quân Mỹ phát triển riêng cho Ukraine.

Vào ngày 20.5, Anh cho biết họ đã cam kết gửi viện trợ trị giá 450 triệu bảng Anh (528 triệu euro) để hỗ trợ quân đội Ukraine, bao gồm 120 xe bọc thép, hơn 5.800 tên lửa chống tăng, 5 hệ thống phòng không, hơn 1.000 rocket và 4,5 tấn thuốc nổ.

Máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ

ARTSTATION

Thủ tướng Boris Johnson cũng hứa hẹn cho Ukraine các trang bị tác chiến điện tử, hệ thống radar phản lực, thiết bị gây nhiễu GPS và hàng nghìn thiết bị quan sát ban đêm.

Thủ tướng Olaf Scholz ngày 1.6 cho biết Đức sẽ gửi cho Ukraine một hệ thống phòng không có khả năng che chắn một “thành phố lớn” khỏi các cuộc không kích của Nga.

Ông Scholz cho biết Đức cũng sẽ gửi một hệ thống radar theo dõi có khả năng phát hiện hỏa lực pháo binh của đối phương. Ngoài ra, Đức đã và đang đàm phán với các nước ở Đông và Nam Âu về việc các nước này gửi cho Ukraine một số thiết bị từ thời Liên Xô cũ để đổi lấy các mẫu vũ khí mới hơn từ Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.